Trần Minh Chiến 'đặt cược' cho ĐT Anh

(Zing) - Cựu danh thủ bóng đá Việt Nam tin rằng Tam sư sẽ vượt qua cỗ xe tăng Đức ở trận đấu vòng knock-out, vì họ có HLV Capello.

- Chào Minh Chiến, World Cup đã qua hết vòng bảng, cảm tưởng của anh thế nào về World Cup lần này so với những kỳ trước đó ? - Đây là kỳ World Cup rất khó dự đoán, trình độ, khoảng cách giữa các đội bóng đã đưọc thu hẹp lại một cách đáng kể. Nếu như những năm trước chỉ là cuộc chơi của các đội bóng Châu Âu và Nam Mỹ, thì bây giờ các khu vực Á, Phi, và Bắc Mỹ đã khẳng định được vị trí của mình. Bằng chứng là họ đóng góp nguyên nửa số đội có mặt ở vòng loại trực tiếp, một điều chưa từng xảy ra ở các kỳ World Cup trước. - Đấy là vấn đề chuyên môn, còn cảm nhận riêng của anh với tư cách một người hâm mộ ? - World Cup đầu tiên tôi theo dõi là năm 1994. Lúc ấy nhắc đến World Cup ai cũng háo hức lắm, có khi trận chiếu lại cũng xem mê luôn, nhưng bây giờ do đã có tuổi rồi, cộng thêm vấn đề sức khỏe nên chỉ xem các trận đấu sớm, hoặc trận cầu "đinh", các trận còn lại mình xem thông tin trên internet, báo chí. - Điều gây ấn tượng nhất cho anh sau những trận đấu đã diễn ra ? - Đó chính là việc hai đội góp mặt ở trận chung kết World Cup lần trước là Pháp và Ý cùng bị loại ở vòng bảng, các đội bóng lớn khác là Anh, Đức, hay Tây Ban Nha cũng đều phải rất vất vả mới vượt qua. Ngoài ra, tôi ấn tượng với những gì Nhật Bản đã làm được, việc Hàn Quốc vượt qua vòng bảng đã nằm trong tiên đoán của tôi, nhưng Nhật vượt qua được những đối thủ rất mạnh thì thực sự rất ấn tượng. - Theo anh nguyên nhân nào dẫn đến những bất ngờ này ? - Pháp bị loại do những bất đồng về nội bộ mà nguyên nhân nằm HLV có phần quá bảo thủ, còn việc Ý bị loại bởi đội hình của họ quá già nua, các cầu thủ trẻ khác chưa thể cáng đáng nổi lớp đàn anh. Ý cũng không có một cầu thủ có khả năng tổ chức tốt ở khu trung tuyến. Một nguyên nhân nữa là các cầu thủ Châu Âu phải trải qua một mùa giải khắc nghiệt, có phần mệt mỏi. Về điều này, tôi lại thấy Maradona có lý khi không triệu tập hai cầu thủ Zanetti và Cambiasso của Inter Milan, bởi với những gì họ đã làm ở CLB thì chưa chắc còn đủ sức để đá thêm một tháng ở World Cup nữa. - Anh chờ đợi gì ở các trận đấu ở vòng loại trực tiếp này? - Đó là trận đấu giữa hai đội bóng lớn Anh và Đức. Đây chính là hai đội bóng Châu Âu mà tôi đặt cược cho khả năng tiến sâu của họ nhiều nhất. Cả hai đều có lối chơi khá chắc chắn và đạt hiệu quả cao, quả thực là rất đáng tiếc khi họ gặp nhau quá sớm. - Anh nhận định thế nào về trận cầu "đinh" này ? - Rất khó để dự đoán bởi khả năng của hai đội lúc này là 50-50, cả hai đều tôn thờ lối chơi chặt chẽ nên trận đấu sẽ không hấp dẫn như chúng ta chờ đợi. Rất có thể 90 phút của trận đấu sẽ không có bên nào ghi được bàn thắng và Anh là người đi tiếp ở hiệp phụ, bởi họ có những cầu thủ để giải quyết những trận đấu lớn và HLV nổi tiếng mưu luợc Capello. - Xin cảm ơn anh!

Nguồn Znews: http://thethao.zing.vn/news/binh-luan-nhan-dinh/tran-minh-chien-dat-cuoc-cho-dt-anh/a82668.html