Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Động tác phải đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội

Chiều 4-4, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024).

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần...

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Sau khi nghe các cơ quan chuyên môn nhận xét, đánh giá, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, lưu ý: Các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình luyện tập và chấp hành kỷ luật; làm tốt công tác chuẩn bị, lựa chọn lực lượng dự bị, sẵn sàng thay thế nhau; tiếp tục chú trọng công tác rèn luyện, nhất là động tác điều lệnh của cá nhân và khối, nhằm thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội.

Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng khẩn trương làm tốt công tác bảo đảm về vũ khí, trang bị, phương tiện và trang phục cho các lực lượng; chú trọng công tác dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, khắc phục khó khăn trong huấn luyện và tập luyện; rút kinh nghiệm kịp thời những hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra, duy trì chặt chẽ kế hoạch tập luyện, bảo đảm đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất; tích cực rút kinh nghiệm sau mỗi lần tập, ngày tập, làm tốt công tác bình xét thi đua khen thưởng, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng đối tượng.

Tiểu ban diễu binh, diễu hành phối hợp chặt chẽ với Quân khu 2, cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo trong quá trình hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt; chú trọng làm tốt công tác tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực đóng quân, trong tập luyện và cơ động lực lượng…

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thuong-tuong-nguyen-tan-cuong-dong-tac-phai-dung-deu-manh-dep-va-thong-nhat-the-hien-su-trang-nghiem-hung-manh-cua-quan-doi-771369