TRỰC TUYẾN: Công đoàn huyện Hoài Đức quyết tâm góp phần xây dựng huyện giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Sáng nay (15/7), 216 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 9.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động huyện Hoài Đức đã về dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn.

Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn huyện đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, phấn đấu xây dựng huyện thành quận trong những năm tới.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ X; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện khóa X…

Đại biểu dự Đại hội quét mã QR truy cập tài liệu

Các đoàn đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

8h05: Chương trình ca nhạc chào mừng Đại hội

Đoàn viên công đoàn huyện Hoài Đức trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

8h35: Bắt đầu chương trình Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội, về phía lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội có các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố: Lê Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức, Hà Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo; Bùi Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố; các đồng chí trong Tổ công tác số 3 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố.

Về phía lãnh đạo huyện Hoài Đức có các đồng chí: Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Hoàng Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hoài Đức...

Các đại biểu tham dự Đại hội

8h40: Khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Đỗ Khắc Dần cho biết, nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức đã không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đoàn viên; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, khắc phục những khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đề ra. Cùng đó, các cấp Công đoàn huyện đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Triển khai thực hiện toàn diện các chuyên đề hoạt động công đoàn. Các cấp Công đoàn huyện đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao.

Với sự nỗ lực quyết tâm, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ huyện, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện đã có sự trưởng thành và phát triển, khẳng định vị trí và sự đóng góp quan trọng trong kết quả hoạt động của hệ thống chính trị huyện.

Đồng chí Đỗ Khắc Dần - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, Đại hội lần thứ XI Công đoàn huyện Hoài Đức diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng cũng dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới, phát huy dân chủ, năng động, sáng tạo.

“Tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội đã thực hiện các nội dung: Thông qua Chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; thảo luận báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cho biết.

Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội tiếp tục thực hiện các nội dung gồm: Thảo luận Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028; đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị của LĐLĐ Thành phố; đóng góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu ưu tú đại diện gần 9.000 đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức dự Đại hội

“Để xứng đáng với sự tin tưởng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, nghiêm túc và thực sự cầu thị để đóng góp cao nhất vào sự thành công của Đại hội”, đồng chí Đỗ Khắc Dần nhấn mạnh.

8h45: Đại hội xem phóng sự "Công đoàn huyện Hoài Đức - vì quyền và lợi ích của đoàn viên, người lao động"

9h15: Phương hướng, nhiệm vụ khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trình bày báo cáo phương hương, nhiệm vụ Công đoàn huyện Hoài Đức trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đoan cho biết, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố; thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện 5 năm 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030, xây dựng huyện thành quận.

Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì lợi ích đoàn viên Công đoàn và người lao động; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm chủ động thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ huyện Hoài Đức phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phù hợp với điều kiện của địa phương; đóng góp tích cực vào việc xây dựng tổ chức Công đoàn Thủ đô vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền huyện Hoài Đức trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đoan

Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hoài Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 12 nhiệm vụ chính. Trong đó đặt trọng tâm vào chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở do LĐLĐ Thành phố giao hàng năm. Phấn đấu hàng năm 95% Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thương lượng, xây dựng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; trong đó phấn đấu có 70% Thỏa ước được ký kết đạt loại B trở lên. Phấn đấu hàng năm có 100% cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 80% trở lên số doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động; xây dựng, ban hành được quy chế, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc...

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Ban Chấp hành Công đoàn huyện đặt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động. Huy động sự tham gia tích cực và tổng hợp đầy đủ ý kiến từ cơ sở, từ đoàn viên, người lao động. Chủ động phối hợp cùng chính quyền, tập chung chỉ đạo, nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo chất lượng và thời gian; mở rộng phạm vi đối thoại đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước với Công đoàn, người lao động…

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là Đại hội của “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện. Phát huy truyền thống vẻ vang của CNVCLĐ huyện Hoài Đức, thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo, toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ huyện quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn huyện, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thủ đô, xây dựng tổ chức Công đoàn huyện Hoài Đức ngày càng lớn mạnh, tạo bước phát triển mạnh để xây dựng huyện Hoài Đức thành quận phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

9h20: Các đại biểu tham luận tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Công ty cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức tham luận với chủ đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô”.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh chia sẻ, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức luôn đoàn kết thống nhất và phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Công ty để tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đặc biệt là việc nâng cao chất lượng các phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi…

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Công ty cổ phần Toyota IDMC Hoài Đức

Trong đó, phong trào “luyện tay nghề, lao động giỏi, lao động sáng tạo” được Công đoàn Công ty triển khai đến các tổ đội và công nhân của Công ty. Hàng ngày, hàng tuần, Ban đánh giá thi đua khen thưởng đều đánh giá, lựa chọn ra các đồng chí thực hiện tốt các công việc trong từng tổ, đội. Kết quả đánh giá tuần làm căn cứ đánh giá lựa chọn và khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công nhân viên theo tháng, quý và năm.

Từ các hoạt động thi đua sôi nổi, nhiệt tình trong các tổ công đoàn, nhiều đồng chí đã đạt giải cao trong các cuộc thi tay nghề. Phong trào này cũng là cầu nối giúp doanh nghiệp thấy được vai trò của tổ chức Công đoàn tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất để Công đoàn hoạt động ngày càng chất lượng.

Để nâng cao chất lượng phong trào thi đua luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu Công nhân giỏi trong khối doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh đề xuất một số giải pháp, cụ thể như: Công đoàn phải thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt, cập nhật các chế độ, chính sách khen thưởng đoàn viên, người lao động đã có những sáng kiến, kịp thời đề xuất với lãnh đạo Công ty khen thưởng, động viên nhằm khơi dậy các phong trào thi đua; Công đoàn cấp trên hàng năm tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kiến thức giữa các Công đoàn; LĐLĐ Thành phố thường xuyên tổ chức mời chuyên gia giỏi của các lĩnh vực có các buổi giảng dạy, bổ sung kiến thức về các lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Cao Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang tham luận với chủ đề: “Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công nhân, viên chức thực hiện kỷ cương hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”.

Đồng chí Cao Văn Đoàn, Chủ tịch Công đoàn xã Đức Giang

Đồng chí Cao Văn Đoàn cho biết, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đặc biệt với tinh thần xây dựng “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Với quan điểm “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, do đó việc tuyên truyền và thực hiện kỷ cương hành chính gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu” có ý nghĩa thiết thực, làm đổi mới nhận thức và hành động, chung tay cải cách hành chính, thực hiện dân chủ trong cơ quan.

Để thực hiện tốt kỷ cương hành chính, trong những năm qua, Công đoàn xã Đức Giang luôn bám sát chủ đề công tác hàng năm. Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp với UBND xã xây dựng quy chế làm việc; triển khai và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo tinh thần 5 rõ. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với UBND tổ chức hội nghị cán bộ, công chức hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ, thường xuyên đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các nội dung chương trình cải cách hành chính, nhất là trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên Công đoàn trong thời gian tới, đồng chí Cao Văn Đoàn đề xuất một số giải pháp sau: Các cấp Công đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền bằng mọi hình thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND trong việc quan tâm chế độ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn và phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Yên Sở tham luận với chủ đề: “Đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nhằm thúc đẩy phong trào thi đua “Hai tốt” trong dạy học gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị trường học”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Yên Sở

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Quý cho biết, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, là phong trào mang tính đặc thù về giới nhằm phát huy tiềm năng to lớn của nữ cán bộ, viên chức, lao động trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới.

Trong quá trình thực hiện phong trào, các nhà trường luôn gắn với việc vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua “Hai tốt”, từ đó góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường với những công việc cụ thể…

Bên cạnh phong trào thi đua Hai tốt, Ban Chấp hành Công đoàn còn động viên, khích lệ chị em tham gia nhiệt tình trong việc xây dựng quy chế dân chủ, thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến trước những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc trong hội nghị cán bộ, viên chức đầu năm học, đó cũng chính là động lực thúc đẩy phong trào thi đua của đơn vị.

Từ những cố gắng của Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường, chị em giáo viên đã mạnh dạn chuyển đổi phương pháp từ dạy học truyền thụ của giáo viên, sang tổ chức hoạt động tự học cho học sinh, tạo môi trường giáo dục dân chủ, hợp tác, giúp học sinh chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong học tập và rèn luyện, đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông... Nhiều chị em không những đảm đang tháo vát trong công việc gia đình mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong hoạt động xã hội và xây dựng hạnh phúc gia đình; tạo điều kiện cho nữ viên chức phát huy phẩm chất, năng lực của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đất nước.

9h40: Đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh, với phương châm “Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”, Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X đã tập trung làm tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, qua đó ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn huyện trong hệ thống chính trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều yếu tố tạo ra thời cơ, đan xen thách thức với tổ chức Công đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng lưu ý Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa mới tập trung làm tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn huyện tập trung xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết với trọng tâm hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động với phương châm “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”. Trong đó, tập trung tham gia xây dựng và ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, tập trung nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, tập trung chăm lo CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn.

Cần nhận diện một cách toàn diện những thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ của huyện, từ đó làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường giáo dục chính trị, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội… cho đoàn viên, người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, để động viên đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó tập trung vào phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành và gắn biển các công trình sản phẩm chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước...

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cũng lưu ý, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa mới cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, coi đây là vấn đề gốc, vấn đề cốt lõi trong hoạt động của các cấp Công đoàn. Để làm tốt điều đó thì phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đổi mới hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện và cơ sở, hướng mọi hoạt động tới cơ sơ, tới đoàn viên và người lao động.

Tập trung khảo sát, nắm chắc số lượng đoàn viên, quản lý tốt đoàn viên, có nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp nhất là Đảng viên trẻ, Đảng viên xuất thân từ công nhân lao động.

9h55: Đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh cho biết, trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức, Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa X đã ra sức thi đua, đẩy mạnh các hoạt động, toàn diện trên các lĩnh vực, hướng mạnh về cơ sở, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập trung vào việc vận động công nhân, người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực: Làm tốt chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”; tổ chức hiệu quả chương trình “Tết sum vầy”, các hoạt động thiết thực nhân dịp Tháng Công nhân hàng năm; chăm lo tốt cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp Lễ, Tết, đặc biệt là đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phối hợp chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc có chất lượng, theo quy định... LĐLĐ huyện đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 11“Mái ấm Công đoàn” với số tiền 645 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ 7.330 lượt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động với tổng số tiền 4 tỉ 399 triệu đồng.

Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước ngày càng được nâng cao, thiết thực và hiệu quả hơn, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, trong phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”... Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Công đoàn huyện Hoài Đức đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc, 1 Bằng khen; LĐLĐ Thành phố tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức tặng hoa và bức trướng chúc mừng Đại hội

Bên cạnh những kết quả nổi bật đáng ghi nhận, để phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện đạt kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trúc Anh đề nghị, các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức cần tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tăng cường xây dựng các tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ của huyện mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động với nhiều hoạt động, nhiều sản phẩm thiết thực, để nâng cao đời sống, thu nhập, tạo việc làm ổn định, điều kiện làm việc an toàn, chất lượng; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp…

Ngay sau Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI khẩn trương xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành; xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tổ chức Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028 mà Đại hội đã quyết nghị.

10h35: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Vương Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Trưởng phòng giáo dục huyện cho biết, về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, đa phần các ý kiến nhất trí về kết cấu thành phần, sắp xếp bố cục các chương, điều như trong Điều lệ. Nôi dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và hướng dẫn thi hành đã quy định, hướng dẫn khá đầy đủ, chi tiết giúp các cấp Công đoàn thuận lợi trong công tác triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thực tiễn triển khai vẫn còn một số nội dung cần xem xét sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp.

Đồng chí Vương Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Trưởng phòng giáo dục huyện Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đánh giá chung về báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, phần lớn ý kiến đều nhất trí về bố cục, kết cấu, hình thức trình bày và nội dung đánh giá trong dự thảo báo cáo. Báo cáo đã phản ánh được đầy đủ về kết quả công tác Công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô và đất nước. Những nhận định, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn Thủ đô mang tính khái quát cao.

Ngoài ra, dự thảo báo cáo đã nêu được những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phù hợp với tình hình thực tiễn của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong giai đoạn hiện nay, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác của nhiệm kỳ 2023 - 2028.

10h45: Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng chí Trần Thu Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa X cho biết, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới - Phát triển”, trong 2 ngày 14 - 15/7, Đại hội Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp với sự tham dự của 216 đại biểu, là đoàn viên Công đoàn ưu tú, đại diện cho gần 9.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và huyện Hoài Đức tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn huyện Hoài Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa XI gồm 16 đồng chí có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp.

Đại hội cũng lựa chọn bầu các đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của Công đoàn huyện Hoài Đức tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVI trình tại Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hoài Đức lần thứ XI cũng đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ huyện gồm 5 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí. Đồng chí Đỗ Khắc Dần - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa X, tiếp tục được tín nhiệm, bầu tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

11h00: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Thư ký Đại hội cho biết, sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, đổi mới, các đại biểu tham gia Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X trình Đại hội khóa XI; quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Công đoàn Thành phố Hà Nội và tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội nhất trí thông qua 12 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã nêu trong phương hướng trình Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyên, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Hoài Đức khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 16 đồng chí, bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội.

Đại hội giao Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đồng chí Bí thư Huyện ủy và ý kiến của các đại biểu dự Đại hội, hoàn chỉnh các văn bản, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Hoài Đức phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần xây dựng huyện Hoài Đức trở thành quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

11h10: Bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Khắc Dần cho biết: Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, sôi nổi và với ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn huyện Hoài Đức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra.

Đại biểu thông qua dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Sau Đại hội này, đề nghị các đại biểu, trước hết là Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cùng các đại biểu chính thức dự Đại hội làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả Đại hội; cụ thể hóa Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch hành động, phù hợp với từng đơn vị, để tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ, thiết thực, với khí thế mới và thành công mới.

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/truc-tuyen-cong-doan-huyen-hoai-duc-quyet-tam-gop-phan-xay-dung-huyen-giau-dep-van-minh-hien-dai-158271.html