Trao yêu thương, nhận niềm vui

Những hoạt động chung tay, góp sức chăm lo để trẻ em vùng cao có được niềm vui trong ngày Tết Thiếu nhi luôn thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Vừa đặt chân đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đoàn thiện nguyện Công ty TNHH Xây dựng thương mại và Kinh doanh tổng hợp Phi Long (Công ty Phi Long) đã cùng cán bộ, chiến sĩ đồn khẩn trương hoàn thiện các phần việc của Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi-Trao yêu thương-Áo ấm đến trường”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Công ty Phi Long phấn khởi cho biết, khi được các đồng chí trong Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay kết nối đặt vấn đề cùng phối hợp tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi cho các em nhỏ ở xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, ban giám đốc công ty nhất trí ngay và chủ động phối hợp bàn bạc thống nhất thực hiện các phần việc của chương trình.

Thấy việc làm ý nghĩa, thông qua chúng tôi, Công ty Cổ phần Logistics PTS Việt Nam ủng hộ số tiền 30 triệu đồng để hỗ trợ chương trình.

Ban tổ chức trao bánh kem tặng các em nhỏ tham gia Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi-Trao yêu thương-Áo ấm đến trường”.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 400 suất quà và 400 chiếc áo ấm tặng các em học sinh; trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) tặng 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập; tặng quà các em “Con nuôi đồn biên phòng” và các em trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”...

Bên cạnh việc trao quà, chương trình còn diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, như: Ôn lại ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6; biểu diễn, giao lưu văn nghệ; tổ chức các trò chơi, đố vui có thưởng và tiết mục múa lân sư rồng.

Tổng kinh phí của chương trình hơn 100 triệu đồng. Với mong muốn mang không khí ngày Tết Thiếu nhi đến với tất cả các em nhỏ trên địa bàn hai xã dịp này, những em ở xa, không có phương tiện đến tham dự chương trình, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay bố trí xe ô tô để đưa đón tận tình, chu đáo.

Cầm trên tay gói quà vừa được nhận, em Hồ Văn Soái ở thôn Kỳ Ne, xã A Ngo chia sẻ: “Nhà cháu cách đồn biên phòng gần 15km, phải qua mấy con suối. Nếu không có xe của các chú bộ đội đón thì cháu sẽ không có mặt để tham dự chương trình. Được dự chương trình, được nhận quà, chơi trò chơi, xem múa lân, cháu vui lắm. Những phần quà, lời nhắn gửi của các cô, chú sẽ là nguồn động viên để cháu cố gắng nhiều hơn nữa trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Còn em Nang Nhin, học sinh lớp 9 của cụm bản La Lay-A Sói, huyện Toumlane, tỉnh Salavan (Lào) lại có niềm vui riêng. Nang Nhin kể: “Cháu được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay nhận đỡ đầu nên cháu có nhiều dịp được đến đây tham dự các chương trình do các chú bộ đội tổ chức. Các bạn ở bản của cháu không được vui như cháu. Nhưng Tết Thiếu nhi năm nay thật đặc biệt, lần đầu tiên cháu được xem múa lân, lại còn được nhận quà nữa. Cháu sẽ đem quà về để khoe với các bạn trong bản của cháu”.

Hằng năm, cứ đến ngày lễ, tết, nhất là dịp Tết Thiếu nhi, Trung thu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đều phối hợp với tuổi trẻ địa phương, các đoàn thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp thêm nhiều “hương vị” để các em nhỏ nơi vùng cao có thêm niềm vui.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Linh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay: "Tổ chức vui Tết Thiếu nhi cho các em nhỏ trên địa bàn phụ trách đã trở thành nội dung hoạt động thường niên của đơn vị. Để có kinh phí tổ chức hoạt động cho các em nhỏ, chúng tôi vận động cán bộ, chiến sĩ quyên góp, ủng hộ; đồng thời kêu gọi các nhà tài trợ, mạnh thường quân hỗ trợ. Chứng kiến niềm vui của các em, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui và tự hào".

Đánh giá cao về ý nghĩa của chương trình, ông Ngô Hùng, Bí thư Đảng ủy xã A Ngo khẳng định: “Ở địa phương, hầu hết các gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho các em nhỏ cũng còn hạn chế. “Vui Tết Thiếu nhi-Trao yêu thương-Áo ấm đến trường” là sự đồng cảm và sẻ chia với những trẻ em vùng cao biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi mong muốn thời gian tới sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này được tổ chức dành cho các em nhỏ nơi đây”.

Với mục đích chung tay mang lại những nụ cười, niềm vui cho trẻ em vùng cao, Chương trình “Vui Tết Thiếu nhi-Trao yêu thương-Áo ấm đến trường” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Công ty Phi Long tổ chức là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp các em có điều kiện giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Những hoạt động chung tay, góp sức chăm lo để trẻ em vùng cao có được niềm vui trong ngày Tết Thiếu nhi luôn thật ý nghĩa và đáng trân trọng.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH PHÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/trao-yeu-thuong-nhan-niem-vui-697521