Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh thực hiện thành công phương pháp điều trị mới

Bác sĩ CK I Lê Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh cho biết: 'Đêm 14/3/2021, các y bác sĩ của trung tâm đã thực hiện phương pháp mổ nội soi cho bệnh nhân có thai ngoài tử cung. Đây là lần đầu tiên đơn vị áp dụng phương pháp này trên lĩnh vực sản khoa và mang lại kết quả rất tích cực'.

Kíp phẫu thuật thực hiện phương pháp mổ nội soi sản khoa cho bệnh nhân Lê Thị Ngân - Ảnh: N.T

Bệnh nhân Lê Thị Ngân, 35 tuổi ở xã Vĩnh Chấp đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh với các triệu chứng đau bụng nhiều, người rất mệt mỏi kèm theo đau đầu, chóng mặt, da niêm mạc nhợt nhạt. Sau khi siêu âm, bệnh nhân được chẩn đoán có thai ngoài tử cung biến chứng. Xác định nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của bác sĩ Lê Mạnh Hùng, đội ngũ y bác sĩ trung tâm quyết định thực hiện kỹ thuật nội soi để điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Ngân. Kíp phẫu thuật do thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên sản khoa Nguyễn Hải Đăng và bác sĩ CK II Trần Cảnh Toàn, Trưởng Khoa ngoại tổng hợp phụ trách đã khẩn trương triển khai điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Hải Đăng chia sẻ, trước đây đối với các trường hợp như bệnh nhân Ngân, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh phải phẫu thuật, tức là mổ hở. Phương pháp này có nhiều nhược điểm như vết thương to, thời gian điều trị dài, tỉ lệ nhiễm trùng cao. Đó là chưa kể đến chi phí điều trị cũng tăng lên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng như các y bác sĩ phải mất rất nhiều công sức để chữa trị. Đối với phương pháp mổ nội soi, kỹ thuật này hoàn toàn mới, nhất là trên lĩnh vực sản khoa. Khác với phương pháp mổ hở truyền thống, mổ nội soi có rất nhiều ưu điểm như người bệnh ít đau đớn, thời gian hồi phục nhanh, hạn chế khả năng bị nhiễm trùng. Tuy nhiên muốn áp dụng phương pháp nội soi, ngoài phương tiện hiện đại thì đòi hỏi bác sĩ trực tiếp mổ phải có kỹ thuật cao, các thành viên trong kíp phẫu thuật phải có sự phối hợp một cách nhịp nhàng, chính xác. Mổ nội soi hiện đang được các cơ sở y tế lớn ưu tiên lựa chọn trong rất nhiều phương pháp điều trị cho các bệnh nhân.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, kíp mổ nội soi cho bệnh nhân Lê Thị Ngân đã hoàn thành nhiệm vụ, bệnh nhân được chuyển đến khoa hậu phẫu để tiếp tục theo dõi và chăm sóc. Đến sáng ngày 15/3/2021, qua thăm khám, sức khỏe của bệnh nhân Lê Thị Ngân đã ổn định. Chỉ cần điều trị thêm một thời gian ngắn, bệnh nhân đã có thể xuất viện. Bà Nguyễn Thị Thạnh, mẹ của bệnh nhân Lê Thị Ngân xúc động cho biết: “Trước khi đến kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh, thể trạng của con gái tôi rất yếu. Khi nghe các bác sĩ thông báo sẽ thực hiện phương pháp mổ nội soi thì tâm lý chung của người nhà bệnh nhân ai cũng rất lo lắng. Vậy nhưng cũng nhờ mổ nội soi mà nay con gái tôi hồi phục rất nhanh. Gia đình vô cùng phấn khởi. Thực sự rất cảm kích và biết ơn các y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh”.

Trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngày càng tốt hơn, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào quá trình điều trị cho bệnh nhân. Cùng với đó là không ngừng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa để khai thác tốt phương tiện kỹ thuật hiện đại. Mục đích cuối cùng và cao nhất là đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Hiện nay tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh đã áp dụng nhiều phương pháp mới trong điều trị cho bệnh nhân. Riêng phương pháp mổ nội soi, các y bác sĩ đã thành thục một số kỹ thuật như nội soi cắt ruột thừa viêm, nọi soi thủng dạ dày, nội soi thủng ruột…

Việc kịp thời cứu sống bệnh nhân nhờ áp dụng phương pháp mổ nội soi cho bệnh nhân có thai ngoài tử cung đã khẳng định được chất lượng, uy tín của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Nguyễn Trang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=156102&title=trung-tam-y-te-huyen-vinh-linh-thuc-hien-thanh-cong-phuong-phap-dieu-tri-moi