Thị xã Nghĩa Lộ chủ động phòng, chống đói, rét cho vật nuôi

Các hộ chăn nuôi trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, chủ động ứng phó khi dự báo chỉ trong vài ngày tới, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc.

Người dân xã Phúc Sơn chăm sóc tốt cho đàn gia súc trong mùa đông

Gia đình ông Hà Văn Son ở thôn Quân, xã Phù Nham hiện đang nuôi 20 con trâu, bò trên tổng số 8.000 con trâu bò của xã. Được sự tuyên truyền của cán bộ địa chính, nông nghiệp xã về dự trữ thức ăn bằng việc xây dựng cây rơm, tận dụng thân và lá cây ngô đông cho đàn gia súc trong mùa đông, từ nhiều ngày nay, gia đình ông Son đã mua tích trữ rơm khô và trồng cỏ voi quanh vườn; đồng thời mua thêm cám, ngô để cho trâu, bò ăn tăng sức đề kháng trong những ngày rét.

"Đàn trâu, bò là khối tài sản lớn của gia đình nên cùng với việc chủ động thức ăn và giữ ấm cho trâu, bò, tôi chủ động tiêm phòng định kỳ và vệ sinh chuồng trại thường xuyên hạn chế các loại bệnh phát sinh trong mùa đông”, ông Son cho biết.

10 con trâu, bò của gia đình bà Đồng Thị Khẹn ở thôn Đêu 1, xã Nghĩa An đang được gia đình chăm sóc chu đáo. "Cùng với chủ động thức ăn cho đàn gia súc như tích lũy rơm rạ, trồng thêm cỏ voi, tôi thường xuyên gia cố chuồng trại, không để gió lùa. Đặc biệt khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, có sương muối thì gia đình chủ động nuôi nhốt, khi thời nắng ấm mới chăn thả ngoài”, bà Khẹn chia sẻ.

Xác định phát triển chăn nuôi là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm 2023, xã Nghĩa An đã tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân dân mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm; tổ chức cho nhân dân tham quan, học tập các mô hình kinh tế điển hình ở các địa phương phát triển mạnh về chăn nuôi.

Ông Hà Việt Cường - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa An cho biết: "Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã trên 21 ngàn con, trong đàn trâu 898 con, đàn bò 199 con, đàn lợn trên 1.600 con, gia cầm 18.500 con. Chủ động công tác phòng, chống rét cho đàn vật nuôi, xã thực hiện tiêm phòng đúng định kỳ; quản lý bãi chăn nuôi đảm bảo đáp ứng thức ăn cho trâu, bò, vào mùa đông; tiếp tục vận động các hộ đăng ký thực hiện các chương trình dự án phát triển sản xuất, đặc biệt tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế”.

Thị xã Nghĩa Lộ hiện có tổng đàn gia súc chính 65.568 con, trong đó trâu 10.066 con, bò 1.960 con, lợn 53.040 con. Mùa đông năm nay, thời tiết đang có nhiều diễn biến bất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến bảo vệ đàn gia súc chính.

Đồng chí Vũ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Bước vào mùa đông năm nay, UBND thị xã đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn tăng cường phòng, chống, đói, rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Thị xã chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phân công phụ trách xã, phường, thôn chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, giải quyết các vụ việc phát sinh; trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi làm tốt công tác phòng, chống đói, rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi và tuyệt đối không để trâu, bò chết vì đói, rét”.

Cùng đó, thị xã yêu cầu khuyến nông viên cơ sở phối hợp với tổ dân phố, thôn bản thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương, nếu phát sinh có biện pháp khoanh vùng, xử lý; chỉ đạo người chăn nuôi tu sửa, gia cố lại chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Những ngày rét đậm, rét hại, 100% hộ chăn nuôi phải sử dụng bạt dứa hoặc tận dụng vật liệu khác có sẵn để che chắn chuồng trại giữ ấm; không để đọng nước trên nền chuồng, gạt băng giá phủ trên mái chuồng nuôi và thu gom băng giá xung quanh chuồng nuôi ra xa khu chăn nuôi để hạn chế giá rét; vận động 100% hộ chăn nuôi dự trữ rơm; trồng ngô để lấy thân, lá làm thức ăn; chủ động bổ sung thức ăn tinh như: ngô, cám gạo, cháo loãng kèm nước uống ấm để tăng sức đề kháng cho gia súc.

Dự báo cuối tháng 12 và trong tháng 1/2024 sẽ có các đợt không khí lạnh mạnh gây ra rét đậm, rét hại, khả năng xuất hiện mưa tuyết, băng giá ở vùng núi cao nên cùng với việc chỉ đạo người dân tiếp tục kiểm tra, gia cố chuồng trại, bổ sung muối, thức ăn tinh cho trâu, bò, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục làm tốt công tác quản lý, kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; tuyệt đối không để người chăn nuôi thả rông đàn vật nuôi mà phải được nuôi nhốt tại chuồng.

Văn Tuấn

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/305238/thi-xa-nghia-lo-chu-dong-phong-chong-doi-ret-cho-vat-nuoi.aspx