'Trao con chữ, truyền hy vọng'

Quán triệt phương châm 'Trao con chữ, truyền hy vọng', Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện Chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng' và Dự án 'Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường' với những việc làm thiết thực, hiệu quả. Thông qua các hoạt động trên giúp nhiều em học sinh trên địa bàn biên giới của tỉnh Đắk Nông được tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Có mặt tại lễ tuyên dương các em học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2022-2023 do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông tổ chức mới đây, em Nông Tiến Mạnh, học sinh lớp 4A4, Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) là con nuôi Đồn Biên phòng Nậm Na khoe với chúng tôi: “Con có rất nhiều người bố là BĐBP. Biết nhà con nghèo, bố mẹ con sức khỏe yếu nên các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Nậm Na đã xin phép bố mẹ để đưa con về đây. Ở với các chú đã hơn 2 năm, con không chỉ được ăn đủ bữa, được đưa đón đi học mà còn được các chú dạy học, dạy bơi. Năm học vừa rồi con đạt danh hiệu học sinh giỏi đấy!”.

Nông Tiến Mạnh là một trong số 21 em học sinh tiêu biểu được tuyên dương trong số hơn 200 em học sinh đã và đang được hỗ trợ từ Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” mà Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện. Nhiều em trước khi được hỗ trợ là những học sinh trung bình và khá thì năm học vừa qua đã vươn lên trở thành học sinh giỏi, học sinh xuất sắc và đoạt giải cao trong các kỳ thi cấp trường, cấp huyện.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao xe đạp tặng học sinh nghèo.

Đại tá Bùi Đức Chính, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông đánh giá: “Thực hiện các chương trình, dự án, nhiều em học sinh không những vượt lên hoàn cảnh khó khăn mà còn đạt thành tích đáng tự hào trong học tập. Trong đó, nhiều em đã thi đỗ vào đại học, cao đẳng". Nói rồi anh Chính dẫn chứng một số trường hợp tiêu biểu, như: Em Huỳnh Thanh Hương (xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) đỗ Trường Đại học Y Dược Huế; em Đặng Thị Hồng Huệ (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song) đỗ Trường Đại học Sài Gòn; em Phùng Thị Huyền (xã Đắk Buk So) đỗ Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh; em Hoàng Hương Ly (xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil) đỗ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại TP Hồ Chí Minh...

Chương trình “Nâng bước em tới trường” triển khai từ tháng 9-2016, BĐBP tỉnh Đắk Nông nhận hỗ trợ thường xuyên 62 em với mức hỗ trợ 500.000 đồng/em/tháng. Tính đến nay, tổng số học sinh được hỗ trợ từ chương trình là 128 em với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” triển khai từ tháng 9-2019, các đồn biên phòng đã nhận nuôi 5 em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ 288 triệu đồng, cùng nhiều quần áo, sách vở và đồ dùng học tập do cán bộ, chiến sĩ BĐBP tự nguyện đóng góp. Đặc biệt, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, năm học 2022-2023, BĐBP tỉnh Đắk Nông nhận hỗ trợ 101 em là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mức hỗ trợ 7,4 triệu đồng/em/năm học). Ngoài ra, đối với các em học sinh ở địa bàn biên giới của tỉnh Mondulkiri (Campuchia), Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện, mỗi đồn biên phòng nhận hỗ trợ 1 em học sinh thuộc các xã biên giới của nước bạn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao tiền hỗ trợ các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: NGUYỄN HOÀN

Theo Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Nông, việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án là hành động cụ thể, thiết thực nhằm tri ân đồng bào các dân tộc qua các thời kỳ luôn che chở, giúp đỡ và cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng bám trụ, giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh biên giới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đây cũng là những việc làm thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới; được các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ ý nghĩa của các hoạt động và những bài học kinh nghiệm được đúc rút, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Nông tiếp tục tổ chức tốt hơn nữa các chương trình, dự án; đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh Đắk Nông nhằm hiện thực hóa giấc mơ đến trường và tạo lập hành trang tươi sáng cho các em học sinh nghèo vùng biên.

LÊ HIẾU

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/trao-con-chu-truyen-hy-vong-744570