Ông Hun Sen kêu gọi sớm xây kênh đào Funan Techo

Ông Hun Sen thúc giục chính phủ Campuchia khẩn trương xây dựng kênh đào Funan Techo.

Ngày 16-5, cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen thúc giục chính phủ nước này dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet bắt đầu xây kênh đào Funan Techo càng sớm càng tốt để làm phương tiện vận chuyển bằng đường thủy, theo tờ Khmer Times.

Ông Hun Sen - hiện là Chủ tịch Thượng viện Campuchia - cho rằng việc khẩn trương xây dựng kênh đào Funan Techo là để tính đến nền kinh tế quốc gia cũng như chấm dứt dư luận liên quan kênh đào này.

 Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: REUTERS

“Tôi muốn đưa ra ý kiến với Chính phủ Hoàng gia về dự án kênh đào Funan Techo. Hãy mở công trường xây dựng càng sớm càng tốt, không cần phải chờ đợi nữa. Chúng ta phải nghĩ về nền kinh tế của mình. Chúng ta phải phải nghĩ về nền độc lập dân tộc của mình” - ông Hun Sen nói.

Cựu Thủ tướng Campuchia cũng cho rằng kênh đào Funan Techo sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm của Campuchia bằng cách giảm chi phí vận chuyển, đồng thời kênh đào này cũng sẽ đóng vai trò là hệ thống thủy lợi ở phía Tây Nam Campuchia.

Ông Hun Sen cũng khẳng định kênh đào Funan Techo sẽ giúp gia tăng sản lượng cá và nuôi trồng thủy sản, đặc biệt giúp giảm lũ lụt cho Campuchia. Ngoài ra, ông Hun Sen cũng nói rằng kênh đào Funan Techo cũng sẽ đóng góp cho du lịch và người dân sẽ được hưởng lợi từ nó.

Về vấn đề kênh đào Funan Techo, ngày 9-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết: “Những thông tin mà Việt Nam có về kênh đào Funan Techo cho đến hiện tại chưa đủ để đánh giá về tác động của dự án này".

Bà Hằng cũng nhắc lại phát biểu của mình hôm 5-5, Việt Nam mong muốn phía Campuchia phối hợp với Việt Nam cũng như các nước trong Ủy hội sông Mekong chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án, đồng thời tiếp tục đánh giá tác động chi tiết của dự án này đến tài nguyên nước cũng như môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong. Các nước cũng cần đến các biện pháp quản lý chung và dài hạn đảm bảo lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý sử dụng hiệu quả bền vững tài nguyên nước sông Mekong.

Cũng theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua.

Đối với dự án kênh đào Funan Techo, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-hun-sen-keu-goi-som-xay-kenh-dao-phu-nam-techo-post790983.html