Ukraine nói về tổn thất của Nga, ông Putin tố lính nước ngoài đột kích biên giới

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, phía Nga đã mất tới 980 binh sĩ, 5 xe tăng, 20 xe chiến đấu bọc thép và 32 khẩu pháo chỉ trong 24 giờ qua.

Trong thông điệp đăng tải trên Facebook hôm nay (13/3), Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine đánh giá, dữ liệu mới đã nâng tổng số tổn thất của quân Nga trong xung đột với nước này từ ngày 24/2/2022 đến hiện tại lên hơn 420.000 binh sĩ, 6.752 xe tăng, gần 13.000 xe chiến đấu bọc thép và 10.554 khẩu pháo.

Lính Ukraine kiểm tra một chiếc xe chiến đấu bộ binh BMP-2 bị phá hủy của Nga gần tiền tuyến ở làng Storozheve thuộc vùng miền đông Donetsk. Ảnh: Reuters

Theo báo Pravda, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 1.000 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 715 hệ thống phòng không, 347 máy bay cánh cố định, 325 trực thăng, hơn 8.000 máy bay không người lái (UAV) chiến thuật, 1.919 tên lửa hành trình, một tàu ngầm, 26 tàu chiến, 1.600 trang thiết bị đặc biệt cùng gần 14.000 xe chở nhiên liệu và phương tiện khác của các lực lượng Moscow trong hơn 2 năm giao tranh.

Giới chức Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các dữ liệu do phía Ukraine đưa ra.

Ông Putin tố lính đánh thuê nước ngoài tham gia đột kích vùng biên Nga

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bình luận về thông tin những phần tử chống đối đột kích 2 vùng biên giới Belgorod và Kursk của nước này.

Trước đó, các tay súng thuộc 3 nhóm chống Moscow tự xưng là “Quân đoàn tự do Nga”, “Quân đoàn tình nguyện Nga” và “Tiểu đoàn Siberia chiến đấu cho Ukraine” tuyên bố đã tiến vào các khu vực biên giới của xứ sở bạch dương. Một đoạn video cho thấy sự hiện diện của họ trên lãnh thổ Nga cùng tiếng súng nổ đã được đăng trên nhiều kênh Telegram khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn mới với các hãng thông tấn Nga Russia 1 và RIA Novosti, ông Putin nhấn mạnh: “Các thế lực thù địch đã cố gắng tấn công dọc biên giới Nga, chủ yếu thông qua các nhóm do thám và phá hoại. Báo cáo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu nêu rõ, có tới 300 tên, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài tham gia kế hoạch này”.

Lãnh đạo Điện Kremlin cáo buộc đây là một âm mưu phá hoại cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở Nga (từ ngày 15 – 17/3) cũng như "tạo quân bài thương lượng" để trao đổi lãnh thổ trong các cuộc đàm phán tiềm năng giữa Moscow – Kiev.

Các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập thông tin trên.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-noi-ve-ton-that-cua-nga-ong-putin-to-linh-nuoc-ngoai-dot-kich-bien-gioi-2259192.html