Tôn vinh niềm vui đọc sách ở Việt Nam

Ngày 19/1, Viện Pháp tại Việt Nam và tổ chức sự kiện 'Đêm đọc sách' tại Trường quốc tế Pháp Alexandre Yersin ở Hà Nội, Viện Pháp tại Huế và Viện Pháp tại Đà Nẵng.

Các "Đêm đọc sách" được Trung tâm Sách quốc gia của Pháp tổ chức thường niên tại Pháp theo đề xuất của Bộ Văn hóa Pháp và được tiếp nối trên quy mô quốc tế thông qua mạng lưới các Trung tâm Văn hóa và các Viện Pháp.

Được thành lập vào năm 2017 để tôn vinh niềm vui đọc sách, chương trình đã chinh phục được lượng khán giả ngày càng đông đảo hơn trong những năm qua.

Đêm đọc sách 2024 sẽ xoay quanh chủ đề cơ thể, như một lời gợi nhắc tới Thế vận hội Olympic diễn ra vào mùa Hè năm nay.

Không chỉ nghiên cứu về “cơ thể thể thao”, cơ thể còn xuất hiện đâu đó trong không gian văn chương, thông qua vô tận những hình ảnh đại diện, những biến hình và suy ngẫm.

Cơ thể có thể là một sự khơi gợi tính thơ, một chủ đề giải phẫu khoa học, sự phản chiếu những nét tính cách của một nhân vật tiểu thuyết.

Cơ thể cũng có thể là một đề tài chính trị, gây ra nhiều câu hỏi mang tính thời đại như chủ nghĩa nữ quyền hoặc mối quan hệ của con người với thiên nhiên.

Cuối cùng, chủ đề này cũng phản ánh cơ thể “đang làm việc” của tác giả, người nói lên tiếng nói của mình và hẳn là tiếng nói của cả những người khác, thông qua con chữ; đồng thời cũng phản ánh cơ thể của người đọc khi bước vào cuốn sách, kết hợp với nó một cách sống động.

Hà Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ton-vinh-niem-vui-doc-sach-o-viet-nam-257737.html