Tranh cãi đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học

Trên fanpage Giáo viên Việt Nam với 244.120 thành viên đã có ý kiến đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học. Quan điểm này ngay lập tức đón nhận nhiều ý kiến đồng tình.

Lễ hội Halloween hay còn gọi là lễ hội ma quỷ, là một ngày lễ truyền thống và đặc biệt ở các nước phương Tây. Lễ hội Halloween thường tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 10, bắt đầu từ chiều tối cho đến 24h đêm.

Những người tham gia lễ hội sẽ hóa trang thành ma quỷ với những bộ quần áo phù thủy, ma mị như trong phim hoạt hình, như hóa trang thành ma cà rồng, búp bê man rợ, chú hề ma quái, tạo hình con thú hay gương mặt biến dạng...

Lễ hội này đã du nhập sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thu hút rất đông giới trẻ. Không chỉ thanh thiếu niên, các em bé bậc mầm non, tiểu học cũng rất yêu thích các hoạt động của lễ hội này.

Tuy nhiên việc tổ chức Halloween hoành tráng từ trường học mầm non đến các bậc học lớn hơn đã gây nên nhiều ý kiến tranh cãi.

Fanpage Giáo viên Việt Nam đề nghị cấm tổ chức lễ hội Hallowen trong trường học, ý kiến này đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều phụ huynh.

Mới đây, trên fanpage Giáo viên Việt Nam với 244.120 thành viên đã đề nghị cấm tổ chức Halloween trong trường học. Ngay lập tức quan điểm này đã nhận được nhiều ý kiến đồng tình.

Nhiều ý kiến cho rằng lễ hội này là một trào lưu không mang tính giáo dục. Những hình ảnh ma quỷ, máu me, rùng rợn, cách ăn mặc lố lăng, kỳ dị, không phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Trong khi đó, nhiều trẻ khi chứng kiến những hình ảnh ma quái sẽ bị ám ảnh tâm lý, sợ hãi.

Một thành viên có nick Cỏ Dại cho rằng: "Halloween là hóa trang cho đúng với hình tượng nhân vật, không phải hoạt hình. Nhiều người hóa trang trông rất đáng sợ. Tôi không thấy có ai xem hóa trang hay đi dự Halloween xong mà hết sợ ma quỷ cả. Cách duy nhất hiệu quả để các em không sợ những thứ ấy, là để cho các em học hỏi đầy đủ về các tín ngưỡng và các hiện tượng, tự khắc các em sẽ tìm thấy niềm tin của mình vào những sự vật các em cho là đúng thôi".

Không phản đối lễ hội Halloween nhưng thành viên của fanpage Giáo viên Việt Nam phản đối việc các nhà trường tổ chức cho học sinh trong phạm vi trường học: "Mở cửa giao lưu, hòa nhập vào thì nên để cho các nét văn hóa đó đi vào một cách tự nhiên trong khuôn khổ. Ở độ tuổi chưa có khả năng chọn lọc tốt như học sinh thì trường học cũng nên truyền tải đúng cách, chứ không phải cứ hottrend nước ngoài là mình đều mang vào môi trường sư phạm cho các em. Trong khi nhiều ngày lễ, ngày kỉ niệm khác của đất nước còn chưa được truyền bá rộng rãi, các em có khi còn chẳng nhớ được thì tại sao phải chạy theo nước ngoài để phổ rộng nét văn hóa không phù hợp với thuần phong mỹ tục nước nhà?"

Một bức ảnh trang trí Halloween đang gây nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng.

Một thành viên khác có tên Phương Nhung bày tỏ: "Nhiều trường học trang trí cảnh người bị đứt đôi, máu me về các con lại thử nghiệm nữa thì khổ. Muốn trẻ không sợ ma quỷ thì từ bé đừng có dọa ông kẹ với ma quỷ nữa".

Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, việc tổ chức lễ hội Halloween ở trường học giúp tạo sân chơi cho các em học sinh mạnh dạn giao lưu, tiêu khiển, giảm bớt căng thẳng trong học tập và cũng là cơ hội tìm hiểu, hiểu biết thêm các nền văn hóa….

"Mặt tích cực của Halloween là giúp trẻ con có cái nhìn hài hước hơn về ma quỷ, không quá sợ ma quỷ. Quan trọng là cách tổ chức và truyền tải. Còn đã mở cửa giao lưu thì hòa nhập chứ nó cũng không hề làm mất văn hóa của người Việt Nam mình", thành viên Quang Huy bày tỏ quan điểm.

"Các cháu hào hứng, phấn khởi hóa trang… cũng tốt chứ không xấu. Tuy nhiên nên đặt ra một số quy định về trang điểm và trang phục, cùng với đó là lập concept rồi cả trang trí không gian để phù hợp với Halloween tại Việt Nam, hạn chế sự máu me, rùng rợn chứ không thể cấm hoàn toàn", thành viên của fanpage góp ý.

Chia sẻ về quan điểm này, TS. Thu Hương - Chuyên gia tâm lý giáo dục cho biết, lễ hội Hallowen thực chất là tạo ra những con ma thú vị, buồn cười, hài hước, vô hại để những đứa trẻ thấy sợ. Nếu hiểu sai về ý nghĩa của nó thì không nên tổ chức.

Việt Nam có rất nhiều những lễ hội dân gian thú vị, chúng ta cũng không nhất thiết phải tổ chức những lễ hội của nước ngoài. Nếu không hiểu rõ về lễ hội của người ta thì không nên làm, chỉ khi hiểu rõ về văn hóa, ý nghĩa giáo dục, tất cả mọi thứ về lễ hội đó mới nên tổ chức.

Có rất nhiều hoạt động để xả năng lượng dư thừa, bức xúc cho học sinh không nhất thiết phải tổ chức lễ hội theo phong trào như vậy.

Việc tổ chức một lễ hội có nguồn gốc nước ngoài, điều quan trọng là phải hiểu rõ về lễ hội đó, tổ chức mang tính chất đúng nghĩa của lễ hội Halloween, nếu tổ chức không đúng sẽ có những biến tướng gây hậu quả rất lớn, càng hiểu rõ nó bao nhiêu càng làm đúng bao nhiêu càng có ý nghĩa giáo dục bấy nhiêu.

"Tại sao nước ngoài hay sử dụng quả bí ngô để trang trí Halloween vì quả bí ngô nước ngoài rất to, khi có con sâu ăn trông rất ghê rợn, do vậy người ta hay sử dụng quả bí ngô để làm thành những con ma hình thù ngộ nghĩnh, buồn cười để những đứa trẻ bớt sợ ma. Nhưng ở Việt Nam quả bí ngô rất bé, nếu đem trang trí sẽ rất hài hước, không ra hình thù gì. Do vậy, phải xem trẻ con Việt Nam sợ ma thì sợ theo kiểu gì, thể loại gì để tạo ra lễ hội Halloween vừa mang ý nghĩa giáo dục, ý nghĩa nhân văn nhưng vừa phù hợp với yêu cầu của trẻ em Việt Nam" - chuyên gia này nói.

Ngọc Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tranh-cai-de-nghi-cam-to-chuc-halloween-trong-truong-hoc-169221031072741023.htm