Tổ hợp tên lửa diệt hạm Neptune bất ngờ tái xuất làm Nga 'hố' nặng

Một đoạn clip ngắn quay tổ hợp tên lửa diệt hạm Neptune của Ukraine vừa được tung ra. Điều này đã phá tan thông tin trước đó từ phía Nga cho biết, họ đã phá hủy tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển duy nhất này của Ukraine.

Sau khi soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen bị chìm, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune của Ukraine cũng im ắng luôn từ đó. Truyền thông Nga khi đó đưa tin cho biết, quân đội nước này đã tiêu diệt tổ hợp tên lửa duy nhất này của Ukraine.

Tuy nhiên một đoạn clip ngắn quay lại hình ảnh của tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune vừa được tung ra, điều này đã phá tan thông tin trước đó của Nga đưa ra về tổ hợp này.

Nhu vậy rất có thể Ukraine đã giấu hệ thốngên lửa diệt hạm Neptune để tránh sự truy sát của Nga nhất là sau khi soái hạm Moskva bị đánh chìm.

Việc tái xuất loại vũ khí này một lần nữa đặt các tàu chiến của hạm đội Biển Đen Nga vào vòng nguy hiểm, buộc họ phải hoạt động xa tầm bắn của Neptune.

Giới phân tích cho rằng, tổ hợp tên lửa diệt hạm Neptune hiện đang được Ukraine bố trí tại khu vực Odessa, nơi tiếp giáp Biển Đen.

Tên lửa Neptun do Cục Thiết kế Nhà nước Luch của Ukraine phát triển, có tầm bắn 280-300 km.

Theo các chuyên gia thuộc trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), tên lửa này có thể phóng đi từ cả mặt đất, trên biển, trên không.

Chuyên gia quốc phòng Ukraine Serhiy Sguretz nhận định, tên lửa Neptun được trang bị đầu đạn nổ mảnh uy lực và có khả năng bay theo quỹ đạo ở độ cao 10-30 m trên mặt biển.

Việc có quỹ đạo bay phức tạo đã tạo ra sự đe dọa đáng sợ cho chiến hạm đối phương.

Tên lửa diệt hạm Neptune này được trang bị đầu đạn nổ mảnh khá uy lực có trọng lượng 145 kg.

"Tên lửa chống hạm mới này có thể cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy cho biển Đen và biển Azov, có thể tấn công tàu đối phương ở khoảng cách tới 300 km nếu cần thiết, thậm chí ngay cả khi chúng đang neo đậu trong cảng", ông Turchyno, Thư ký hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine từng cho biết.

Tên lửa diệt hạm Neptune được trang bị động cơ tuốc bin khí cho vận tốc tối đa Mach 0,8.

Trên thân tên lửa có 4 cánh để tạo lực nâng, 4 cánh lái ở đuôi và 4 cánh ổn định lắp trên động cơ phóng.

Việc phát triển thành công tên lửa diệt hạm cho thấy nỗ lực của Ukraine trong việc nâng cao sức mạnh quân đội sau thời kỳ dài trì trệ.

Tuy vậy giới hạn về tài chính đã khiến cho loại tên lửa diệt hạm này đã không được sản xuất với số lượng lớn trước khi xung đột với Nga nổ ra.

Hiện chỉ có một tổ hợp tên lửa diệt hạm Neptune hoàn thiện đang phục vụ trong biên chế quân đội nước này.

Khi xung đột với Nga nổ ra, dù Ukraine nỗ lực sản xuất các khí tài trong nước, tuy nhiên do các cơ sở chế tạo vũ khí bị đánh phá khiến cho việc sản xuất ngừng trệ.

Dù Ukraine chỉ có một tổ hợp tên lửa diệt hạm Neptune nhưng loại tên lửa này cũng kịp gây sự chú ý vào tháng 4 vừa qua khi liên quan tới soái hạm Moskva.

Khi soái hạm Mokva của Hạm đội Biển Đen Nga bốc cháy và chìm, phía Nga thì nói do hỏa hoạn nhưng không nói rõ nguyên nhân, trong khi Ukraine tuyên bố họ đã dùng tên lửa diệt hạm Neptune bắn cháy.

"Tên lửa Neptune đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu chiến Nga. Vinh quang cho Ukraine", ông Maksym Marchenko, thị trưởng thành phố Odessa, Ukraine cho biết.

Tình báo phương Tây sau đó cũng xác nhận việc soái hạm Moskva của Nga bị chìm là do trúng hỏa lực từ Ukraine, tuy nhiên họ không nói rõ là do loại vũ khí nào được Kiev sử dụng.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/to-hop-ten-lua-diet-ham-neptune-bat-ngo-tai-xuat-lam-nga-ho-nang-post509720.antd