'Từ ngày có mẹ đỡ đầu, cháu đã bớt tự ti'

'Mẹ không may mất sớm nên nhiều khi cháu Hoàng rất tự ti với bạn bè. Tuy nhiên, từ khi có mẹ đỡ đầu, cháu đã không còn tự ti nữa', bà Nguyễn Thị Lan, thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ (Hưng Yên), chia sẻ tại Chương trình 'Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai' do Hội LHPN tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức ngày 19/5.

Bà Nguyễn Thị Lan (thứ 2 từ phải sang), thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ (Hưng Yên), chia sẻ tại Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai"

Bà Lan là bà ngoại cháu Nguyễn Anh Hoàng. Gia cảnh bà Lan rất đặc biệt, bà nhận nuôi mẹ cháu Hoàng từ nhỏ. Những tưởng khi con gái nuôi khôn lớn và trưởng thành, bà có chỗ dựa khi tuổi già nhưng con gái bà không may mất sớm, để lại cho bà người cháu trai là Hoàng. Từ khi mẹ mất, Hoàng lớn lên trong sự thương yêu, đùm bọc của bà. Tuy nhiên, em vẫn mặc cảm, tự ti so với bạn bè cùng trang lứa vì không còn mẹ, trong khi em cũng không biết bố mình là ai.

Biết được hoàn cảnh của Hoàng, với vai trò của cán bộ Hội và tấm lòng của người mẹ, bà Doãn Thị Nguyệt, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, đã nhận là mẹ đỡ đầu cháu. Từ khi có mẹ đỡ đầu, được quan tâm, chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần, Hoàng đã tự tin hơn. "Cám ơn chị Nguyệt đã nhận đỡ đầu cho cháu. Từ ngày có mẹ Nguyệt đỡ đầu, cháu tôi đã không còn tự ti, hòa đồng với bạn bè, kết quả học tập cũng tốt hơn", bà Nguyễn Thị Lan cho biết.

Bà Doãn Thị Nguyệt (bìa phải), Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hưng Yên, chia sẻ tại Chương trình

Cũng như Nguyễn Hoàng Anh, cháu Vũ Thị Hằng, học sinh lớp 9D, trường THCS Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hằng được bà Hoàng Thị Yến, Giám đốc Công ty TNHH Yến Doãn (Hưng Yên), nhận làm con đỡ đầu. Bà Yến chia sẻ: "Tôi đã có cả cháu nội lẫn cháu ngoại, thấy Hằng thiếu thốn tình cảm nên rất thương. Tết vừa rồi, tôi đưa con về nhà ăn Tết. Thấy gia đình tôi sum vầy, các cháu tôi có ông bà và cha mẹ ở bên nên Hằng đi ra góc nhà khóc vì tủi thân, bởi nhiều năm không được đón Tết trong không khí ấm áp như thế. Vì thế, tôi càng thương con hơn và sẽ cố gắng động viên, chăm sóc cháu cả về vật chất lẫn tinh thần".

Ngoài các cháu Nguyễn Anh Hoàng và Vũ Thị Hằng, kể từ khi Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được triển khai trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ đầu năm 2022, đến nay đã có 564 trẻ em mồ côi được nhận đỡ đầu. Trong đó, riêng các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh nhận đỡ đầu gần 250 cháu. Các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên với vai trò của cán bộ Hội và tấm lòng của người mẹ, vừa là cầu nối với các cha, mẹ đỡ đầu với trẻ em mồ côi; thường xuyên quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn trẻ học tập, làm việc nhà, biết cách tự chăm sóc bản thân; phối hợp với gia đình, nhà trường kịp thời động viên, giúp đỡ trẻ về tinh thần; đồng thời kịp thời tham mưu, đề xuất chính sách để bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em…

Bà Trương Thị Thu Thủy - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình Xã hội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam (hàng sau, bên trái) và bà Doãn Thị Nguyệt trao học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập

Theo bà Doãn Thị Nguyệt, để có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp Hội trong tỉnh còn có sự chung tay, đồng hành của các tấm lòng hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Một trong những đơn vị tham gia nhiệt tình vào Chương trình Mẹ đỡ đầu ở Hưng Yên là Công ty Kiểm toán Deloite Việt Nam. Từ năm 2022, Công ty Tư vấn và Kiểm toán Deloite Việt Nam đã nhận đỡ đầu cho 13 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai" ngày 19/5, Công ty tiếp tục nhận đỡ đầu thêm 7 trẻ với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/trẻ.

Bà Hà Thị Thu Thanh - Phó Chủ tịch Hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty tư vấn và kiểm toán Deloitte Việt Nam - cho biết, Deloitte Việt Nam đã thành lập Quỹ Thắp sáng niềm tin để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt là số tiền gây quỹ là do hơn 1.000 cán bộ nhân viên của Công ty đóng góp. Không chỉ trao học bổng, Quỹ còn tổ chức nhiều hoạt động về tư vấn, hướng nghiệp để định hướng tương lai cho trẻ. Thời gian tới, Deloitte Việt Nam tiếp tục đồng hành với Chương trình Mẹ đỡ đầu ở Hưng Yên và nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Đại diện Ban tổ chức trao biểu trưng tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Chương trình Mẹ đỡ đầu

Cũng theo bà Doãn Thị Nguyệt, khi Chương trình Mẹ đỡ đầu được triển khai, Hội LHPN tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026, có 80% trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu. Tuy nhiên, với gần 600 cháu được đỡ đầu đến nay thì đến năm 2026, có thể 100% trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh sẽ có mẹ đỡ đầu, để không trẻ em mồ côi nào bị bỏ lại phía sau.

Ngày 19/5, Hội LHPN Hưng Yên tổ chức Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai". Tại chương trình, các đại biểu được giao lưu với "Mẹ đỡ đầu" là đại diện cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm và trẻ mồ côi, người thân của trẻ mồ côi; được nghe các "Mẹ đỡ đầu" tâm sự, chia sẻ về công tác thiện nguyện, hoạt động từ thiện, những cơ duyên gặp và nhận đỡ đầu đối với trẻ mồ côi...

Tại Chương trình, Quỹ Tiếp bước cho em đến trường của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao 30 suất học bổng, Viettel Hưng Yên trao 10 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng; 16 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đã nhận đỡ đầu cho 54 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Tại Chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu, có nhiều đóng góp cùng Hội LHPN các cấp thực hiện hiệu quả Chương trình "Mẹ đỡ đầu" được Hội LHPN tỉnh Hưng Yên trao biểu trưng tri ân Mẹ đỡ đầu.

Minh Đức

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tu-ngay-co-me-do-dau-chau-da-bot-tu-ti-20230520121509664.htm