Thủ tướng Thái Lan dự Tuần lễ cấp cao APEC 2023

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết Thủ tướng nước này Srettha Thavisin sẽ lên đường thăm Mỹ, tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC từ 12-17/11. Ông Srettha Thavisin sẽ thúc đẩy việc thực thi Mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học-tuần hoàn-xanh (BCG).

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, chuyến thăm Mỹ lần thứ 2 của ông Srettha kể từ khi nắm quyền cách đây 2 tháng sẽ có lịch trình hoạt động bận rộn.

Bên cạnh việc tham dự các hoạt động chính thức trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2023, ông Srettha dự diễn sẽ có nhiều hoạt động song phương với lãnh đạo của các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Srettha cũng sẽ tham dự cuộc họp của cơ chế hợp tác Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Gian trưng bày giới thiệu về Mô hình kinh tế BCG trong khuôn khổ Năm APEC 2022 tại Thái Lan. Chú gấu được làm từ hơn 1.000 vỏ chai nhựa nhằm kêu gọi người dân giảm rác thải nhựa.

Thủ tướng Thái Lan sẽ tái khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy thực thi Mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế BCG. Đây là văn kiện trung tâm, dấu ấn trong năm Thái Lan đảm nhận cương vị nước chủ nhà APEC 2022. Văn kiện này đánh dấu lần đầu tiên APEC đặt ra mục tiêu toàn diện cho các vấn đề môi trường và khí hậu, đặt nền móng và hệ thống để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực một cách bền vững, bao trùm và thân thiện môi trường.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan sẽ kêu gọi APEC tiếp tục tăng cường kết nối hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, thúc đẩy các nỗ lực củng cố vai trò dẫn dắt và vị thế của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu của châu Á-Thái Bình Dương.

Nhân cơ hội tham gia Tuần lễ cấp cao APEC 2023, Thủ tướng Thái Lan sẽ tổ chức các cuộc gặp với lãnh đạo các tập đoàn, công ty hàng đầu thế giới nhằm trao đổi về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế của Thái Lan, qua đó kêu gọi các tập đoàn, công ty tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như xe điện (EV), điện tử và các ngành công nghiệp kỹ thuật số. Ông Srettha cũng sẽ giới thiệu và kêu gọi các tập đoàn đầu tư phát triển siêu dự án xây dựng cầu cạn kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ baht (28,5 tỷ USD).

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-thai-lan-du-tuan-le-cap-cao-apec-2023-post1057999.vov