TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 15/9: PHIÊN THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ 2 – ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP

Tiếp tục chương trình làm việc, 15h30 chiều 15/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của bà Hasmik Hakobyan, Nghị sĩ Armenia, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, Hội nghị tổ chức phiên thảo luận chuyên đề 2 'Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp'.

Theo đó, phiên thảo luận sẽ tập trung vào các vấn đề sau: (1) Việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (bao gồm cả khởi nghiệp của thanh niên) làm động lực cho sự phát triển bao trùm và bền vững, trong đó có lĩnh vực công nghệ thực phẩm (foodtech); (2) Chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sỹ trẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; (3) Trao đổi, thảo luận về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo góp phần đẩy mạnh quá trình đạt được SDGs; (4) Đề xuất với các nghị viện về các chính sách và giải pháp về việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để giảm thiểu các rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo

Sau phát biểu dẫn đề, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn nghị viện.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội sẽ liên tục cập nhật nội dung phiên họp:

15h36: Ông Wilson Soto Palacios, Thành viên Quốc hội Peru và Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU

Vui mừng được chủ trì Phiên thứ hai về Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ông Wilson Soto Palacios, Thành viên Quốc hội Peru và Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cho biết, trong phiên họp này, các đại biểu sẽ tập trung vào vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy đổi mới và khởi nghiệp như một động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững. Phiên họp sẽ bàn về các xu hướng phát triển, chẳng hạn như sự gia tăng của Trí tuệ nhân tạo (AI), và cách thúc đẩy các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt.

Các đại biểu phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận này gồm: Ông Denis Naughten, Nghị sĩ Ireland, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU; Ông Nguyễn Thành Trung, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Sky Mavis; Bà Tingyu Yuan, Quản lý tại HICOOL; Ông Beniam Gebrezghi, Chuyên gia về Xã hội dân sự và Thanh niên, Nhóm Quản trị Chính phủ và Xây dựng Hòa bình tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).

15h38: Ông Denis Naughten, Nghị sĩ Ireland, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU phát biểu

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Ông Denis Naughten, Nghị sĩ Ireland, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU cho biết, chúng ta cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong chương trình học. Đồng thời, cũng cần khuyến khích sử dụng khoa học công nghệ…

Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU, Nghị sĩ Ireland, ôsng Denis cho biết, nếu chúng ta muốn giữ vị trí dẫu đầu trong một môi trường khắc nghiệt như hiện nay, các quốc gia cần đẩy mạnh cần nghiên cứu trong tất cả các mảng kinh doanh và thiết lập mạng lưới doanh nghiệp hỗ trợ các sáng kiến công nghệ mới.

15h43: Ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc điều hành Sky Mavis phát biểu

Phát biểu thảo luận chuyên đề 2 về Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, ông Nguyễn Thành Trung nêu rõ, bản thân là một kỹ sư công nghệ nhiệt huyết, một game thủ đam mê và cũng là một doanh nhân khởi nghiệp táo bạo.

Hành trình của ông với công nghệ blockchain bắt đầu vào năm 2018, khi mọi thứ về blockchain ở thời điểm đấy còn rất mơ hồ. Sau 3 năm, Axie Infinity trở thành trò chơi blockchain đạt được mốc 3 triệu người chơi, hỗ trợ về mặt tài chính cho một bộ phận người thất nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch COVID, và là hiện tượng gây sốt trên toàn thế giới. Dù trò chơi chưa thực sự hoàn hảo, nhưng khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, ông Nguyễn Thành Trung nhận thấy những thành tựu đó thật sự đáng tự hào.

Để đạt được thành tựu chưa ai từng có, công ty của ông Nguyễn Thành Trung đã phải đối mặt việc phá sản, đã từng bị hack và mất một khoản tiền khổng lồ. Tuy nhiên, sau tất cả những thất bại đó, công ty của ông đã trở lại một cách đầy mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Thành Trung cho rằng, trong giai đoạn cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, những startup công nghệ như Sky Mavis đang góp phần mở đường và khai phá những lĩnh vực tuy mới mẻ, nhưng thực sự có khả năng thay đổi hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống. AI, Blockchain, IoT, Machine learning là những từ khóa được nhắc đến rất nhiều và liên tục gần đây và những công ty khởi nghiệp ở các lĩnh vực này đang được nhân rộng một cách nhanh chóng chỉ trong một thời gian ngắn. Đây sẽ là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của các công nghệ mới, đối với ông Trung, đó là hệ sinh thái khởi nghiệp.

Trong lĩnh vực công nghệ blockchain nói riêng, Việt Nam hoàn toàn có lợi thế và đứng cùng điểm xuất phát với các nước trên thế giới. Việc nắm bắt được thời điểm và tập trung đầu tư hiệu quả vào lĩnh vực mới, sẽ là cơ hội đưa một đất nước đang phát triển lên sánh vai với các cường quốc công nghệ.
Ông Nguyễn Thành Trung tập trung đến điểm cốt lõi có thể tạo nên sức bật lớn cho Việt Nam chuyển mình bứt phá, đó chính là chính sách và khung pháp lý cho công nghệ blockchain, và các doanh nghiệp khởi nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này.

Công nghệ blockchain và các yếu tố liên quan như tài sản số, nên được định nghĩa và ghi nhận một cách chính thức, làm tiền đề cho việc hợp pháp hóa và ban hành các chính sách liên quan. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền đúng đắn qua các phương tiện truyền thông đại chúng: vừa khuyến khích tìm hiểu về công nghệ mới, vừa khuyến cáo về giới hạn và rủi ro. Ông Nguyễn Thành Trung tin rằng những biện pháp thiết thực của Nhà nước sẽ góp phần mang lại một cái nhìn tích cực và rõ ràng hơn rất nhiều cho lĩnh vực công nghệ mới này.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thành Trung cho rằng, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ blockchain cần có một hành lang pháp lý rõ ràng, qua đó giúp ích rất nhiều trong việc định hướng phát triển của các doanh nghiệp.

15h49: Bà Tingyu Yuan, Quản lý tại HICOOL, chuyên gia trong lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ và có chuyên môn về quản trị và luật.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, bà Tingyu Yuan, Quản lý tại HICOOL chia sẻ một số quan điểm của Trung Quốc trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, như xây dựng hệ thống quy định của quốc gia thúc đẩy khởi nghiệp, cung cấp tài chính, đơn giản hóa và giảm thiểu rào cản thủ tục hành chính. Theo đó, doanh nghiệp chỉ cần đăng ký qua mạng mà không cần đến trực tiếp tại các cơ quan quản lý, nhờ vậy đã khuyến khích nhiều người tham gia khởi nghiệp.

Ngoài ra, chính sách về giảm thuế cũng được Trung Quốc đưa ra với các công cụ tài chính phù hợp cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tăng cường kiến thức tài chính cho doanh nghiệp, tăng cường áp dụng các chính sách với những chính sách cụ thể.

Thời gian qua, Công ty HICOOL có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, với các cơ chế cụ thể như công nghệ xanh, công nghệ y tế, sáng tạo văn hóa, công nghệ lương thực, công nghệ nông nghiệp… Mỗi năm, công ty tổ chức một sự kiện toàn thành phố với các giải thưởng, chương trình hỗ trợ, đào tạo khởi nghiệp. Đây là sự kiện để các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước thể hiện ý tưởng của mình về khởi nghiệp; đồng thời là dịp để các công ty, người có ý tưởng khởi nghiệp hiểu hơn về các chính sách khởi nghiệp của Trung Quốc.

15h55: Chuyên gia về Xã hội dân sự và Thanh niên, Nhóm Quản lý Chính phủ và Xây dựng Hòa bình tại Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) Beniam Gebrezghi trình bày tham luận

Đại diện của UNDP Beniam Gebrezghi bày tỏ vui mừng được đồng hành với Hội nghị Nghĩ sĩ trẻ toàn cầu, đồng tình cao với những chia sẻ của các đại biểu phát biểu tại hội nghị, đánh giá cao những kết quả đã đạt được với nhiều tiến bộ và bước tiến vượt bậc trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Đại diện của UNDP Beniam Gebrezghi cho biết hiện nay UNDP đang có một chương trình khởi nghiệp thanh niên lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương với 202 đối tác.

Trước khi có dự án này, UNDP nhận thấy có nhiều sáng kiến đang được thực hiện nhưng chưa có kênh mang tính khu vực để có vườn ươm tập trung cho sáng tạo, khởi nghiệp của thanh niên. Khác biệt với những dự án khác, dự án này của UNDP tập trung vào tinh thần khởi nghiệp và những kĩ năng dành cho thanh niên trong thế kỉ 21 để cung cấp kĩ năng cho thanh niên để có thể thích ứng trong môi trường, bối cảnh thế giới đang thay đổi.

Theo đại diện của UNDP, chương trình này hiện có các đối tác như Tổ chức Lao động Thế giới, hay các định chế tài chính như Ngân hàng Phát triên châu Á…Từ đó thành lập các trung tâm chiến lược tại các quốc gia và tiến hành các dự án mang tính định hướng quốc gia tại một số quốc gia.

Đại diện của UNDP Beniam Gebrezghi nhấn mạnh, các chính sách về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp có thực sự bao trùm với thanh niên, bao trùm về giới hay những đối tượng dễ bị tổn thương hay không. Để có cơ sở đánh giá những vấn đề này thì mới đây UNDP đã xuất bản sổ tay về bộ công cụ đánh giá chính sách, khuôn khổ pháp luật tạo điều kiện cho thanh niên về 6 lĩnh vực như nhân lực, văn hóa, pháp lý...đồng thời cung cấp bài học kinh nghiệm cho các quốc gia.

Bên cạnh đó, UNDP cũng có nhiều bộ công cụ khác cho start – up, khởi nghiệp sáng tạo để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao trùm và nhấn mạnh sự tham gia của cả cộng đồng trong các nỗ lực này.

16h02: Ông Wilson Soto Palacios, Thành viên Quốc hội Peru và Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU điều hành phiên thảo luận

Điều hành nội dung thảo luận, ông Wilson Soto Palacios cảm ơn các phần trình bày với nhiều ý tưởng đã được chia sẻ. Tiếp đến, chúng ta sẽ thảo luận về cách thức các nghị viện đã thực hiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thời lượng phát biểu mỗi người là 3 phút.

16h03: Nghị sĩ Trung Quốc phát biểu

Nghị sĩ Trung Quốc cho biết, tác động mạnh mẽ của công nghệ đối với việc chuyển đổi ở ngành công nghiệp là rất đáng ngạc nhiên. Qua phân tích dữ liệu từ các doanh nghiệp, với sức mạnh của dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Trong lĩnh vực tài chính, Nghị sĩ Trung Quốc cho biết đã hỗ trợ ngân hàng phát triển hệ thống đánh giá tín dụng mới, lấy thuật toán làm nền tảng, phân tích các trường hợp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát hiện điểm mạnh, điểm yếu để Chính phủ có thể có các điều chỉnh phù hợp hơn để tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Nghị sĩ Trung Quốc cũng cho biết, một loạt các mô hình trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau đã được phân tích để đưa ra các thông tin cá nhân hóa hơn theo thời gian thực. Một nửa số lượng doanh nghiệp trong thị trường khởi nghiệp do các chuyên gia công nghệ lãnh đạo. Với những bộ não này, các doanh nghiệp sẽ cung cấp dịch vụ cho nhiều lĩnh vực trước nay chưa có sự trợ giúp nhiều của công nghệ số, qua đó tạo ra động lực mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế, tăng cường hợp tác, hướng đến một tương lai số với nhiều lợi ích hơn nữa cho các nước.

16h06: Nghị sĩ Algeria phát biểu

Tại phiên thảo luận, chia sẻ về cơ chế của Algeria để trao quyền cho thanh niên, khuyến khích thanh niên tham gia đóng góp vào xã hội thông qua đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, công nghệ thông tin, đại biểu cho biết, Algeria đã có chính sách phát triển đổi mới sáng tạo năm 2016, hướng tới việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững. Những mục tiêu Algeria đặt ra đều chịu sự tác động mạnh mẽ bởi sự chuyển dịch và phát triển của công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Algeria có Ủy ban Hỗn hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển này, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ. Qua 2 năm hoạt động, Algeria đã thúc đẩy nhiều dự án đổi mới sáng tạo.

Trong 2 năm qua, Algeria đã có những chương trình thúc đẩy nền kinh tế dựa trên tri thức, đặc biệt là quan tâm tới những dự án do thanh niên khởi xướng, tạo ra những vườn ươm doanh nghiệp. Algeria cũng có gần 100 dự án, 15% các dự án này được triển khai xây dựng từ bậc đại học và các bạn trẻ. Ngoài ra, cũng có những dự án dành cho phát triển khu vực Đông Phi. Những sáng kiến này được chính quyền ủng hộ; những dự án này được kết nối với các công ty đa quốc gia. Do đó tin rằng những dự án này rất phù hợp để thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại châu Phi nói chung.

Nhấn mạnh sự quan trọng của việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ và nhóm vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, nghị sĩ cho biết vị trí địa lý và giới tính của họ không nên trở thành rào cản để có thể đạt được những mục tiêu và tham vọng của mình. Đồng thời nêu rõ, phụ nữ cần phải có quyền lợi, sự an toàn như đàn ông và được tiếp cận với công nghệ số hóa.

16h10: Nghị sĩ Maroc phát biểu

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Nghị sĩ Maroc cho biết, tại Maroc, các nhà khởi nghiệp đang phát triển và hoạt động rất mạnh. Sau năm 2019, Maroc có hơn 2 nghìn doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập. Chính phủ Maroc cũng có nhiều chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, tập trung nhiều vào các linh vực như công nghệ, năng lượng mới…

Tuy nhiên, Nghị sĩ Maroc cho biết, các doanh nghiệp khởi nghiệp này vẫn còn khó khăn trong vấn đề tiếp cận vốn mà Maroc sẽ cần giải quyết trong thời gian tới.

16h14: Nghị sĩ Ireland phát biểu

Nghị sĩ Ireland cho biết, Ireland là quốc gia có nền công nghiệp dược phẩm phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp mạnh mẽ với sự phối hợp chặt chẽ của các trường đại học.

Giai đoạn 2005-2013, Ireland có tỷ lệ thất nghiệp lớn trong khu vực châu Âu, nhưng hiện nay quốc gia này đã tạo được khoảng 800 nghìn việc làm mới. Để có kết quả này, Ireland đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực khởi nghiệp, với 16 cổng công nghệ và hơn 300 nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học, có sự phối hợp sát sao với 3.500 trường đại học…

Nghị sĩ Ireland hy vọng, thông qua Hội nghị này, những kinh nghiệm, chia sẻ của các quốc gia sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

16h17: Nghị sĩ Burkina Faso phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề 2, nghị sĩ Burkina Faso chia sẻ về kinh nghiệm của nước này, tuy điều kiện về an ninh, y tế của quốc gia còn gặp khó khăn nhưng Burkina Faso đã có những nỗ lực để thúc dẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Chính phủ đã trình dự thảo Luật và được thông qua về Luật đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cho phép những người trẻ thành lập doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi, ưu đãi về thuế quan và những cơ chế tài chính.

Nghị sĩ Burkina Faso nêu dẫn chứng, nước này có Quỹ doanh nghiệp trẻ, Chương trình quốc gia của Burkina Faso, qua đó nhằm hỗ trợ 150 nghìn đôla cho những doanh nghiệp khởi nghiệp có tác động tích cực cho xã hội và môi trường. Đồng thời còn có các chương đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và được thực hiện trong 4 năm qua.

16h19: Nghị sĩ Brunei phát biểu

Cảm ơn IPU và Quốc hội Việt Nam đã mời phái đoàn tham dự Hội nghị, Nghị sĩ Brunei cho biết, Brunei quyết tâm không tụt hậu trong các xu hướng lớn toàn cầu như dữ liệu lớn, Internet vạn vật. Brunei đã có nỗ lực lớn trong thúc đẩy đổi mới sang tạo, khởi nghiệp, trang bị nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ sẵn sàng khởi nghiệp. Brunei cũng có các cơ chế khơi dậy tinh thần, thúc đẩy sang tạo để thực hiện chuyển đổi số.

Bên cạnh đó Brunei cũng có những dự án thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, có các cơ quan phụ trách triển khai các kế hoạch hành động để trao quyền cho thanh niên. Ghi nhận tốc độ phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, Nghị sĩ Brunei cho biết AI là công cụ không thể thiếu cho tương lai.

Nhấn mạnh rằng những vấn đề của thời đại mới không thể được giải quyết nếu không có sự chung tay của thế hệ trẻ, đại diện Brunei mong muốn sự phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước sẽ là cơ sở triển khai các giải pháp hiệu quả hơn nữa trong tương lai.

16h23 Đại diện Đoàn nghị sĩ trẻ Phần Lan

Theo đại biểu của Phần Lan hiện nay trí tuệ nhân tạo (AI) và ứng dụng của nó ngày càng phổ biến và hiện hữu mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Công nghệ số hóa nói chung và AI nói riêng mang đến cơ hội lớn nhưng cũng có những nguy cơ. Những nguy cơ này cần phải được hiểu và nắm rõ, đại biểu Phần Lan nhấn mạnh.

Đại biểu trẻ đến từ Phần Lan bày tỏ quan ngại khi ngày nay đã đưa AI vào vũ khí và có khả năng phổ biến trong tương lai. Việc phát triển vũ khí, sử dụng vũ khí nhất là vũ khí có ứng dụng công nghệ đe dọa hòa bình thế giới, đẩy các bên vào căng thẳng hơn. Vấn đề đặt ra là có sự cân nhắc để những vũ khí này được sử dụng đúng mục đích.

16h25: Nghị sĩ Campuchia phát biểu

Nghị sĩ Campuchia trân trọng cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị rất có ý nghĩa này với sự đón tiếp trọng thị, chu đáo. Campuchia đã triển khai một chiến lược toàn thể quốc gia để có thể trở thành quốc gia phát triển tính đến năm 2050.

Chiến lược này dựa trên 5 trọng tâm là phát triển tổng thể, phát triển kinh tế, thúc đẩy thương mại, thúc đẩy phát triển bền vững, bao trùm và cuối cùng là tạo ra những cơ hội việc làm bền vững sử dụng công nghệ số. Ở Campuchia, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đã hình thành được hệ sinh thái được hỗ trợ bởi các chính sách, khuôn khổ phù hợp, tập trung vào việc phát triển nền tảng số, gia tăng hỗ trợ tài chính.

Ngoài ra, Campuchia cũng có những khuôn khổ kinh tế xã hội số. Fintech và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp mới tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ xanh. Đây đều là những lĩnh vực có tác động mạnh mẽ. Nghị sĩ Campuchia hy vọng có thể nhận được nhiều hơn nữa những sự hỗ trợ tài chính và công nghệ để tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

16h28: Nghị sĩ Iran phát biểu

Nghị sĩ Iran cho biết, Iran có rất nhiều đóng góp để có thể giúp cho các start-up và các công ty có được sự hỗ trợ của công nghệ. Ngành kinh tế số đã đóng góp 6,4-7,5% đối với sự tăng trưởng của Iran. Đa phần, Iran sử dụng các nền tảng công nghệ số; 2,5 triệu người có thể tiếp cận công nghệ cao; rất nhiều start-up được thành lập; 95% Chính phủ đã có thể kết nối với dịch vụ thông minh để thực hiện công việc của mình.

Các công ty start-up kết nối được với các dịch vụ về thiết bị điện tử, có các hội đồng liên quan đến công nghệ thông tin và phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong vấn đề lập pháp để có thể thành lập các công ty start-up.

Về đối ngoại, các vấn đề liên quan đến trao đổi có thể kết nối với internet; người dân có thể mở tài khoản ngân hàng và thanh toán trên mạng; các nền tảng như apple và google đã giúp cho các công việc liên quan đến than toán ngân hàng trở nên gần gũi hơn với các địa phương.

Nghị sĩ đến từ Iran cho rằng, các nghị viện và các thành viên nghị viện phải phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm ngăn chặn những mặt trái của sự tiến bộ trong công nghệ. Nêu rõ sự tham gia của star-up rất quan trọng đối với nền kinh tế, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển, đại biểu cho rằng các nghị sĩ của IPU cần chung tay để tìm ra giải pháp để giúp các công ty start-up.; nhấn mạnh sẵn sàng tham gia vào nỗ lực chung này.

16h32: Nghị sĩ Cuba phát biểu

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Nghị sĩ Cuba cho rằng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là vấn đề rất quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển, có thể mang lại giá trị gia tăng lớn cho nền kinh tế.

Nghị sĩ Cuba cho biết, đất nước Cuba đang nỗ lực thúc đẩy công tác quản lý của Chính phủ dựa trên khoa học công nghệ sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo cho phép thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi sáng tạo thành các dự án cụ thể, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

16h36: Nghị sĩ Hàn Quốc phát biểu

Đề cập đến vai trò của các start up, nghị sĩ Hàn Quốc cho biết, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đòi hỏi các công ty cần liên kết với nhau cùng phát triển.

Về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Hàn Quốc đã ứng dụng thành công trong các dịch vụ công cộng mang lại nhiều lợi ích tiện lợi hơn cho người dân. Để tận dụng tối đa AI, Nghị sĩ Hàn Quốc cho rằng cần lưu trữ và chia sẻ các dữ liệu lớn để giúp các start up sử dụng; cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý dữ liệu và tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

16h39: Nghị sĩ Kuwait phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề 2, nghị sĩ Kuwait nêu rõ, vai trò của Hội nghị là vai trò của giới trẻ trong chuyển đổi số cũng như sự phát triển bền vững, đó là nhờ sự phát triển chuyển đổi số rất mạnh mẽ hiện nay. Việc chúng ta hỗ trợ cho giới trẻ cũng là hỗ trợ cho 2/3 số người dân trên thế giới tiến gần hơn với mục tiêu phát triển bền vững.

Nghị sĩ quốc gia này mong muốn các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, và việc hỗ trợ họ có thể giúp cho các doanh nghiệp đi theo các xu hướng tăng trưởng hiện nay. Do đó, chúng ta cần có một khuôn khổ pháp lý phù hợp, đặc biệt cần lưu ý đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, khuyến khích sự phát triển bền vững của họ, đồng thời tạo thêm việc làm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, nghị sĩ Kuwait đề nghị cần xem xét các bộ luật cho phù hợp, vì hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc siêu nhỏ bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19 vừa qua, vì vậy cần giúp cho các doanh nghiệp này phát triển bền vững hơn trong tương lai và có sức chống chịu tốt hơn trước khủng hoảng của nền kinh tế.

Nghị sĩ Kuwait cũng chia sẻ kinh nghiệm thành công là nước này đã thông qua Quỹ Quốc gia Kuwait để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, mong muốn chia sẻ kinh nghiệm này tại Hội nghị, sẵn sàng cung cấp thêm thông tin với các quốc gia. Vì vậy, Chính phủ cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ với các doanh nghiệp start-up để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của họ và vươn ra tầm thế giới.

16h43: Nghị sĩ Nam Phi phát biểu

Nghị sĩ Nam Phi cho rằng, chúng ta cần tạo điều kiện tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp, đưa ra các đạo luật chặt chẽ hơn trong vấn đề này để đảm bảo sự phát triển của công nghệ. Bên cạnh đó, cần đưa đổi mới sang tạo vào chương trình học. Các doanh nghiệp khởi nghiệp phải đối mặt với nhiều trở ngại. Để kích thích đổi mới sáng tạo với các doanh nghiệp, đầu tư cơ bản là điều rất quan trọng.

Cùng với đó, cần chú trọng sự phát triển và ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo đối với con người, cần tang cường quản trị trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề tiềm tang có thể này sinh trong tương lai.

16h47: Đại diện Đoàn Nghị sĩ trẻ Thái Lan

Chia sẻ kinh nghiệm của Thái Lan, đại biểu Thái Lan nêu rõ start-up có những mục tiêu lớn, ý tưởng sáng tạo mang đến cơ hội đổi mới và khả năng tăng trưởng góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững. Do đó, Nghị viện Thái Lan luôn có chính sách nâng cao hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nghị viện Thái Lan mới đây đã thông qua thể chế nhằm tạo điều kiện cho đầu tư vốn thực hiện dễ dàng hơn, mang lại lợi ích cho nền kinh tế.

Để các start- up có thể tận dụng sáng tạo của mình, Thái Lan có doanh nghiệp đầu tư vốn với các quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ sáng tạo đổi mới, đại biểu Thái Lan neey rõ với các sáng kiến này giúp các start – up mới tiếp cận được nguồn vốn, mang đến sự năng động cho hệ sinh thái khởi nghiệp của Thái Lan.

16h50: Nghị sĩ Timor-Leste phát biểu

Phát biểu tại phiên thảo luận, nghị sĩ Timor-Leste cho biết, thời gian qua môi trường kinh doanh ở Timor-Leste không có sự cạnh tranh, các doanh nghiệp không có điều kiện tiếp cận với nguồn lực. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ mới và chuyển đổi số, Timor-Leste đã tạo ra các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, hỗ trợ thành niên được đào tạo tại các trường đại học, từ đó tạo việc làm cho người lao động.

Timor-Leste cũng tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ cải cách thủ tục trong thành lập doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp có thể đăng ký trực tuyến; đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư… nhờ vậy mức tăng GDP của Timor-Leste cao hơn so với giai đoạn trước.

16h52: Nghị sĩ Uganda phát biểu

Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu, Nghị sĩ Uganda cho biết, Uganda là quốc gia châu Phi không có biển, với dân số trẻ và nhiều người di cư. Uganda có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở Uganda còn nhiều khó khăn, đặc biệt là khó tiếp cận nguồn vốn. Nghị sĩ Uganda hy vọng qua Hội nghị lần này sẽ có thêm bài học kinh nghiệm và giải pháp tháo gỡ nút thắt này.

16h54: Nghị sĩ Lào phát biểu

Tại phiên thảo luận, nghị sĩ Lào cho biết, Lào đã thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp khởi nghiệp, xã hội khởi nghiệp để tạo ra sự ấm no hạnh phúc cho người dân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Lào vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu nên đòi hỏi hợp tác, hỗ trợ trong bối cảnh còn khó khăn. Đặc biệt, hệ sinh thái cho các doanh nghiệp khởi nghiệp còn nhiều yếu tố chưa được hoàn thiện như tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận quản trị, khuôn khổ pháp lý, thể chế giáo dục và đào tạo, chính sách về thuế, quan trọng hơn là nhận thức của người dân về các doanh nghiệp này.

Hiện nay, Lào rất quan trọng vai trò của các doanh nghiệp khởi nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Để có thể quản lý và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này, Chính phủ Lào đã tạo ra quỹ khởi nghiệp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ.

16h58: Ông Denis Naughten, Nghị sĩ Ireland, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU

Ông Denis Naughten, Nghị sĩ Ireland, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Khoa học và Công nghệ của IPU cho biết, tại phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến đáng quý về xây dựng quỹ để giải quyết vấn đề tiếp cận vốn, mở rộng việc chia sẻ để gia tăng khả năng tiếp cận công nghệ, mở rộng cơ hội cho các bên.

Ông Nguyễn Thành Trung, Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Sky Mavis cho biết, Việt Nam có một hệ sinh thái năng động, tuy nhiên còn nhiều dư địa để cải thiện. Cảm ơn ý kiến từ các quốc gia, chuyên gia này khẳng định, đầu tư vào khởi nghiệp, sáng tạo chính là đầu tư vào tương lai.

Bà Tingyu Yuan, Quản lý tại HICOOL cho rằng, có thể thúc đẩy đổi mới, sáng tạo với yếu tố then chốt là thu hút được thanh niên. Qua kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác, bà cho rằng, các Nghị sĩ trẻ nên tương tác nhiều hơn với các doanh nghiệp trẻ để hiểu hơn về hệ sinh thái khởi nghiệp và qua đó đáp ứng được tốt hơn các nhu cầu phát triển thực tiễn.

Ông Beniam Gebrezghi UNDP cho biết, để tạo điều kiện được cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, cần có cả hệ sinh thái với tất cả những khía cạnh, hỗ trợ đặc biệt về tài chính, nguồn nhân lực, công nghệ, thị trường… để hội tụ đủ các yếu tố lợi thế, để các quốc gia có thể phối hợp và đi xa hơn cùng nhau, cùng đạt được những kết quả tốt đẹp.

17h05: Đại biểu Quốc hội Việt Nam Phạm Trọng Nghĩa

Phát biểu thảo luận, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay, là động lực mới cho sự tăng trưởng và phát triển một cách bền vững.

Việc phát triển đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam khởi phát mạnh mẽ năm 2016, Quốc hội Việt Nam đã ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều Luật như: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đầu tư, Luật Sở hữu trí tuệ... Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”. Điều đó thể hiện rõ chủ trương, chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và công nghệ thực phẩm ở Việt Nam cũng đang đi theo xu hướng của thế giới, với nhiều giải pháp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt và trong việc khai thác tài nguyên bản địa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo ra sản phẩm dịch vụ mới.

Với vai trò là những Nghị sĩ trẻ, đại diện cho các cơ quan lập pháp trên toàn thế giới, cùng nhau chung tay để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở phạm vi toàn cầu, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nêu một số đề xuất.

Một là, với vai trò của Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ những mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp (sandbox); đặc biệt là, cần tôn trọng và khuyến khích và chuyển tải những tư duy đồng hành, hỗ trợ các chủ thể của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong xây dựng và thực thi các chính sách, pháp luật.

Đề nghị các thành viên IPU xem xét thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để đồng hành cùng chính phủ các nước hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ tốt hơn cho phát triển bền vững thông qua đổi mới sáng tạo.

Hai là, phát triển các sáng kiến, hoạt động, tổ chức có năng lực kết nối, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp ở phạm vi nhiều quốc gia, khuyến khích, hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Từ đó, tạo môi trường đào tạo và thực hành tốt cho nguồn nhân lực tương lai cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ba là, trung tâm của đổi mới sáng tạo, của khởi nghiệp phải được xác định là con người, là thế hệ trẻ. Các chính sách cần hướng tới thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, sinh viên.

17h09: Ông Wilson Soto Palacios, Thành viên Quốc hội Peru và Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU phát biểu kết thúc phiên chuyên đề 2

Phát biểu kết luận phiên thảo luận chuyên đề 2, ông Wilson Soto Palacios, Thành viên Quốc hội Peru và Thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cho biết, các diễn giả chia sẻ kiến thức rất hữu ích. Theo chương trình, ngày mai (16/9) sẽ diễn ra phiên thảo luận chuyên đề số 3 về Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=79901