Thừa Thiên Huế mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt, hàng nghìn hộ dân mất điện

Mưa lớn khiến cho các vùng thấp trũng ở Thừa Thiên Huế xảy ra ngập lụt, giao thông đi lại khó khăn, hơn 7.000 hộ dân ở huyện Phong Điền đang bị mất điện.

Sáng 11/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa lớn trong ngày 10 và sáng 11/10 khiến cho nhiều vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh xảy ra ngập lụt.

Mưa cường suất lớn gây ngập úng, ngập lụt cục bộ, thoát chậm cho một số tuyến đường nội đô TP. Huế. Tại các huyện Quảng Điền, Phong Điền xảy ra ngập lụt ở các thôn, xã thấp trũng.

Tại huyện Phong Điền, đường liên thôn các xã Phong Bình, Phong Hòa, Phong Mỹ bị ngập úng từ 0,25 -0,3m. Các xã Phong An, Phong Thu, Phong Sơn... cũng xảy ra ngập lụt tại các cầu, tràn, đường giao thông. Lực lượng chức năng đã tiến hành cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, huyện đã sẵn sàng các phương án để ứng phó với mưa lũ, đến thời điểm hiện tại chưa tiến hành di dời dân.

Lãnh đạo Điện lực Phong Điền cho biết, mưa lớn, sét vào đêm 10/10 gây nên sự cố lưới điện trên địa bàn. Hiện có khoảng 7.000 khách hàng không có điện, đơn vị đang tập trung lực lượng để khắc phục sự cố.

Tại thị xã Hương Trà, một số tuyến đường của phường Hương Chữ, Hương Toàn, Hương Văn ngập từ 0,3-0,4m. Trong đêm 10 rạng sáng 11/10, phường Hương Văn đã di dời 6 người dân đến nơi an toàn. Do mưa lớn, một số tuyến đường ở phường Hương Văn bị ngập sâu, địa phương đã thông báo cho trường Mầm non Hương Văn, Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, THCS Hồ Văn Tứ nghỉ học ngày 11/10.

Tại huyện Quảng Điền, các tuyến đường liên xã, thôn bị ngập cụ bộ giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận ở vùng "rốn lũ" thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, nước dâng gây ngập tại các tuyến đường trong thôn từ 0.3-0.5m.

Người dân phải sử dụng ghe thuyền để đi lại.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, lượng mưa đo được từ 19h ngày 10/10 đến 7h ngày 11/10 tại các trạm phổ biến từ 62-286mm, một số trạm cao hơn như Quảng Phú, huyện Quảng Điền 473mm. Lượng mưa xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng, ven biển. Trong 3-6 giờ tới, tình trạng ngập lụt trên diện rộng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông suối và các khu đô thị. Độ sâu ngập lớn nhất có nơi từ 0.5-0.8m…

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/thua-thien-hue-mua-lon-nhieu-noi-ngap-lut-hang-nghin-ho-dan-mat-dien-169231011100632514.htm