Tọa đàm, tìm hướng đi trong sáng tác ảnh

Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên vừa tổ chức tọa đàm kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2024). Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các ủy viên BCH hội cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) tham dự tọa đàm.

Các nghệ sĩ nhiếp ảnh thưởng lãm tác phẩm của đồng nghiệp. Ảnh: YÊN LAN

Phát biểu mở đầu tọa đàm, NSNA Dương Thanh Xuân, Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh ôn lại sự kiện: Ngày 15/3/1953, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang vào giai đoạn quyết liệt, tại khu Đồi Cọ (tỉnh Thái Nguyên), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh 147 thành lập “Doanh nghiệp Quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam”. Từ đó, các thế hệ NSNA Việt Nam đã trở thành những chiến sĩ đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc chiến chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Ngày 16/12/2002, Bộ Nội vụ đồng ý lấy ngày 15/3 hàng năm làm ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam.

Tại Phú Yên, Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Phú Yên có 8 hội viên, trong đó 4 người là thành viên Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế FIAP.

Quang cảnh buổi tọa đàm tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên. Ảnh: YÊN LAN

Chi hội Nhiếp ảnh thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 53 hội viên, đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tác và triển lãm, góp phần quảng bá vẻ đẹp của vùng đất, con người Phú Yên. Trên địa bàn tỉnh có 3 CLB Nhiếp ảnh, quy tụ những tay máy trẻ năng động, sáng tạo, đã tổ chức nhiều hoạt động nhiếp ảnh đáng kể. Trong hơn 20 năm, có hơn 1.000 tác phẩm ảnh được triển lãm, trong đó hơn 100 tác phẩm đoạt giải thưởng các cuộc thi và triển lãm ảnh “Phú Yên-Đất nước-Con người”.

Tại các liên hoan ảnh Nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các nhà nhiếp ảnh Phú Yên thường xuyên có ảnh được chọn triển lãm và được trao giải thưởng. Tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc do Hội NSNA Việt Nam tổ chức với yêu cầu rất khắc khe, các nhà nhiếp ảnh Phú Yên vẫn ghi dấu ấn. Một số tác giả đoạt giải thưởng như Dương Thanh Xuân, Lê Châu Đạo, Nguyễn Phong Hoàng, Trần Văn Hồng, Huỳnh Lê Viễn Duy, Lê Chí Trung... Một số NSNA đã tổ chức triển lãm ảnh cá nhân như Dương Thanh Xuân, Trần Quỳ, Lê Châu Đạo, Nguyễn Phong Hoàng…

Trong buổi tọa đàm, các hội viên Chi hội Nhiếp ảnh chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém, tìm hướng đi trong sáng tác để phát triển phong trào nhiếp ảnh Phú Yên.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/314307/toa-dam-tim-huong-di-trong-sang-tac-anh.html