Tìm hiểu lịch sử văn hóa, con người đất Tổ qua gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng'

Ngày 1/8, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hùng Vương giới thiệu mùa 2 gameshow 'Khát vọng Lạc Hồng'.

Ban tổ chức nhận biểu trưng tài trợ cho chương trình của các đơn vị, doanh nghiệp.

Đây là chương trình giải trí do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ hiểu biết, tạo sân chơi hấp dẫn lành mạnh cho học sinh trung học phổ thông.

Nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Chinh, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ chia sẻ, thông qua chương trình giúp các em phát triển tư duy, khả năng hiểu biết, đồng thời đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục.

Chương trình được thiết kế dành riêng cho học sinh Phú Thọ nên ngoài các câu hỏi mang tính bao quát gồm các vấn đề trực tiếp liên quan đến các kiến thức ở bậc trung học phổ thông và xã hội nói chung, còn có nhiều câu hỏi liên quan đến lịch sử, văn hóa truyền thống, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh tham gia gameshow "Khát vọng Lạc Hồng" lần 1.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao hiệu quả của chương trình sau khi mùa 1 kết thúc; chương trình đã tạo ra một sân chơi bổ ích, sáng tạo, tư duy cho các học sinh khối trung học phổ thông; các câu hỏi đa dạng ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống, đặc biệt là những kiến thức chung về văn hóa, con người vùng đất Tổ.

Chương trình không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn giúp cho ngành giáo dục tìm tòi, phát hiện những học sinh có tư duy, có kiến thức vững để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh nhà.

Theo ban tổ chức, chương trình năm nay có 49 trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đăng ký học sinh tham gia, trong đó có 34 trường công lập và 15 trường ngoài công lập.

Mỗi trận “Khát vọng Lạc Hồng” có bốn thí sinh tham gia, với bốn phần thi gồm: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích. Nhóm câu hỏi liên quan đến lịch sử, văn hóa, truyền thống Phú Thọ, trong đó có những vấn đề về: Thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục… Người chơi trả lời, giải đáp các câu hỏi liên quan đến kiến thức khoa học tự nhiên và xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Chương trình được sự quan tâm theo dõi của đông đảo học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Gameshow “Khát vọng Lạc Hồng” mùa 2 bắt đầu ghi hình vào các ngày thứ 7 (bắt đầu từ ngày 12/8), phát sóng vào 20 giờ 30 phút tối chủ nhật (bắt đầu từ ngày 20/8). Chương trình có 3 vòng thi: Đấu trí (12 trận), Tranh tài (4 trận), Vô địch (1 trận).

Cơ cấu giải thường có ba vòng. Vòng Đấu trí: Giải nhất (3 triệu đồng), Giải nhì (2 triệu đồng), Giải ba (1,5 triệu đồng). Vòng Tranh tài: Giải nhất (10 triệu đồng), Giải nhì (5 triệu đồng), Giải ba (3 triệu đồng). Vòng vô địch: Giải nhất (20 triệu đồng), Giải nhì (15 triệu đồng), Giải ba (10 triệu đồng).

Ngoài tiền thưởng, thí sinh được nhận biểu trưng của chương trình. Các thí sinh đạt giải nhận quà tặng của nhà tài trợ, được cấp giấy chứng nhận của ban tổ chức.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tim-hieu-lich-su-van-hoa-con-nguoi-dat-to-qua-gameshow-khat-vong-lac-hong-post765157.html