Tương lai thế giới sẽ ra sao khi Trung Quốc tăng tốc nghiên cứu phát triển robot hình người

Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất công nghiệp, đặc biệt là phát triển robot hình người.

Cuộc “chạy đua” trong chế tạo và ứng dụng robot hình người

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã tồn tại trong nhiều thập kỷ và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các chatbot như ChatGPT của OpenAI đã đánh dấu một bước tiến mới đáng kể trong lĩnh vực này.

Trung Quốc là một trong những quốc gia dẫn đầu trong nghiên cứu và phát triển AI, đặc biệt là trong lĩnh vực robot hình người. Với sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực.

Mặc dù công nghệ của OpenAI có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng các công ty công nghệ Trung Quốc như Baidu đã đầu tư, phát triển hệ thống AI tương tự. Các chatbot và mô hình AI của Baidu cũng có khả năng tương tác, tạo ra nội dung theo cách gần giống con người, phục vụ cho nhu cầu người dùng Trung Quốc.

Sự phát triển của các công ty công nghệ Trung Quốc trong lĩnh vực AI đang thúc đẩy ngành công nghiệp này trở nên cạnh tranh và đa dạng hơn, mang lại nhiều lựa chọn, tiện ích cho người dùng trên toàn thế giới. Các nhà máy ở Trung Quốc đã áp dụng AI vào quy trình sản xuất để tăng hiệu suất, chất lượng và tự động hóa.

Với sự tiến bộ trong AI, các robot hình người ngày càng trở nên linh hoạt, thông minh, có khả năng làm việc cùng với con người trong môi trường sản xuất, từ đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhân lực, tăng cường hiệu suất lao động.

Li Zhang, Giám đốc điều hành của LimX Dynamics có trụ sở tại Thâm Quyến cho biết, sự phát triển của AI đang làm cho các robot trở nên thông minh hơn và có khả năng hiểu, nhận thức được môi trường xung quanh chúng. Những tiến bộ trong lĩnh vực này mở ra nhiều cơ hội mới cho việc áp dụng robot trong các ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày.

LimX Dynamics có trụ sở tại Thâm Quyến giới thiệu một trong những robot hình người của công ty. (Ảnh: CNBC)

Khi được trang bị với hệ thống AI tiên tiến, các robot có khả năng phân tích dữ liệu từ cảm biến và máy quét để hiểu môi trường xung quanh, nhận diện các đối tượng, tình huống để đưa ra phản ứng phù hợp. Điều này giúp chúng tự động thích ứng với môi trường làm việc hoặc hoạt động một cách linh hoạt, hiệu quả.

Li Zhang cho biết, ông đã kỳ vọng về việc LimX Dynamics sẽ tiến nhanh hơn trong quá trình nghiên cứu, chế tạo ra robot hình người đa năng, có thể làm việc trong môi trường công nghiệp như nhà máy và cũng có thể hỗ trợ cuộc sống hàng ngày của các hộ gia đình.

Ban đầu, công ty này dự kiến toàn bộ quá trình sẽ mất từ 8 đến 10 năm, nhưng hiện tại dự đoán một số trường hợp sẽ sẵn sàng sử dụng trong 5 đến 7 năm tới.

Dường như các công ty đều đang hướng tới việc tận dụng tiềm năng của robot hình người trong các ngành công nghiệp khác nhau. Tesla đang có kế hoạch phát triển một dự án riêng trong lĩnh vực robot hình người, được gọi là "Optimus", với mục tiêu hỗ trợ công việc và hoạt động hàng ngày, bao gồm các ứng dụng trong ngành công nghiệp sản xuất, dịch vụ giao hàng, hay thậm chí trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Dự án này là một phần chiến lược mở rộng hoạt động của Tesla ra khỏi lĩnh vực xe hơi và điện, để tham gia vào lĩnh vực robot, AI. Theo PitchBook, hãng xe điện BYD năm ngoái đã đầu tư vào Agibot có trụ sở tại Thượng Hải chỉ vài tháng sau khi thành lập.

Báo cáo Chỉ số AI mới nhất của Stanford, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản vào năm 2013 để trở thành nước lắp đặt robot công nghiệp lớn nhất thế giới và hiện chiếm hơn 50% tổng số toàn cầu. Báo cáo cho biết, Trung Quốc đã áp dụng robot công nghiệp trong các lĩnh vực mũi nhọn của nền kinh tế như: Điện tử, ô tô, kim loại và máy móc,... thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu.

Robot có thể thay thế hoàn toàn con người?

Li Zhang, Giám đốc điều hành của LimX Dynamics cho biết: Tuy nhiên, khi nói đến việc thay thế hoàn toàn con người, chỉ những tiến bộ về AI là không đủ. Ngay cả khi AI cho phép robot suy nghĩ và đưa ra quyết định ngang bằng với con người, thì những hạn chế về mặt cơ học là lý do chính khiến robot hình người chưa thể thay thế sức lao động của con người.

Eric Xia, nhà đầu tư vào LimX Dynamics, đã đưa một góc nhìn quan trọng về vai trò AI trong phát triển robot hình người. Trong khi AI có thể không trực tiếp thúc đẩy chuyển động của robot, nhưng các tiến bộ trong các mô hình ngôn ngữ lớn có thể tạo ra ảnh hưởng to lớn đối với khả năng lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ của robot.

Steve Hoffman, Chủ tịch công ty Founders Space cho biết, ông đang hợp tác với một công ty khởi nghiệp Trung Quốc có tên Fastra, với định hướng sản xuất robot hàng loạt trong một năm cùng nhanh chóng tích hợp AI.

“Chúng tôi đã nhận được sáu đơn đặt hàng từ các tổ chức nghiên cứu. Đồng thời, công ty đặt mục tiêu giảm chi phí cho mỗi robot xuống từ 50.000 đến 100.000 USD khi triển khai. Nếu mức giá hạ xuống còn 50.000 USD, chúng tôi có thể bán được rất nhiều robot và dung lượng pin sử dụng được trong 24 giờ”, ông Steve Hoffman nhấn mạnh.

Alex Zhavoronkov, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành của Insilico Medicine, có văn phòng tại Hồng Kông, New York và các nơi khác trên thế giới, cho biết: Các công ty dược phẩm lớn thường phải chi hàng nghìn đô la tái tạo một phân tử để thử nghiệm, và phải thực hiện vài nghìn thử nghiệm như vậy cho mỗi nghiên cứu. Với sự trợ giúp của AI, Insilico Medicine chỉ cần tổng hợp khoảng 70 phân tử.

Insilico Medicine cũng đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Nature vào tháng 3 tuyên bố đã đạt được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đối với một loại thuốc do AI tạo ra .

Đối với công ty, đây là một bước quan trọng trong việc chứng minh tính hiệu quả của phương pháp sử dụng AI trong quá trình phát triển thuốc. Đồng thời, đối với bệnh nhân, việc đạt được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đối với loại thuốc mới có thể mang lại hy vọng về các phương pháp điều trị hiệu quả hơn.

Bài báo này cũng góp phần tăng cường uy tín và sự nhận thức về công nghệ AI trong ngành dược phẩm, y tế. Nó thể hiện sự tiến bộ cùng tiềm năng của kết hợp giữa khoa học dược và công nghệ, mở ra những cơ hội phát triển, cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Linh Chi

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tuong-lai-the-gioi-se-ra-sao-khi-trung-quoc-tang-toc-nghien-cuu-phat-trien-robot-hinh-nguoi-319398.html