Tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, thất nghiệp tăng

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết: Quan sát 3 quý gần đây cho thấy, tăng trưởng kinh tế không tạo thêm nhiều việc làm, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi hội thảo công bố “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam số 11, quý 3/2016” do Bộ LĐTBXH tổ chức chiều nay (2/12).

Người lao động tìm cơ hội việc làm qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội

Kết quả thống kê, nghiên cứu của Viện Khoa học Lao động Xã hội cho thấy, so với quý 2/2016, thị trường lao động quý 3/2016 có những chuyển biến tích cực như: Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng, tỷ lệ việc làm trong ngành nông lâm thủy sản giảm, thu nhập của lao động làm công ăn lương tăng lên.

Tuy nhiên, quan sát 3 quý gần đây thì thấy rằng tăng trưởng kinh tế không tạo ra thêm nhiều việc làm, tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên.

Cụ thể, số người có việc làm tăng nhưng chuyển dịch việc làm chưa bền vững. Quý 3/2016, số người có việc làm là 53,27 triệu, tăng 33,3 nghìn người (0,06%) so với quý 2/2016 và tăng 104,6 nghìn người (0,2%) so với quý 3/2015.

Tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm từ 41,26% quý 2/2016 xuống còn 41,03% quý 3/2016. Số người làm việc trong khu vực nhà nước, hộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm nhưng lại tăng đáng kể ở khu vực kinh doanh cá thể.

Quý 3/2016 cũng ghi nhận số người làm việc trong các cơ sở kinh doanh cá thể tăng 710.000 người so với quý 3/2015 và tăng 174.000 người so với quý 2/2016.

L.N

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ti-le-lao-dong-lam-cong-huong-luong-giam-that-nghiep-tang-46090.html