Thủ tướng New Zealand nhận định về an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Ngày 17/7, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins cho biết, gần đây xảy ra ngày càng nhiều tranh chấp, tình hình an ninh phức tạp và trở nên khó đoán định hơn tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins. (Nguồn: NZ Herald)

Tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Trung Quốc hôm 17/7, Thủ tướng Hipkins nhận định, “sự trỗi dậy” cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng của Trung Quốc là “động lực chính của cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng”, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Vì vậy, điều New Zealand cần làm lúc này là tiếp tục hợp tác, lắng nghe và xây dựng đối thoại với Trung Quốc, đồng thời theo đuổi lợi ích của Wellington và tăng cường tiếng nói của nước này ở những nơi quan trọng.

Theo ông Hipkins, một quốc gia nhỏ như New Zealand không thể làm việc một mình, do đó Welling đặc biệt chú trọng đến việc củng cố, cũng như thúc đẩy quan hệ với các nước để cùng chung tay ứng phó với thách thức toàn cầu.

Một số chuyên gia nhận định, New Zealand trước đây đã từng duy trì cách tiếp cận Trung Quốc mang tính hòa giải hơn so với Australia hoặc các đối tác an ninh khác trong nhóm Ngũ nhãn (bao gồm cả Canada, Mỹ và Anh).

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Wellington dường như lên tiếng nhiều hơn về các vấn đề như nhân quyền, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và khả năng quân sự hóa tại Thái Bình Dương.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-new-zealand-nhan-dinh-ve-an-ninh-khu-vu-c-an-do-duong-thai-binh-duong-234895.html