Tình hình Ukraine: Nhiều nước EU cấp đạn dược 'nhiều nhất có thể' cho Kiev, Ngoại trưởng Dmitry Kuleba nói gì về vai trò của Trung Quốc?

Nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng tài trợ và thiết lập việc sản xuất chung vũ khí cho Ukraine với số lượng lớn nhất có thể.

Ngày 18/2, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nhấn mạnh thông tin trên trong phát biểu với báo chí ngày 18/2.

Người đứng đầu chính phủ Ba Lan cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng một liên minh gồm các quốc gia thành viên sẵn sàng cùng nhau sản xuất đạn dược, tài trợ cho việc sản xuất vũ khí với số lượng lớn nhất có thể". Theo ước tính, "hiện có một nửa số quốc gia thành viên EU sẵn sàng tham gia”.

An ninh của châu Âu sau cuộc xung đột Nga-Ukraine là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich tại Đức. Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến, ngày 17/2. (Nguồn: Reuters)

Trước đó cùng ngày, tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại Đức, ông Morawiecki cho biết Ba Lan sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine với điều kiện phối hợp với các nước thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cũng trong ngày 18/2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi (đại diện của đảng Dân chủ) khẳng định "hoàn toàn ủng hộ" việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Theo bà Pelosi, trong suốt năm 2022, các nhà lập pháp Mỹ đã liên tục làm việc để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ quân sự của Ukraine và bây giờ, "chúng tôi muốn (có được sự chuyển giao) F-16''.

Kiev từ lâu đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh NATO khác cung cấp máy bay chiến đấu F-16 để sử dụng chống lại Nga.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba chia sẻ đánh giá trên Telegram rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò răn đe trong cuộc xung đột Nga-Ukraine

Theo ông, khi xét đến mối quan hệ hiện có giữa Trung Quốc và Nga, Bắc Kinh "có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn ý định hung hăng trong các hành động" của Moscow.

Bày tỏ mong đợi cuộc gặp với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ được tổ chức tại Munich, Ngoại trưởng Kuleba khẳng định không có thỏa thuận nào có thể dựa trên việc nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, tại Hội nghị An ninh Munich, ông Vương Nghị nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ hòa bình và đối thoại trong vấn đề Ukraine.

An ninh của châu Âu sau cuộc xung đột Nga-Ukraine là chủ đề chính được thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, bang Bayern của Đức.

Phái đoàn Mỹ với quy mô lớn chưa từng có tham dự hội nghị, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và 1/3 thành viên Thượng viện Mỹ.

Lần đầu tiên trong 20 năm, Nga không đuộc mời tham dự Hội nghị.

(theo Reuters, CNN)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tinh-hinh-ukraine-nhie-u-nuo-c-eu-cap-dan-duoc-nhieu-nhat-co-the-cho-kiev-ngoai-truong-dmitry-kuleba-noi-gi-ve-vai-tro-cua-trung-quoc-217153.html