Trường THPT Bến Tre - 60 năm xây dựng và trưởng thành

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1961-2021), Trường THPT Bến Tre, thành phố Phúc Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, nhà trường đã xây dựng được một môi trường giáo dục chất lượng cao, trở thành địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh địa bàn thành phố và một số địa phương lân cận.

Thầy và trò Trường THPT Bến Tre không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Trà Hương

Tự hào truyền thống

Trường THPT Bến Tre được thành lập tháng 8/1961 trên cơ sở tách một số lớp của Trường THPT cấp 3 Trần Phú và tuyển các lớp đầu cấp của một số trường thuộc một số địa phương lân cận. Trong kháng chiến chống Mỹ, trường được giao thêm nhiệm vụ đào tạo con em cán bộ chủ chốt của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Thầy giáo Nguyễn Văn Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Bến Tre cho biết: "Khi mới thành lập, trường chỉ có 5 lớp với 11 thầy, cô giáo; thầy Trần Bảo là Hiệu trưởng đầu tiên. Giai đoạn 1961-1971, nhà trường có nhiều thế hệ học sinh lên đường ra mặt trận trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ; nhiều người đã anh dũng hy sinh…

Tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, mãi mãi lưu danh trong bảng vàng Tổ quốc ghi công và trong sổ Vàng truyền thống của nhà trường như liệt sĩ Lê Đình Úc - 4 lần được phong tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Nhiều học sinh miền Nam sau khi học tập tại trường đã trở thành cán bộ chủ chốt, đóng góp cho thắng lợi của cuộc Cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Từ năm 1972-1997, quy mô Trường THPT Bến Tre được mở rộng. Phong trào thi đua “Hai tốt” được đẩy mạnh. Chi bộ nhà trường luôn được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh và Chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Hiện nay, trường có 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 1.000 học sinh.

Khuôn viên nhà trường được xây dựng khang trang, hệ thống cây xanh cổ thụ rợp bóng mát. Trường có nhà cao tầng kiên cố với 30 phòng học, 8 phòng học bộ môn, nhà rèn luyện thể chất phục vụ cho các hoạt động tập thể.

60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Bến Tre luôn là cái nôi "Rèn đức, luyện tài”. Nhà trường đã đào tạo 58 khóa với gần 30.000 học sinh, hơn 10.000 học sinh đã trở thành kĩ sư, bác sĩ, giáo viên… trong đó có giáo sư đầu ngành về nông nghiệp, GS.TSKH Trần Duy Quý; chuyên gia hàng đầu về y học hạt nhân, đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, GS.TS.Thầy thuốc Nhân dân Mai Trọng Khoa; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh… cùng nhiều thế hệ học sinh của nhà trường đã và đang là cán bộ chủ chốt của tỉnh và thành phố Phúc Yên.

Những mùa "quả ngọt"

Từ năm 1997-2012, nhà trường có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, 5 Hoa Trạng nguyên, thủ khoa các trường đại học; 1.211 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh lên lớp, tốt nghiệp hằng năm luôn ở mức hơn 97%; 250 lượt cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, chiến sỹ thi đua các cấp.

Trong 10 năm (2012-2021), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của nhà trường đạt 98-100%. Tỷ lệ đỗ đại học hằng năm đạt 75-80%. Trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, Trường THPT Bến Tre đều đạt nhiều giải.

Riêng năm học 2020-2021, học sinh Trường THPT Bến Tre đạt 92 giải trong các lĩnh vực văn hóa, TDTT, QP-AN, KHKT. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 80% học sinh đỗ đại học, cao đẳng. Cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trong đó, 40% có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bảo đảm yêu cầu đổi mới toàn diện ngành Giáo dục.

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục đã khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập, rèn luyện, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Nhà trường tích cực đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn khuyến khích, động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên đưa ra các ý tưởng và giải pháp sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc; phát huy vai trò của học sinh trong các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Năm học qua, nhà trường đã tổ chức hội thảo về “Đổi mới phương pháp giảng dạy hiệu quả” và “Giáo viên thay đổi”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, các khóa học như “Sứ mệnh người thầy”, “Sử dụng phương pháp dạy học tích cực hiệu quả”, “Phương pháp chủ nhiệm hiệu quả”, “Kiến tạo trường học hạnh phúc”…

Với bề dày thành tích đạt được, Trường THPT Bến Tre phấn đấu trở thành trường có chất lượng tốp đầu của tỉnh, là môi trường tuyệt vời để học sinh học tập và rèn luyện, giáo viên thực hiện khát vọng cống hiến. Trong tương lai gần, Trường THPT Bến Tre sẽ là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong sự nghiệp “trồng người” và trong sự nghiệp cách mạng, Trường THPT Bến Tre đã được Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Đặc biệt, nhân dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập trường (năm 1997), Trường THPT Bến Tre được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2018, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Năm 2021, nhà trường tiếp tục vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Hoàng Hà

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/giao-duc/71367/truong-thpt-ben-tre---60-nam-xay-dung-va-truong-thanh.html