Ukraine hành động bất ngờ với soái hạm Nga bị chìm, Anh thừa nhận khả năng Moscow thắng

Kiev gây bất ngờ khi chính thức ghi nhận Moskva, soái hạm Nga bị chìm xuống đáy Biển Đen là 'di sản văn hóa quốc gia dưới nước' của Ukraine, theo phóng viên tờ Kiev Independent.

Soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga bốc cháy sau khi được cho là trúng tên lửa của Ukraine ngày 13/4. Ảnh: Kyodo

Tuần dương hạm Moskva lớp Slava, soái hạm của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga bị chìm tuần trước. Dù Nga chỉ tuyên bố sự cố xảy ra khi Moskva đang được kéo vào cảng Crưm để sữa chữa giữa lúc bão gió, sau một vụ hỏa hoạn gây nổ kho đạn trên tàu, nhưng phía Ukraine khẳng định các lực lượng nước này đã nã tên lửa trúng soái hạm.

Theo BBC, tàu Moskva, nặng 12.500 tấn là chiến hạm lớn nhất của Nga bị chìm trong lúc làm nhiệm vụ kể từ Thế chiến hai. Đây cũng là tổn thất về soái hạm đầu tiên của nước này trong chiến tranh kể từ sau sự cố tương tự xảy ra với soái hạm Knyaz Suvorov thuộc Hạm đội Baltic trong chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).

Trang Naval News đưa tin, lúc gặp nạn, tàu Moskva đang chở theo 16 tên lửa diệt hạm P-1000, 64 tên lửa phòng không S-300F cùng nhiều ngư lôi và tên lửa chống ngầm.

Anh xác nhận Nga có thể thắng cuộc chiến ở Ukraine

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở New Delhi, Ấn Độ ngày 22/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson thừa nhận, việc Nga giành chiến thắng quân sự ở Ukraine là "một khả năng thực tế".

Song, người đứng đầu chính phủ Anh lưu ý, dù Tổng thống Nga Vladimir Putin sở hữu quân đội quy mô lớn nhưng ông đang ở "vị thế chính trị vô cùng khó khăn do mắc sai lầm nghiêm trọng" là phát động chiến dịch tấn công vào nước láng giềng. Các lực lượng Nga cũng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: FT

"Lựa chọn duy nhất ông ta (Putin) có hiện giờ là tiếp tục dùng cách tiếp cận đáng sợ của mình, dẫn đầu bằng pháo binh, để cố gắng hạ gục người Ukraine. Ông ta đã tiến rất gần đến việc đảm bảo một cây cầu trên bộ ở Mariupol. Tình hình ở giai đoạn hiện tại rất khó dự đoán ... Tôi nghĩ, bất kể ưu thế quân sự nào Vladimir Putin có thể phát huy được trong vài tháng tới, ông ta sẽ không thể chinh phục được tinh thần của người dân Ukraine", ông Johnson nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh nói thêm, nước này và các đồng minh phương Tây sẽ xem xét liệu có thể làm gì thêm về mặt quân sự để trợ giúp Ukraine, đồng thời sẽ duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế với Nga để gia tăng áp lực buộc chính quyền Putin phải chấm dứt xung đột và cho rút quân về nước.

Trước câu hỏi liệu ông có gây áp lực buộc Ấn Độ phải đứng lên chống lại Nga hay không, ông Johnson cho hay, New Delhi đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối những gì được coi là các vụ thảm sát thường dân ở thị trấn Bucha, ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine.

Ông Johnson cũng thông báo Anh sẽ tái mở đại sứ quán ở Kiev vào tuần tới, sau khi phải cho tạm thời đóng cửa cơ sở này vì chiến sự.

Nga nêu điều kiện sơ tán dân khỏi nhà máy thép ở Mariupol

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng cho phép dân thường rời khỏi khu tổ hợp nhà máy thép Azovstal tại thành phố cảng Mariupol, miền nam Ukraine nếu lính Ukraine đầu hàng.

Dân thường Ukraine xếp hàng chờ được sơ tán thông qua hàng lang nhân đạo thiết lập ở thành phố Mariupol. Ảnh: Anadolu

Trong một thông điệp mới, quân đội Nga khẳng định sẽ công bố lệnh ngưng bắn và tạo lối loát an toàn "bất kỳ lúc nào" cho dân thường, nếu những binh sĩ cuối cùng còn tử thủ ở Azovstal "giơ cờ trắng" trong khuôn viên nhà máy.

Theo nhà chức trách Nga, các dân thường sơ tán sẽ được hộ tống tới các vùng lãnh thổ do Ukraine hoặc Nga kiểm soát "theo quyết định riêng của họ". Phía Nga cũng cam kết sẽ bảo đảm mạng sống cho những binh sĩ Ukraine đầu hàng ở Mariupol.

Trước đó, lực lượng kháng cự còn lại của Kiev ở thành phố cảng này đã hai lần phớt lờ tối hậu thư yêu cầu đầu hàng của Nga. Các chỉ huy lực lượng thủy quân lục chiến còn bám trụ tại đây khẳng định sẽ không hạ vũ khí, dù thừa nhận họ không còn khả năng cầm cự lâu hơn nữa và có thể hy sinh chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ tới. Hiện chưa rõ phản ứng của họ trước yêu cầu mới từ quân Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin hôm 21/4. Ảnh: Twitter

Lãnh đạo EU hối thúc tổng thống Nga, Ukraine đối thoại trực tiếp

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin sáng 21/4, trong đó ông hối thúc lãnh đạo Điện Kremlin tham gia đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Báo Guardian dẫn lời một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho hay, ông Michel đã nếu rõ việc Nga tiến đánh nước láng giềng là "không chấp nhận được", đồng thời nêu chi tiết hậu quả của các biện pháp trừng phạt mà EU đang áp đặt với Moscow.

Ông Michel cũng kêu gọi ngưng bắn ở Ukraine dịp Lễ Phục sinh của Cơ đốc giáo vào cuối tuần này cũng như thiết lập các hành lang an toàn để sơ tán dân thường khỏi các vùng chiến sự.

Trong thông cáo của Moscow về cuộc gọi, Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Putin đã nói với ông Michel rằng, bản thân sẽ chỉ đối thoại trực tiếp với ông Zelenskiy nếu các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước đạt kết quả cụ thể. Ông Putin cũng cáo buộc Kiev không sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp cả hai bên đều chấp nhận và tỏ ra "thiếu nhất quán" trong quá trình thương lượng.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ukraine-hanh-dong-bat-ngo-voi-soai-ham-nga-bi-chim-anh-thua-nhan-kha-nang-moscow-thang-2012215.html