Thi đua học tập, rèn luyện theo gương Bác ở Nậm Pồ (2)

Bài 2: Những cách làm hay, đột pháQuá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Nậm Pồ đã có những cách làm mới, sáng tạo, nhiều mô hình hay, đột phá thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân hưởng ứng tham gia. Qua các mô hình, hoạt động ý nghĩa đó không chỉ nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trong học và làm theo Bác mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài 1: Ðồng lòng, quyết tâm học và làm theo Bác

Ðoàn viên thanh niên xã Nà Hỳ hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Ðức Linh

Thêm việc tốt mỗi ngày

Nhằm cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực hàng ngày, Ban Thường vụ Huyện ủy Nậm Pồ đã triển khai phát động phong trào “Thêm việc tốt mỗi ngày”. Sau 3 năm triển khai thực hiện, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và Nhân dân. Bằng những hành động cụ thể, việc làm tốt mỗi ngày, mọi người đã góp phần chung tay để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ðiển hình là trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, xây dựng nông thôn mới; do không được bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng hoặc nguồn vốn đầu tư hạn hẹp, nhiều hộ gia đình sau khi được tuyên truyền đã đồng ý hiến đất để xây dựng các công trình công cộng, vì lợi ích chung. Tiêu biểu là gia đình ông Giàng Quán Pao, bản Nậm Tin 2, xã Nậm Tin hiến 3.800m2 đất để xây dựng trạm y tế xã; ông Lầu A Chống, bản Nậm Chua 4, xã Nậm Chua hiến 2.000m2 đất làm đường bê tông, ước trị giá 160 triệu đồng…

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều tập thể, cá nhân đã không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực kêu gọi, vận động, kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm xây dựng, sửa chữa trường, lớp cho học sinh vùng cao Nậm Pồ, giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn; giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sơ tán, di chuyển tài sản, nhà cửa đến nơi ở mới.

Nhớ lại những tháng ngày huyện phải dồn toàn lực đối phó với dịch Covid-19, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ Lê Khánh Hòa tâm sự: Khi đó huyện gặp vô vàn khó khăn, vừa thiếu nhân lực, vật tư y tế, vừa thiếu nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Chung tay dập dịch, cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực tham gia hỗ trợ tại các điểm cách ly tập trung; vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh, chủ động đi tiêm vắc xin phòng Covid-19; hỗ trợ phương tiện đưa người dân đến các điểm tiêm. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu và số tiền lên tới hơn 4,8 tỷ đồng. Thực hiện chương trình làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh, hiện nay nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ và Nhân dân đang hỗ trợ ngày công giúp các hộ hoàn cảnh khó khăn, neo đơn dỡ bỏ nhà cũ, san nền, vận chuyển vật liệu, xây dựng nhà mới…

Xây dựng mô hình dân vận cơ sở

Học tập và làm theo tư tưởng trọng dân, phong cách gần dân và tư tưởng của Bác về công tác dân vận, cuối tháng 12/2021, huyện Nậm Pồ đã thành lập 121 tổ dân vận cơ sở tại tất cả các bản trên địa bàn. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, các tổ dân vận cơ sở đã phát huy được vai trò, hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở, giúp đỡ các bản trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa...

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Tổ dân vận bản Mốc 4, xã Nậm Tin đã chủ động gặp gỡ bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín để nắm bắt tình hình, lắng ghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kịp thời tham mưu, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền. Nêu cao tinh thần “gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn”, các thành viên trong Tổ dân vận bản Mốc 4 đã vận động người dân chịu khó lao động sản xuất để xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ kinh phí thành lập mô hình trồng lạc, huy động lực lượng phát triển mô hình, giúp bà con tăng nguồn thu nhập. Ðồng thời, tổ tăng cường tuyên truyền người dân xóa bỏ hủ tục, tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự trong bản; kết nối với các đơn vị tổ chức hoạt động trao quà, vui chơi cho người dân và trẻ em…

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình hình thực tế tại địa bàn, Tổ dân vận bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, không vi phạm pháp luật. Tổ đề ra 6 mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để cùng nhau nỗ lực thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Tổ dân vận bản Phi Lĩnh 2 đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, như: Không để xảy ra vi phạm về bảo vệ rừng; tồn tại tà đạo, đạo lạ xâm nhập vào bản; không để xảy ra tình trạng tuyền truyền đạo trái pháp luật và dựng nhà nguyện trái phép; giải quyết dứt điểm 100% các vụ tranh chấp trong bản...

Có thể khẳng định, mô hình dân vận cơ sở của huyện Nậm Pồ đã từng bước đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả tích cực. Hầu hết các tổ đã nắm chắc tình hình địa bàn, sâu sát với cơ sở; xây dựng được kế hoạch giúp đỡ các bản với những nội dung cụ thể, phù hợp; làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân. Qua hoạt động của các tổ dân vận đã góp phần đưa chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Ngày cuối tuần tình nguyện

Phong trào “Ngày cuối tuần tình nguyện” đã ra đời và được các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Nậm Pồ hăng hái tham gia. Phong trào phát huy tinh thần tự nguyện, mỗi người sẽ dành ít nhất một ngày nghỉ cuối tuần để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị hoặc tham gia các hoạt động tình nguyện tại cơ sở, như: Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp người dân làm đường, làm nhà, phát triển sản xuất, vệ sinh thôn bản... Nổi bật phải kể đến hoạt động hỗ trợ của đông đảo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và Nhân dân chung tay giúp bản Nà Sự, xã Chà Nưa xây dựng cảnh quan, làm đường, hàng rào, bồn hoa... để phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách đến tham quan, khám phá, trải nghiệm cuộc sống nơi đây.

Hưởng ứng phong trào, cuối tháng 6/2023, hàng nghìn lượt cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã tham gia trồng cây xanh, cây hoa tại khu vực quy hoạch sân vận động và công viên cây xanh của huyện để làm đẹp cảnh quan đô thị. Tại các địa phương, nhiều hoạt động thiết thực đã được cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên thực hiện như: Cắt tóc miễn phí cho học sinh và người dân; giúp người dân làm đường giao thông; tháo dỡ, di dời tài sản để giải phóng mặt bằng; xây dựng thư viện xanh, thư viện thân thiện; thu gom rác thải, bảo vệ môi trường... Ngoài ra, huyện cũng phát động Chương trình “Nước cho em”, phong trào tiết kiệm “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục” nhằm huy động nguồn lực, cải thiện cơ sở vật chất trường, lớp học cho giáo viên và học sinh trong toàn huyện. Những mô hình hay, cách làm đột phá trên đã giúp huyện Nậm Pồ nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và thái độ phục vụ Nhân dân. Ðồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên với Nhân dân; động viên bà con hăng say lao động sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Bài 3: Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác

Ðức Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xay%20dung%20dang/209278/thi-dua-hoc-tap-ren-luyen-theo-guong-bac-o-nam-po