TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI VIỆT NAM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024: NỖ LỰC TỐI ĐA, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, TẬN DỤNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Sáng 06/01, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội – 35 Ngô Quyền, Hà Nội, ngay sau khi kết thúc Lễ Kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng đầu tiên, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam; đại diện Báo đại biểu Nhân dân.

Về phía Truyền hình Quốc hội có: Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo các phòng chức năng; cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Thay đổi căn bản theo hướng chuyên nghiệp

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang nêu rõ, năm 2023, Ban lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo thay đổi căn bản chất lượng, hình thức thể hiện các chương trình truyền hình theo hướng chuyên nghiệp, bài bản. Đến nay, chất lượng từng chương trình và chất lượng cả kênh đã có sự cải thiện rõ nét trong số những Kênh truyền hình thiết yếu.

Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang

Nêu một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang cho biết: Truyền hình Quốc hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn ĐBQH, Hội đồng nhân dân các cấp và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước.

Truyền hình Quốc hội tiếp tục là đơn vị chủ lực tuyên truyền về 2 Kỳ họp Quốc hội, 03 Kỳ họp bất thường, trong đó thực hiện tường thuật trực tiếp thành công đầy đủ số buổi họp theo kế hoạch Văn phòng Quốc hội giao (tổng số lượng truyền hình trực tiếp tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 là 51 buổi); thực hiện công tác ghi hình lưu trữ tư liệu; ghi hình cắt file tin bài gửi cho 63 tỉnh, thành phố. Đồng thời, là đơn vị chủ lực thực hiện ghi hình, đưa tin bài hoặc tường thuật về các Phiên họp Thường vụ Quốc hội; là đơn vị chủ lực thực hiện tuyên truyền về hoạt động giám sát của Quốc hội. Ngoài ra, Truyền hình Quốc hội còn tích cực tuyên truyền đầy đủ các hoạt động nói chung của Quốc hội, các đơn vị thuộc Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát huy vai trò thông tấn xã của Quốc hội

Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh, thời gian qua, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phát huy được vai trò như một thông tấn xã của Quốc hội, chủ động phối hợp với các Đài Phát thanh – Truyền hình trên cả nước, các cơ quan báo chí để cung cấp tin bài, tín hiệu sạch tại Kỳ họp Quốc hội, các sự kiện đối ngoại, sự kiện lớn của Quốc hội để các cơ quan báo chí khai thác và lan tỏa tới cử tri, khán thính giả truyền hình cả nước và kiều bào ở nước ngoài... thông qua hệ thống của Truyền hình Quốc hội Việt Nam khởi tạo và truyền dẫn.

Nhờ vậy, tại các Kỳ họp gần đây nội dung các phiên họp của Quốc hội tiếp cận được với một số lượng lớn cử tri trên các nền tảng số, đặc biệt là cử tri trẻ. Theo thống kê trong 02 kỳ họp thứ 5 và 6, Quốc hội khóa XV, Truyền hình Quốc hội đã chia sẻ 5.461 file (video và text) trên hệ thống của Truyền hình Quốc hội cho các Đài Phát thanh – Truyền hình và các cơ quan báo chí khai thác và sử dụng; tổng số lượt tải về thành công của các Đài Phát thanh – Truyền hình và báo chí là 67.794 lượt trên hệ thống của Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Không chỉ giới hạn trong các Kỳ họp, Truyền hình Quốc hội đã đưa toàn bộ tin bài về các hoạt động hàng ngày của Quốc hội lên server, thông báo rộng rãi địa chỉ, mật khẩu để các cơ quan báo chí, đặc biệt là các Đài khai thác miễn phí. Hình thức cung cấp thông tin, hình ảnh này được các cơ quan báo chí đánh giá rất cao. Ảnh do Truyền hình Quốc hội cung cấp cho các báo đều ở mức chất lượng rất cao. Nhiều cơ quan báo chí đã có những đánh giá rất tích cực về cách làm này của THQHVN. THQHVN tự đánh giá, chính cách làm này đã tạo ra một bước chuyển rất lớn trong việc truyền thông cho Quốc hội. Các cơ quan báo chí trở thành cầu nối tiếp tục lan tỏa các hoạt động của Quốc hội, bên cạnh những nền tảng truyền dẫn của THQHVN.

Ngoài ra, trong năm 2023, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã thực hiện khoảng 15 phim, phóng sự phục vụ các đoàn giám sát của Quốc hội; Hội nghị triển khai công tác giám sát; Tham gia tổ chức thực hiện một số sự kiện truyền thông lớn theo chỉ đạo của Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tại các sự kiện đối ngoại như: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức; Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023;…

Cũng trong năm 2023, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đổi mới, chủ động, sáng tạo và xây dựng các mũ chương trình mới và triển khai thực hiện đến toàn thể các đơn vị trong toàn cơ quan, góp phần vào việc đổi mới khung chương trình tổng thể. Có sự thay đổi lớn về hình thức thể hiện, tin tức chất lượng, cách thức thể hiện phong phú hơn, hấp dẫn hơn.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Đối với việc vận hành Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các Trang thông tin có liên quan, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội luôn quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong công tác tuyên tuyền, thực hiện nhiệm vụ được giao. Nội dung các bài viết, thông tin đăng tải phù hợp với từng tiêu chí tại các chuyên mục trên Cổng Thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về chính trị.

Tính từ tháng 01/2023 đến ngày 30/11/2023, Cổng Thông tin điện tử đã thực hiện đăng tải 8.366 nội dung tin, bài, thông tin… liên quan đến hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các đơn vị thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đặc biệt các thông tin về các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp chuyên đề, Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Về công tác ảnh, năm 2023 đã hoàn thành tốt việc phục vụ các hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các đơn vị của Quốc hội đối với các sự kiện lớn của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các đơn vị…, cụ thể Cổng Thông tin điện tử Quốc hội đã upload trên media 11846 ảnh; đăng tải trung bình từ 60 – trên 100 ảnh/1 bài tổng thuật trực tiếp (trong tổng số 132 bài), cung cấp đầy đủ hình ảnh về hoạt động các sự kiện của Quốc hội và các đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí cùng cử tri khai thác sử dụng. Công tác Ảnh là một trong những thay đổi quan trọng trong đổi mới chất lượng, hiệu quả của Cổng thông tin điện tử Quốc hội, hoạt động như cơ quan thông tấn của Quốc hội.

Bên cạnh đó, năm 2023, Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục triển khai áp dụng nhiều cách thức và phương phức thông tin mới được các cơ quan báo chí, đại biểu Quốc hội và dư luận đánh giá cao.

Báo cáo tổng kết do Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang trình bày cũng nêu những kết quả nổi bật về: Phát triển các nền tảng số và mở rộng độ phủ của Truyền hình Quốc hội; Công tác nội chính, tài chính; Công tác thi đua – khen thưởng; Kết quả hoạt động của tổ chức đoàn thể;… Đồng thời nêu một số khó khăn và tồn tại cần khắc phục và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Nỗ lực tối đa, tận dụng cơ hội phát triển

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh đề nghị, trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2024, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục bám sát hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ quốc hội để cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ về hoạt động của Quốc hội. Phát huy tốt vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của Quốc hội, là kênh tin tức chuyên biệt về Quốc hội; thông tin, tuyên truyền và lan tỏa mạnh mẽ vị trí, vai trò của Quốc; phát huy vị trí, vai trò là cầu nối giữa Quốc hội và cử tri, tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước;…

Tổng Giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

Tổng Giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2024. Trong đó, cần có kế hoạch cụ thể, sớm triển khai: Việc phát triển một số chương trình mới gắn với nhiệm vụ tuyên truyền về Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Phát triển các chương trình chuyên biệt trên số để tăng tương tác với khán giả số và phát triển các nền tảng số; Thực hiện Chiến lược phát triển Truyền hình Quốc hội đến năm 2030; Triển khai kế hoạch tổng thể nâng cấp, đổi mới toàn diện chất lượng Cổng Thông tin điện tử gắn với độ phủ; Tái cơ cấu bộ máy, tổ chức Truyền hình Quốc hội Việt Nam, hình thành đơn vị cấp Ban theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 427/NQ- UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;…

Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2024 vô cùng nặng nề, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh đề nghị, toàn bộ tập thể Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục nỗ lực tối đa, đổi mới, sáng tạo; tận dụng cơ hội phát triển, phấn đấu xứng đáng là 1 trong 7 kênh truyền hình thiết yếu.

Cũng nhân dịp này, thay mặt Tập thể Lãnh đạo, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh đã phát động phong trào thi đua năm 2024, thiết thực lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho THQHVN đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu cho hoạt động của khối thi đua năm 2023; trao bằng khen Tập thể lao động xuất sắc cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam và bằng khen Tập thể lao động xuất sắc đối với 07 đơn vị trực thuộc Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; …

Thay mặt lãnh đạo Truyền hình Quốc hội, Tổng Giám đốc Lê Quang Minh đã trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 33 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của Truyền hình Quốc hội Việt Nam năm 2023; Trao tặng Giấy khen Tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 cho Chi bộ 4, Đảng bộ Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Trao tặng Giấy khen 09 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Vinh danh tập thể, cá nhân đạt giải báo chí toàn quốc năm 2023;…

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh trao Quyết định thành lập các chi bộ thuộc Đảng bộ Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Cũng tại Hội nghị, Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Quyết định số 98 về việc thành lập Đảng bộ Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Nghị quyết số 427 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đảng bộ cơ sở Truyền hình Quốc hội Việt Nam thành lập 10 chi bộ với trách nhiệm xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 để đảng viên thảo luận, đóng góp, thông qua và tổ chức hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị Tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã trao bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho Truyền hình Quốc hội Việt Nam, các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Hội nghị vinh danh tập thể, cá nhân đạt giải báo chí toàn quốc năm 2023

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội Trần Hoài Nam và Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh trao Quyết định thành lập các chi bộ thuộc Đảng bộ Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tổng Giám đốc truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Quang Minh

Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Thị Hương Giang

Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Lê Anh - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-van-phong-quoc-hoi.aspx?itemid=83810