Xung đột Nga - Ukraine ngày 16/5: Nga giành quyền kiểm soát 3 khu định cư trong một ngày

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát hai khu định cư ở Vùng Kharkov và một khu định cư ở Vùng Zaporozhye trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong một tuyên bố, bộ này cho biết: "Các đơn vị của cụm quân phía nam đã giành được các khu định cư Glubokoye và Lukyantsy ở Vùng Kharkov, tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương. Trong khi đó, các đơn vị của cụm quân Dnepr đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Rabotino ở Vùng Zaporozhye”.

Trong khi đó, Dmytro Lykhovii - người phát ngôn của nhóm tác chiến Tavriia cho biết quân đội Nga đã tấn công khu vực gần Rabotino bốn lần trong 24 giờ qua, nhưng lực lượng Ukraine đã ngăn chặn mọi tổn thất về vị trí.

Lực lượng Nga tiến không quá 8 km tính từ biên giới ở Kharkiv

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ước tính lực lượng Nga đã tiến không quá 8 km tính từ biên giới ở phía bắc vùng Kharkiv và có ý định thiết lập "vùng đệm" thay vì tiến sâu hơn.

ISW lưu ý rằng tốc độ các hoạt động tấn công của Nga ở phía bắc vùng Kharkiv đã tiếp tục giảm sau khi lực lượng Nga giành quyền kiểm soát các khu vực mà các quan chức Ukraine đã xác nhận là ít được phòng thủ hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức quân đội Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã ổn định một phần tình hình ở khu vực phía bắc Kharkiv, giáp biên giới với Nga.

Chính quyền vùng Kharkiv tuyên bố vào ngày 15/5 rằng các cuộc tấn công liên tục của Nga đang ngăn cản lực lượng Ukraine thiết lập các công sự trong phạm vi 3 đến 5 km tính từ biên giới với Nga ở Kharkiv. Họ nói thêm rằng các lực lượng Ukraine đã xây dựng tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai ở khoảng cách lần lượt là 12-13 km và 20 km tính từ biên giới.

Các lực lượng hoạt động trên lãnh thổ Nga có thể dễ dàng thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh vào các vị trí phòng thủ của Ukraine gần biên giới. Ngược lại, do Ukraine bị hạn chế trong sử dụng hệ thống vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các khu vực của Nga, nên các vị trí phòng thủ cố định của Ukraine gần biên giới dễ đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

ISW ước tính cho thấy lực lượng Nga đã tiến được tối đa 8 km tính từ biên giới ở phía bắc Kharkiv.

"Lực lượng Nga đã đạt được những thành công về mặt chiến thuật ở phía bắc Kharkiv kể từ ngày 10/5 tại những khu vực mà lực lượng Ukraine đã cố tình không tạo ra các tuyến phòng thủ quan trọng. Có vẻ như người Nga hiện đang muốn tạo ra một "vùng đệm" hơn là tiến sâu hơn vào Kharkiv", ISW nhận định.

Nga nói bán đảo Crimea liên tục bị tấn công bằng tên lửa Mỹ chuyển cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/5 cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ năm tên lửa tầm xa ATACMS mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Crimea.

Quân đội Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ cung cấp nhằm vào Crimea.

Thống đốc thành phố Sevastopol (thuộc Crimea) - Mikhail Razvozhayev cho biết một số công trình và xe hơi đã bị hư hại. "Không có người nào bị thương", ông Razvozhayev viết. "Một số mục tiêu trên không đã bị bắn rơi". Cầu Crimea đã bị dừng lưu thông tạm thời.

Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận và vẫn coi đây là lãnh thổ của mình.

Mátxcơva gần đây thường xuyên cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Trước đó, ngày 15/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 tên lửa ATACMS trên bán đảo Crimea.

Cận cảnh máy bay không người lái Lancet Nga tấn công pháo tự hành nội địa của Ukraine

Mạng xã hội Nga lan truyền một số hình ảnh và video cho thấy một khẩu pháo tự hành Bogdana 155 mm của Ukraine bị phá hủy ở khu vực Khakiv, nơi diễn ra cuộc giao tranh khốc liệt trong những ngày gần đây.

Quan sát đoạn video, các chuyên gia quân sự nhận định máy bay không người lái cảm tử Lancet của Nga đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Bogdana 155 mm gần khu định cư Borshchevaya, cách Kharkiv khoảng 20 km về phía bắc.

Được biết, đây không phải là khẩu pháo tự hành đầu tiên của Ukraine bị Nga phá hủy. Trước đó vài ngày, quân đội Nga được cho là đã vô hiệu hóa một khẩu pháo tự hành Bogdana 155 mm khác tại bìa rừng ở khu vực này.

Hiện, giới chức Ukraine vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Minh Hạnh

Theo Pravda, Tass, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-165-nga-gianh-quyen-kiem-soat-3-khu-dinh-cu-trong-mot-ngay-post1637714.tpo