Trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố: 70 năm chiến thắng hào hùng

Sáng 23/02, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Châu Thành, tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố (24/02/1954 - 24/02/2024). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Đại biểu tham gia lễ kỷ niệm dâng hoa, tưởng niệm tại bia chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiểu đoàn 309 cùng quân và dân Châu Thành làm nên chiến thắng vang dội tại trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố. Đó là dấu son trong lịch sử giải phóng dân tộc, giành lấy độc lập tự do.

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Trần Văn Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa dâng hoa tại bia chiến thắng

Trong không khí vui tươi những ngày đầu năm mới, Lễ kỷ niệm chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố được Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Châu Thành tổ chức trang nghiêm và long trọng. Chiến thắng vang dội năm xưa đi vào lịch sử và được nhắc lại với niềm tự hào cùng lòng tri ân sâu sắc.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành - Nguyễn Văn Khải cùng đại biểu có mặt tại lễ kỷ niệm cùng nhau ôn lại chiến tích vẻ vang và ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố trong việc góp phần làm sụp đổ kế hoạch Nava của Pháp, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ. Tiểu đoàn 502 và Đại đội 14 của địch bị Tiểu đoàn 309 và địa phương quân Vàm Cỏ tiêu diệt chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ. Lực lượng ta tổ chức đón lỏng, chia làm 3 gọng kìm bao vây tiêu diệt địch. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, chia làm 2 đợt. Kết thúc trận đánh, ta tiêu diệt 145 tên và bắt sống 123 tên địch, thu nhiều súng và quân trang, quân dụng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải tặng hoa cho nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, đại tá Lê Phát Thành

Tại lễ kỷ niệm, cựu chiến binh, Đại tá Lê Phát Thành, nhân chứng sống của trận đánh hào hùng năm ấy có những chia sẻ chân thành, xúc động. Ngày ấy, đại tá mới mười chín, đôi mươi, chiến đấu trong hàng ngũ địa phương quân Vàm Cỏ. Ngoài những thông tin đã biết về thế trận, chiến công của trận đánh, đại tá còn chia sẻ về những khó khăn, gian khổ của bộ đội ta trong thời điểm đó. “Lúc đó, đạn dược, vũ khí còn khan hiếm nên chính phủ ta có chủ trương “dùng vũ khí của địch để đánh địch”, “mỗi viên đạn một quân thù” nên mỗi phát súng bắn ra đều không thể nào hoài phí được.

Bằng thế trận khôn khéo, ta đã bao vây, tiêu diệt địch trong khi vẫn bảo toàn lực lượng. Không có phương tiện liên lạc hiện đại, các mũi tiến công và chiến sĩ trên chiến trường phối hợp với nhau thông qua tiếng súng, tiếng kèn”, Đại tá Lê Phát Thành chia sẻ. Những câu chuyện kể của Đại tá giúp thế hệ sau cảm nhận rõ ràng, sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa của chiến thắng Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố lúc bấy giờ, khi huyện Vàm Cỏ còn là vùng tạm chiếm với vô số đồn, bót của kẻ thù.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đại diện cho thế hệ trẻ, lực lượng thanh niên trong huyện, Bí thư Huyện Đoàn Châu Thành - Nguyễn Trung Rỡ khẳng định, tiếp nối truyền thống anh hùng, tuổi trẻ Châu Thành sẽ ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ do Đảng và nhân dân giao cho, đặc biệt là trong công cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Anh Nguyễn Trung Rỡ cho biết" Châu Thành vốn là vùng đất anh hùng và giàu truyền thống cách mạng. Tôi hết sức tự hào mình là một người con của quê hương Châu Thành. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn ý thức rằng cuộc sống hòa bình, tự do, hạnh phúc như hôm nay là nhờ có sự hy sinh của lớp lớp cha anh không tiếc máu xương trong công cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước. Tuổi trẻ chúng tôi luôn khắc ghi những công lao to lớn đó và ra sức học tập, rèn luyện nhằm kế thừa truyền thống “Trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc” của quê hương Long An nói chung cũng như tinh thần của chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miếu Bà Cố nói riêng".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của Tổ quốc đã “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Ông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh nói chung, huyện Châu Thành nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Ông Phạm Tấn Hòa yêu cầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Châu Thành chú trọng trùng tu, nâng cấp bia chiến thắng trận Hiệp Thạnh - Phú Ngãi Trị - Miễu Bà Cố để xứng tầm với tầm vóc, ý nghĩa to lớn của trận thắng này. Hiện tại, di tích khu vực Miễu Bà Cố có bia chiến thắng và Miễu Bà Cố. Công trình này còn khá đơn sơ, Miễu Bà Cố đang có dấu hiệu xuống cấp. Việc trùng tu, nâng cấp công trình là hết sức cần thiết, giúp các thế hệ trẻ hiểu rõ về lịch sử của quê hương, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng./.

Quế Lâm - Thái Bạch

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tran-hiep-thanh-phu-ngai-tri-mieu-ba-co-70-nam-chien-thang-hao-hung-a171762.html