TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ THANH DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CỦA HĐND CÁC CẤP TP. HẢI PHÒNG

Sáng 12/3, HĐND TP. Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐND các cấp thành phố. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị, về phía TP. Hải Phòng, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Lã Thanh Tân; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Đức Quang… và đại diện Thường trực HĐND các địa phương trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị

Nhiều kết quả toàn diện, nổi bật

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh: Năm 2023, với quyết tâm chính trị cao, Hải Phòng đã đạt được rất nhiều kết quả đáng phấn khởi, tiếp tục là điểm sáng của cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Để có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương; sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và cử tri, Nhân dân thành phố. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của HĐND và các vị đại biểu HĐND các cấp thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm, HĐND các cấp thành phố đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo trực tiếp của Quốc hội, Thành ủy, các cấp ủy đảng. HĐND đã cụ thể hóa thành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi, thống nhất, đồng bộ. Phương thức hoạt động của HĐND các cấp thành phố được đổi mới toàn diện cả về hoạt động tổ chức các kỳ họp, hoạt động giám sát, hoạt động tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư, ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là nhiệm vụ chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống HĐND các cấp. Đây cũng là năm phong trào thi đua được phát động và triển khai sâu rộng trong các hoạt động của HĐND các cấp thành phố, góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động của HĐND các cấp.

Các đại biểu theo dõi phóng sự về một số kết quả nổi bật trong hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐND các cấp thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự về một số kết quả nổi bật trong hoạt động năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của HĐND các cấp TP. Hải Phòng; nghe đại diện lãnh đạo các Ban, các Tổ HĐND thành phố, Thường trực HĐND các quận, huyện phát biểu. Các ý kiến phát biểu đều tâm huyết, trách nhiệm; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Tiến Châu biểu dương, đánh giá cao HĐND thành phố đã nỗ lực hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các mặt với nhiều cách làm hiệu quả, kinh nghiệm hay, hoạt động bám sát yêu cầu thực tiễn hơn, thiết thực hơn, trách nhiệm hơn.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế mà báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố đã chỉ ra, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố đề nghị, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển; HĐND cần phối hợp chặt chẽ với UBND phối hợp rà soát các nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật thực thi còn bất cập, vướng mắc. Từ đó, đề xuất các kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc ban hành các quy định mới; chủ động tham mưu đề xuất với Thành ủy thông qua chủ trương ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, bảo đảm đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật, kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu với các đại biểu tham dự hội nghị

Tổ chức chương trình giám sát năm 2024 phù hợp, chặt chẽ và hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc thi hành pháp luật, giám sát theo đúng quy định của pháp luật, theo đến cùng vấn đề; tái giám sát đối với các kiến nghị chậm được giải quyết hoặc giải quyết không triệt để, phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; trong đó, tập trung vào 3 nội dung giám sát, được xác định là nhiệm vụ cấp thiết, trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Lựa chọn và thực thi các nhiệm vụ trọng tâm làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình cả về bề rộng, chiều sâu và chất lượng. Trong hoạt động thẩm tra, giám sát cần tranh thủ sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và nhất là những người có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, nội dung chất vấn cần mang tính xây dựng, đảm bảo tính dân chủ, thực chất. Cùng với đó, cần tập trung nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND theo hướng bảo đảm tính dự báo chính xác, lượng hóa được mục tiêu chính sách, các giải pháp và nhiệm vụ phải rất cụ thể, rõ ràng, bám sát thực tiễn cuộc sống.

Các đại biểu dự hội nghị

Tiếp tục triển khai hiệu quả hơn các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp; phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Thành ủy về chuyển đổi số thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các kỳ họp số gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố.

Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của đại biểu HĐND các cấp gắn chặt với nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND. Thường trực HĐND thành phố, Thường trực HĐND các địa phương cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, soát xét tổng thể phương hướng nhân sự đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch đại biểu chuyên trách nhằm xây dựng đội ngũ đại biểu kế cận, coi trọng chất lượng với cơ cấu.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy tốt phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp thành phố, coi đây là môi trường tốt để đại biểu phấn đấu, rèn luyện gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thành phố đã phát động. Đặc biệt, quan tâm đến việc nâng cao trình độ, chất lượng đại biểu HĐND các cấp. Chủ động trong công tác đề bạt, đánh giá, lựa chọn đại biểu; tăng cường sự gắn kết phối hợp của HĐND các cấp thông qua các hội nghị giao ban, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp, tạo nguồn đại biểu cho nhiệm kỳ tiếp theo…

Tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của HĐND các cấp

Tại hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của HĐND các cấp thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; đặc biệt là năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình trong nước và quốc tế. Đồng thời, đã có những chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho HĐND các cấp thành phố trong thời gian tới.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, Hải Phòng là một trong số ít địa phương tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhằm kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các mô hình, phương thức đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của HĐND các cấp. Qua đó, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của HĐND các cấp, nâng cao trách nhiệm, vai trò của đại biểu trước cử tri và Nhân dân thành phố, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có những đóng góp xuất sắc vào công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh tin tưởng với sự quyết tâm và nỗ lực, hoạt động HĐND các cấp TP. Hải Phòng sẽ tiếp tục được đổi mới tổng thể và đồng bộ với chất lượng, hiệu lực và hiệu quả mới, tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tại địa phương. TP Hải Phòng tiếp tục phát huy Hào khí linh thiêng của Bạch Đằng Giang anh hùng cùng truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", phẩm chất “Đoàn kết - Nghĩa tình - Năng động - Sáng tạo”; khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên xứng đáng là "Thành phố gương mẫu của nước ta" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu và đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố đã trao tặng bằng khen của UBND thành phố cho 39 tập thể, 64 cá nhân có những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp và chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các khối thi đua của HĐND các cấp trên địa bàn.

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=85288