Tuy An: Nước sông xuống thấp, cả người và lúa ảnh hưởng

Công nhân Trạm thủy nông Tam Giang nạo vét đập Hà Yến để tạo nguồn bơm chống hạn. Ảnh: TRÌNH NHU

Nắng hạn kéo dài, mực nước sông Kỳ Lộ hạ thấp khiến việc điều tiết nước tưới, cấp nước sinh hoạt cho người dân gặp nhiều khó khăn. Huyện Tuy An cùng các đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Từ cuối tháng 7 đến nay, để đảm bảo tưới cho gần 1.400ha lúa đang vào kỳ làm đòng, trổ, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam tăng cường đặt 13 máy bơm để bơm nước tưới lúa. Ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc HTX Nông nghiệp An Cư, cho biết: Hiện toàn xã có gần 300ha lúa đang vào giai đoạn làm đòng, trổ bông. Đây là giai đoạn cần được tưới đủ nước và liên tục để lúa đón đòng hiệu quả nhất. Nếu thời điểm này lúa bị mất nước thì sẽ giảm năng suất vì cây sẽ trổ ít, hạt lép nhiều. Địa phương kiến nghị Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam đảm bảo nguồn nước cấp cho đồng ruộng.

Để đảm bảo nguồn nước tưới, Trạm thủy nông Tam Giang đang lắp đặt 13 máy bơm tại 3 đập Hà Yến, Tam Giang và Đồng Kho để chuyển nước vào kênh tưới. Ông Trình Nhu, Trưởng Trạm thủy nông Tam Giang cho biết: Vụ này, trạm cấp nước tưới cho gần 1.400ha lúa ở các xã An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Thạch, An Cư, An Dân và thị trấn Chí Thạnh. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ sản xuất, đơn vị đã phải bơm chống hạn liên tục vì mực nước sông Kỳ Lộ xuống thấp. Đặc biệt, hiện nay có 400ha lúa đang giai đoạn ngậm sữa và gần 1.000ha đang làm đòng nên phải bơm liên tục 24/24 giờ.

Trong khi đó, theo Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên, Nhà máy nước Chí Thạnh đang khai thác nước thô từ thượng lưu đập Hà Yến với lưu lượng từ 200-250m3/giờ để xử lý, cung cấp nước sạch cho khoảng 7.000 hộ dân tại huyện Tuy An. Tuy nhiên, do lưu lượng khai thác nước trên đập này của Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam khoảng 200.000m3/ngày, khiến mực nước ở đập hạ rất nhanh (từ 10-15cm/ngày). Hiện mực nước đã thấp dưới mặt đập Hà Yến 1,2m và chỉ còn cao hơn các cống lấy nước của Nhà máy nước Chí Thạnh 0,3m. Nếu Công ty TNHH MTV Đồng Cam tiếp tục khai thác với lưu lượng nước như vậy thì vài ngày tới Nhà máy nước Chí Thạnh không thể thu nước thô được nữa, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho người dân địa phương này.

Trước thực trạng nói trên, Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên đã kiến nghị UBND huyện Tuy An và Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam có kế hoạch khai thác nước phù hợp để vừa chống hạn vừa đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Giải quyết vấn đề này, ngày 9/8, lãnh đạo UBND huyện Tuy An làm việc với các đơn vị liên quan. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Xác định nguồn nước để phục vụ sản xuất và cấp nước sinh hoạt đều rất quan trọng, vì vậy huyện đề nghị Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên có giải pháp đấu nối, hạ các đầu thu xuống thấp hơn để có thể thu nước thô về Nhà máy nước Chí Thạnh xử lý, cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là các khu vực đang bị phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Phòng NN-PTNT huyện phối hợp với Trạm thủy nông Tam Giang có giải pháp cấp nước tưới cho cây lúa để đảm bảo năng suất.

SƠN CA

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/262389/tuy-an--nuoc-song-xuong-thap-ca-nguoi-va-lua-anh-huong.html