Tiềm ẩn nguy cơ đuối nước khi trẻ tắm kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm

Hơn 1 tháng qua, do thời tiết nắng nóng lại đúng vào dịp học sinh đang nghỉ hè nên nhiều trẻ em sống gần khu vực kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm, đoạn chảy qua xã Thanh Xương (huyện Điện Biên) thường xuyên rủ nhau ra kênh tắm mà không có sự giám sát, quản lý của người lớn, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ.

Một số trẻ tại bản Bồ Hóng, Pa Cáu xã Thanh Xương thường ra kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm tắm dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn đuối nước.

Chỉ 3 tháng trước, cũng tại khu vực kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm đoạn chảy qua bản Pom Loi, phường Nam Thanh (TP. Điện Biên Phủ) đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 2 em nhỏ tử vong do bị ngã xuống kênh. Dù đã được người dân cứu vớt, tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng các bác sĩ xác định 2 cháu đã tử vong trước đó. Sự việc mới xảy ra không lâu nhưng dường như trẻ em sống gần khu vực kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm vẫn chưa rút ra bài học mà vẫn vô tư tắm, nô đùa dưới dòng kênh mà không biết nguy cơ đuối nước đang rình rập, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Anh Lê Trường Sinh, người dân sống gần kênh Đại Thủy nông Nậm Rốm tại bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương cho biết: Anh thường xuyên bắt gặp cảnh trẻ em trong bản Bồ Hóng, Pa Cáu ra kênh tắm. Vào những buổi trưa hè nắng nóng, có khi vào cả buổi tối, tranh thủ những lúc đi soi cua, bắt nhái về, các em lại rủ nhau xuống kênh tắm, nô đùa. Mỗi nhóm thường có từ 3 - 7 trẻ trong độ tuổi 10 - 14; đáng nói một số em dù chưa biết bơi cũng sẵn sàng nhảy xuống kênh tắm, chơi đùa cùng các bạn. Nhiều khi thấy các em tắm, nô đùa dưới kênh cả tiếng đồng hồ, người dân sống gần đó phải ra khuyên nhủ, nhắc nhở các em mới chịu lên bờ rời đi.

Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ, nhất là trong dịp hè, tránh nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm, chính quyền, đoàn thể các địa phương cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ em trên địa bàn. Vận động các gia đình sống gần khu vực kênh mương, sông suối không để trẻ tự ý ra tắm nếu không có sự giám sát của người lớn; tạo điều kiện cho trẻ học bơi từ sớm… Từ đó, giúp các em rèn luyện kỹ năng bơi, tự bảo vệ bản thân, tránh nguy cơ, rủi ro xảy ra các vụ tại nạn đuối nước.

Bài, ảnh: Huyền Lâm (TP. Điện Biên Phủ)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/207015/tiem-an-nguy-co-duoi-nuoc--khi-tre-tam-kenh-dai-thuy-nong-nam-rom