Tuyên y án đối với bị cáo Lý Nguyễn Chung

Tòa nhận định Lý Nguyễn Chung không có đồng phạm nên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo là 12 năm tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Ngày 27/6, TAND Cấp cao đưa bị cáo Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn), kẻ giết người, cướp của tại Bắc Giang khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan ra xét xử phúc thẩm.

Bị cáo Lý Nguyễn Chung.

Theo lời khai của Lý Nguyễn Chung tại phiên tòa phúc thẩm, vào tối 15/8/2003, tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Chung đi từ nhà đến quán tạp hóa của chị Nguyễn Thị Hoan cùng thôn để mua dầu gội đầu.

Khi đi, Chung mang theo con dao bấm. Tại tiệm tạp hóa của chị Hoan, Chung đã sát hại chị Hoan để cướp tiền để trong hộp.

Sau khi gây án, Chung bỏ trốn. Người phải chịu tội thay Chung là ông Nguyễn Thanh Chấn. Sau nhiều năm phải chịu tội thay cho Lý Nguyễn Chung, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do với số tiền bồi thường 7,2 tỷ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét, HĐXX cho rằng có đủ cơ sở xác định Lý Nguyễn Chung là kẻ sát hại chị Hoan, cướp tài sản. HĐXX cũng nhận định Lý Nguyễn Chung không có đồng phạm nên tuyên giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo là 12 năm tù về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Về phần dân sự, HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm xác định ông Chúc là bị đơn của vụ án. Ở giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm ông Chúc đã chết, nên cần xác định người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng thay ông Chúc, cũng chưa làm rõ phần tài sản của ông Chúc nên cần tách phần dân sự của vụ án. HĐXX quyết định hủy toàn bộ phần dân sự của bản án sơ thẩm để giải quyết lại.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Lý Nguyễn Chung mức án như trên, tuy nhiên sau đó, bà Hoàng Thị Hội, mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Hoan kháng cáo. Ông Lý Văn Chúc, bố của Lý Nguyễn Chung cũng kháng cáo toàn bộ phần dân sự trước khi qua đời vào năm 2015.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tuyen-y-an-doi-voi-bi-cao-ly-nguyen-chung-d46886.html