Thông tin tiếp về bài báo 'Người dân lo sợ thuyền hút cát gây sạt lở đê kè': Chính quyền tích cực vào cuộc, doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục sai phạm

Ngày 29/5/2023, báo Quảng Trị đăng bài: 'Người dân lo sợ thuyền hút cát gây sạt lở đê kè'. Sau khi báo đăng, UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND xã Triệu Tài vào cuộc, đồng thời có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Thái Gia Bảo (gọi tắt là Công ty Thái Gia Bảo) khắc phục sai phạm. Về phía Công ty Thái Gia Bảo đã nhanh chóng khắc phục sai phạm và điều chỉnh thời gian khai thác để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người dân...

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Bài báo: “Người dân lo sợ thuyền hút cát gây sạt lở đê kè” phản ánh tình trạng thuyền khai thác cát kéo dài từ trong năm 2022 đến nay trên khu vực sông Vĩnh Định đoạn chảy qua địa bàn giáp ranh giữa thôn Đồng Tâm 1, Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong với địa bàn Khu phố 5, Phường 2, thị xã Quảng Trị. Nhiều hộ dân nghi ngờ thuyền khai thác cát ở đây không có phép nhưng vẫn hoạt động. Việc khai thác cát tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đê kè dọc theo khu dân cư. Bên cạnh đó, việc khai thác cát diễn ra xuyên trưa ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của người dân; địa phương cũng chưa tổ chức giám sát để biết việc khai thác cát có đúng với quy định cấp phép hay không…

Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Thái Gia Bảo đã hoàn tất việc cắm phao luồng định vị mốc giới, phạm vi khai thác trên sông Vĩnh Định -Ảnh: N.B

Ngày 30/5, UBND huyện Triệu Phong có Công văn số 1717/UBND-TN chỉ đạo các phòng chuyên môn, địa phương liên quan báo cáo tình hình theo nội dung báo Quảng Trị phản ánh về việc thuyền khai thác cát ở khu vực sông Vĩnh Định.

Theo đó, UBND huyện Triệu Phong giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Triệu Tài kiểm tra các nội dung báo Quảng Trị phản ánh, đề xuất UBND huyện xử lý theo đúng thẩm quyền quy định của pháp luật. Hoàn thành và báo cáo UBND huyện trước ngày 5/6/2023.

Ngày 12/6, trên cơ sở báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Triệu Phong đã có văn bản số 1914/UBND-TN về việc kiểm tra, giám sát thực hiện công trình. Theo đó, UBND huyện Triệu Phong đã yêu cầu Công ty Thái Gia Bảo thực hiện việc cắm phao vị trí khai thác, đăng ký số lượng tàu, thuyền khai thác theo đúng quy định, thực hiện khai thác đúng với phạm vi, quy mô đã được cấp phép.

Quá trình khai thác, vận chuyển phải đảm bảo yếu tố môi trường, không gây ô nhiễm cho khu vực dân cư xung quanh. Đồng thời cung cấp các hồ sơ, kế hoạch thực hiện cho các cơ quan, địa phương liên quan được biết và phối hợp giám sát trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Triệu Tài căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của Công ty Thái Gia Bảo theo đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Triệu Tài Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Triệu Phong, vừa qua, tại UBND xã Triệu Tài, Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã Triệu Tài kiểm tra các nội dung báo Quảng Trị phản ánh. Tiếp đó, UBND xã Triệu Tài đã làm việc với Công ty Thái Gia Bảo và yêu cầu công ty này triển khai dự án theo đúng nội dung cam kết, đúng vị trí, quy mô; cắm phao luồng rõ ràng, không khai thác ban đêm và trưa, cắm thêm biển báo thông tin về dự án để công khai cho người dân biết”.

Hiện nay, Ban giám sát cộng đồng xã Triệu Tài do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Triệu Tài Nguyễn Đức Ký làm Trưởng ban đã tiến hành giám sát và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên việc khai thác cát của Công ty Thái Gia Bảo. Ông Nguyễn Đức Ký cho biết: “Qua giám sát cộng đồng, chúng tôi đã nắm bắt, chỉ rõ một số sai phạm, thiếu sót của Công ty Thái Gia Bảo và đề xuất phương án xử lý. Trong thời gian tới, Ban giám sát cộng đồng xã Triệu Tài sẽ tiếp tục việc giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên theo quy định của pháp luật. Từ đó sẽ kịp thời nắm bắt được vi phạm nếu có và trên cơ sở đó sẽ đề xuất phương pháp xử lý theo quy định”.

Chủ động khắc phục sai phạm

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay, tại khu vực sông Vĩnh Định đoạn thực hiện Dự án “Nạo vét bồi lấp sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Đồng Tâm 1 và thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp” do Công ty Thái Gia Bảo đảm nhận đã hoàn thành việc cắm phao vị trí khai thác, bố trí thuyền và khai thác đúng quy định, đúng phạm vi, quy mô đã được cấp phép.

Bên cạnh đó, quá trình khai thác, vận chuyển luôn chú trọng đảm bảo yếu tố môi trường, chưa để xảy ra ô nhiễm tại khu vực dân cư xung quanh. Đồng thời, Công ty Thái Gia Bảo đã cắm thêm biển báo thông tin về dự án để công khai cho người dân biết. “Sau khi báo Quảng Trị phản ánh sự việc, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, làm việc với các nhân công, lao động, đội thuyền và thừa nhận sự việc sai sót như bài báo nêu.

Tại các buổi làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Triệu Tài, chúng tôi đã thừa nhận sai sót và cam kết thực hiện đúng yêu cầu đề ra. Sau đó, chúng tôi đã chủ động cắm lại phao luồng định vị, nghỉ khai thác buổi trưa từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút để đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi của người dân gần dự án; bố trí thuyền khai thác đúng phạm vi, quy mô đã được cấp phép; chú trọng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, yêu cầu từ UBND huyện Triệu Phong và các phòng chuyên môn, UBND xã Triệu Tài, Ban giám sát cộng đồng tại địa phương”, Phó Giám đốc Công ty Thái Gia Bảo Lê Quốc Tiến cho biết.

Nói về nguyên nhân phao luồng định vị trước đây nhiều lúc chưa rõ ràng khiến người phân vân không biết tàu, thuyền hút cát đang ở trong hay ngoài phạm vi khai thác, ông Lê Quốc Tiến giải thích: “Từ khi thực hiện dự án, chúng tôi đã chú trọng đến việc cắm phao định vị, mốc giới xác định phạm vi, quy mô khai thác.

Thế nhưng thời gian qua, hệ thống phao định vị, phao luồng, phao mốc giới trong phạm vi dự án khai thác của công ty liên tục bị cắt trộm vào ban đêm. Mỗi lần làm lại hệ thống phao định vị, phao luồng, phao mốc giới lại tốn tiền và công sức, làm gián đoạn quá trình khai thác.

Từ thực tế đó, chúng tôi đã làm đơn trình báo kèm theo kiến nghị gửi Công an xã Triệu Tài, Công an xã Triệu Thành vào cuộc giải quyết”.

Thời gian qua, Công ty Thái Gia Bảo đã để xảy ra sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án “Nạo vét bồi lấp sông Vĩnh Định đoạn qua thôn Đồng Tâm 1 và thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, kết hợp thu hồi sản phẩm sau nạo vét làm vật liệu san lấp” và hiện đã tích cực khắc phục.

Đây là một dự án đã được cấp phép và cần thiết nhằm khôi phục lại dòng dẫn của sông, đảm bảo khả năng lưu thông dòng chảy trong mùa khô, cải tạo môi sinh trong khu vực.

Bên cạnh đó tăng khả năng tích trữ nguồn nước trên sông, tạo thuận lợi cho việc lấy nước phục vụ sản xuất, dân sinh. Việc nạo vét, khơi thông lòng sông và gia cố bờ đảm bảo khả năng tiêu thoát lũ, hạn chế việc cản trở dòng chảy cũng như giảm nguy cơ sạt lở dọc hai bên bờ sông Vĩnh Định.

Thiết nghĩ, để dự án thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Công ty Thái Gia Bảo cần tuân thủ đúng các yêu cầu, quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát và tích cực tuyên truyền về dự án cũng như hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành dự án. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Nhơn Bốn

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/thong-tin-tiep-ve-bai-bao-nguoi-dan-lo-so-thuyen-hut-cat-gay-sat-lo-de-ke-chinh-quyen-tich-cuc-vao-cuoc-doanh-nghiep-nhanh-chong-khac-phuc-sai-pham/177980.htm