Trung Quốc đóng cửa nhiều cơ sở trước giờ bão Doksuri đổ bộ

Ngày 27/7, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đóng cửa các trường học và doanh nghiệp ở một số thành phố ven biển để chuẩn bị cho bão Doksuri một cơn bão được đài quan sát quốc gia này đánh giá là một cơn bão mạnh.

Tàu đánh cá neo đậu tại cảng Gaoqi tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 26/7/2023 để chuẩn bị cho bão Doksuri. Ảnh: cnsphoto

Theo Reuters trích dẫn thông báo của cơ quan thời tiết tỉnh Phúc Kiến, bão Doksuri đang ngày càng gần và dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển phía đông nam của Trung Quốc vào đầu ngày 28/7.

Với sức gió lên tới 180 km/h, đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã phân loại Doksuri là một cơn bão “mạnh”. Trước đó, Doksuri được phân loại là siêu bão nhưng đã mất đi một phần sức mạnh của mình sau khi đổ bộ vào phía bắc Philippines ngày 26/7.

Dù vậy, cơn bão này được Cục Khí tượng Trung Quốc nhận định là yếu hơn bão Meranti hồi năm 2016 - cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào bờ biển phía đông của Trung Quốc kể từ năm 1949 và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng.

Để chuẩn bị cho bão, Trung Quốc từ tối ngày 26/7 đã bắt đầu tiến hành các biện pháp kiểm soát lũ lụt khẩn cấp ở phía tây nam của đất nước sau những trận mưa xối xả ghi nhận được ở các tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam cũng như đô thị Trùng Khánh gần đó.

3 thành phố ven biển tại tỉnh Phúc Kiến ngày 27/7 đã ra lệnh đóng cửa trường học, doanh nghiệp và nhà máy trong khi chính quyền thành phố Hạ Môn đưa ra cảnh báo về “tác động nghiêm trọng” cơn bão có thể gây ra. Trước đó, chính quyền tỉnh Phúc Kiến cũng đã thúc giục nông dân thu hoạch cây trồng của mình nhanh chóng trong khi yêu cầu cho tất cả các tàu đánh cá xa bờ tìm nơi trú ẩn tại cảng gần nhất.

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc hôm 24/7 cảnh báo rằng Doksuri có thể đi sâu vào đất liền sau khi đổ bộ, ảnh hưởng đến các loại cây trồng thân cao như ngô và thậm chí cả lúa ở các vùng nông thôn. Cơ quan này khuyến cáo người dân thoát nước các thửa ruộng và bón phân để đẩy nhanh quá trình phục hồi của cây trồng sau bão.

Trong khi đó tại Philippines, Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia cho biết bão Doksuri đã gây ra lũ lụt ở 5 khu vực và hơn chục vụ lở đất do mưa kể từ khi bão đổ bộ vào đảo Fuga ngoài khơi thị trấn Aparri thuộc tỉnh Cagayan ngày 26/7.

Sau khi bão đổ bộ, AP trích dẫn ông Manual Mamba, thống đốc tỉnh Cagayan, cho biết “Các thị trấn ven biển phía bắc của chúng tôi đang bị tàn phá. Tôi nhận được nhiều báo cáo về những ngôi nhà bị tốc mái tôn và ngập lụt diễn ra do thủy triều dâng từ biển”.

Ông bày tỏ lo ngại về việc thiệt hại lớn có thể xảy ra đối với các trang trại trồng ngô và lúa ở thung lũng Cagayan – những vụ mùa vốn đã chịu tàn phá bởi một đợt hạn hán kéo dài hàng tháng trước khi bão Doksuri đổ bộ.

Trong ngày 26/7, cơ quan thời tiết Philippines đưa ra khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác do “các điều kiện bạo lực, đe dọa đến tính mạng dự kiến sẽ tiếp diễn” tại phía tây bắc Cagayan và quần đảo Babuyan xa xôi cũng như các vùng núi phía bắc của các tỉnh Apayao và Ilocos Norte.

Tính tới hiện tại, CNN trích dẫn Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines cho biết ít nhất một nạn nhân đã thiệt mạng ở khu vực miền trung Calabarzon trong khi 4 nạn nhân khác thiệt mạng ở vùng núi Cordillera.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines thu dọn một cây đổ trên đường sau khi bão Doksuri đổ bộ ở Buguey, tỉnh Cagayan, Philippines, ngày 26/7/2023. Ảnh: Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-quoc-dong-cua-nhieu-co-so-truoc-gio-bao-doksuri-do-bo-post24795.html