Tổng thống Đức: Người Việt tại Đức là 'tài sản quý báu' trong quan hệ hai nước

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức và coi đây là 'tài sản quý báu' trong quan hệ hai nước, hai dân tộc.

Sáng 24/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nhân dịp có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống sẽ tạo động lực mới đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức ngày càng phát triển. Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Đức tại khu vực và trên thế giới, mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Đức trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam trong những năm qua.

Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước trong nhiều thập niên qua, đặc biệt là các dự án hợp tác biểu tượng giữa hai nước đang hoạt động hiệu quả như Đại học Việt – Đức, Ngôi nhà Đức...

Thủ tướng chia sẻ với Tổng thống Đức những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam sau 35 năm Đổi mới.

Thủ tướng đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và triển khai hiệu quả JETP với Việt Nam.

Khẳng định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột của quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Đức nhất trí tăng cường khuyến khích doanh nghiệp Đức đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Đức có thế mạnh như năng lượng, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm, hạ tầng…

Thủ tướng đề nghị Đức sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA); tiếp tục hợp tác với Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) mà Đức là một bên tham gia.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường xây dựng các cơ chế, khuôn khổ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề. Tổng thống Đức mong muốn, lực lượng lao động Việt Nam sẽ sớm có cơ hội được làm việc tại Đức, cải thiện tích cực tình trạng thiếu hụt lao động tại Đức thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị Tổng thống Đức tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội Đức, là cầu nối cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Đức đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức và coi đây là "tài sản quý báu" trong quan hệ hai nước, hai dân tộc.

Trước đó, chiều 23/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh chuyến thăm và vui mừng chào đón Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tại Tòa nhà Quốc hội Việt Nam - nơi được các kiến trúc sư tài năng của Đức thiết kế, một biểu tượng đẹp, giao hòa giữa trời và đất, các khối tròn tượng trưng cho mặt trời và hình vuông tượng trưng cho trái đất.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng và tự hào về thành quả hợp tác to lớn, toàn diện đạt được sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập kỷ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Quan hệ Việt Nam - Đức đang phát triển mạnh mẽ hướng tới tương lai tươi sáng.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier ghi nhận trong suốt thời gian qua, quan hệ hai nước ngày càng phát triển, hai bên ngày càng trở nên quan trọng với nhau.

Trong bối cảnh biến động của thế giới, nhiều thay đổi tác động đến cả Đức và Việt Nam cũng như quan hệ giữa hai nước, nhìn rộng ra là đối với các nước như Đức, Việt Nam đã cho thấy hai bên rất cần cùng nhau gìn giữ hòa bình, duy trì ổn định và phát triển trên cơ sở tuân theo luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội Việt Nam đang hoàn thiện hệ thống pháp luật, mong muốn hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với phía Đức, một quốc gia châu Âu có hệ thống pháp luật rất phát triển.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết, một trong những mục tiêu của chuyến thăm là góp phần tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội hai nước. Do đó, trong thành phần đoàn có đại biểu của Quốc hội Đức, điều này cho thấy phía Đức hết sức coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các doanh nghiệp Đức cùng Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã có đóng góp tích cực trong hoàn thiện thể chế tại Việt Nam. Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn lắng nghe tiếng nói, góp ý của cộng động doanh nghiệp để không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tổng thống Đức vui mừng khi Đức đã hợp tác với Việt Nam – một đất nước yêu hòa bình và cùng tôn trọng pháp luật quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Đức tiếp tục ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp Đức và châu Âu nói chung đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam về công nghiệp nặng, năng lượng, thiết bị y tế, dược phẩm, cơ sở hạ tầng giao thông...

Cảm ơn Đức đã ủng hộ ký Hiệp định thương mại tự do EVFTA, Chủ tịch Quốc hội cho biết hai bên đã tận dụng nhiều lợi ích từ Hiệp định, đưa kim ngạch thương mại phát triển bền vững.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cũng nhất trí cho rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn nên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại. Phía Đức đang có những cải thiện các quy định làm giảm bớt quy trình, thủ tục để tạo thuận lợi, tăng cường số lượng lao động Việt Nam sang Đức làm việc.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp, trong cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Toàn cảnh buổi hội kiến

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Tổng thống Đức quan tâm, ủng hộ việc thành lập Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Đức - Việt. Chủ tịch Quốc hội mong muốn phía Đức quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ hai Quốc hội, coi đây là trụ cột trong quan hệ hai nước...

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tong-thong-duc-nguoi-viet-tai-duc-la-tai-san-quy-bau-trong-quan-he-hai-nuoc-2243259.html