Thế Giới Di Động (MWG) vẫn thưởng cổ phiếu cho quản lý dù sa thải 10.000 nhân viên trong năm 2023

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đặt mục tiêu lợi nhuận 2.400 tỷ đồng. Thưởng cổ phiếu ESOP cho quản lý chủ chốt dù năm 2023 kinh doanh lao dốc.

Thế Giới Di Động đặt mục tiêu lãi 2.400 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MWG xác định mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm trước. Lãi sau thuế mục tiêu đạt 2.400 tỷ đồng, tăng 14 lần so với năm 2023.

Trong năm 2024, MWG dự kiến tập trung tái cấu trúc toàn diện, nâng cao trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng cũng như các kênh thương mại điện tử. Kỳ vọng sự phát triển của kênh bán hàng online sẽ tăng từ 5-30%.

Thế Giới Di Động (MWG) vẫn thưởng cổ phiếu cho quản lý dù sa thải 10.000 nhân viên trong năm 2023 (Ảnh TL)

Về kế hoạch chia cổ tức, MWG dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 ở tỷ lệ 5%. Thời gian chi trả sẽ diễn ra trong năm 2024. Tỷ lệ này tương đương mức cổ tức năm 2022 và các năm trước đó.

Bên cạnh đó, dù có một năm kinh doanh không mấy hiệu quả, MWG vẫn dự định phát hành ESOP cho ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt với số lượng tối đa 2% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nếu diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi, MWG sẽ điều chỉnh còn 80% tỷ lệ phát hành ESOP.

Việc phát hành ESOP diễn ra trong bối cảnh MWG có một năm kinh doanh bết bát, lợi nhuận sụt giảm 95%, sa thải tới 10.000 nhân viên.

Lợi nhuận giảm 95%, MWG sa thải 10.000 nhân viên trong năm 2023

Trong năm 2023, trước sự sụt giảm của thị trường bán lẻ, MWG ghi nhận doanh thu 118.280 tỷ đồng, lợi nhuận gộp mang về 22.521 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế chỉ đạt 168 tỷ đồng, giảm tới 95% so với năm 2022 trước đó.

Tính đến cuối năm 2023, số lượng nhân sự trên toàn hệ thống MWG ghi nhận 60.000 người, là mức thấp nhất kể từ năm 2020 trở lại đây. Tương đương việc số lượng nhân sự giảm tới 10.000 người so với cuối năm 2022.

Trước tình hình trên, MWG cũng vừa hoàn tất bán 5% cổ phần của chuỗi Bách Hóa Xanh. Chuỗi này cũng đã phải dừng hoạt động mở rộng chuỗi trong năm 2022.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, theo một báo cáo của Chứng khoán SSI thì doanh thu trong 2 năm tới của An Khang sẽ đạt lần lượt 2.500 tỷ và 2.900 tỷ đồng. Tương ứng với đó là số lỗ 339 tỷ và 243 tỷ đồng. Như vậy, trong ngắn hạn An Khang vẫn sẽ là "gánh nặng" thua lỗ cho MWG.

Trang Thu

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/the-gioi-di-dong-mwg-van-thuong-co-phieu-cho-quan-ly-du-sa-thai-10000-nhan-vien-trong-nam-2023-post291694.html