Tiếp nhận 2 “hầu vương” quý hiếm để bảo tồn

Ngày 29-7, Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận 1 con khỉ mặt đỏ quý hiếm, trong lượng 10 kg, từ ông Phạm Văn Hược (trú tại Tiểu khu Quyết Tiến, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch) để chăm sóc, cứu hộ.

Theo ông Hược, gia đình ông nuôi khỉ mặt đỏ từ 6 năm qua, trước sự vận động của các ngành chức năng, ông đã tự nguyện giao nộp lại cho Trung tâm Cứu hộ - Bảo tồn và Phát triển sinh vật để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm được ông Phạm Văn Hược bàn giao để cứu hộ, bảo tồn Ảnh: Nguyễn Kiên

Trước đó vào ngày 27-7, trung tâm trên cũng đã tiếp nhận 1 con khỉ đuôi lợn quý hiếm có trọng lượng 4,5 kg từ ông Phạm Đức Minh (trú thôn 9, xã Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới).

M.Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tiep-nhan-2-hau-vuong-quy-hiem-de-bao-ton-20160730001506777.htm