THẾ GIỚI 24H: Saudi Arabia tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine mà không mời Nga

Các nhà ngoại giao nói với tờ Wall Street Journal (WSJ) rằng hội nghị trên là một nỗ lực của phương Tây nhằm củng cố sự ủng hộ quốc tế đối với kế hoạch hòa bình của Kiev.

Saudi Arabia sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình quốc tế vào tháng tới về vấn đề Ukraine với sự tham gia của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nền kinh tế mới nổi ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh. Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, Nga không được mời tham dự. Khoảng 30 quốc gia đã được mời tham gia sự kiện ở Jeddah vào ngày 5 - 6/8, trong đó có Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Ai Cập, Mexico, Chile và Zambia. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có bao nhiêu quốc gia sẽ cử phái đoàn đến Saudi Arabia.

Tấn công chính trị ở Pakistan, 170 thương vong. Ngày 30/7, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương khi một vụ nổ xảy ra giữa sự kiện tập trung chính trị ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, vùng tây bắc Pakistan. Cảnh sát cho biết, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại các bệnh viện ở Bajaur và khu vực lân cận, nơi tiếp nhận hầu hết những người bị thương. (XEM CHI TIẾT...)

ECOWAS trừng phạt giới lãnh đạo quân sự Niger sau vụ đảo chính. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo tham dự cuộc họp Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ngày 30/7 đã quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và đi lại đối với giới lãnh đạo quân sự Niger - những người đã lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum. Trước đó, giới chức quân sự Niger đã lên tiếng phản đối mọi hành động can thiệp vũ trang vào nước này, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Tây Phi chuẩn bị họp khẩn tại thủ đô Abuja của Nigeria để bàn về những hành động gây sức ép buộc quân đội Niger khôi phục trật tự hiến pháp.

Hải quân Nga sẽ biên chế 30 tàu chiến trong năm 2023. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đang kiên trì xây dựng lực lượng hải quân, với 30 chiếc tàu chiến sẽ gia nhập hạm đội nước này trong năm nay. Theo ông Putin, Hải quân Nga luôn là lực lượng bảo vệ bất khả xâm phạm biên giới của Nga.

Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản. Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo gây ra "thách thức nghiêm trọng" cho khu vực và thế giới. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi khi trả lời truyền thông về Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản cho rằng, Tokyo đã bôi nhọ và thổi phồng quá trình xây dựng, phát triển và các hoạt động quân sự bình thường của quân đội Trung Quốc, “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ” của nước này và gia tăng căng thẳng khu vực. Ông cho biết, Trung Quốc “kiên quyết phản đối” điều này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản.

Mỹ hỗ trợ Australia sản xuất tên lửa dẫn đường. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, nước này sẽ giúp Australia trong việc sản xuất tên lửa dẫn đường cho các hệ thống tên lửa phóng loạt vào năm 2025. Theo ông, Mỹ cũng đang lên kế hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán vũ khí và tăng cường hợp tác với Australia. Ngoài ra, Mỹ sẽ thực hiện các bước để giúp Australia có thể bảo trì, sửa chữa và đại tu các loại vũ khí quan trọng có nguồn gốc từ Mỹ.

Australia tạm dừng hoạt động của phi đội trực thăng MRH-90 Taipan sau tai nạn. Ngày 30/7, Tham mưu trưởng Lục quân Australia - Trung tướng Simon Stuart cho biết quân đội nước này sẽ tạm ngừng hoạt động của phi đội gồm khoảng 45 trực thăng MRH-90 Taipan sau vụ tai nạn trong cuộc tập trận quân sự đa quốc gia khiến 4 thành viên phi hành đoàn mất tích.

Iran khởi động tiến trình kiện Hàn Quốc đòi 7 tỉ USD tiền nợ dầu thô. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi kiến nghị Quốc hội nước này thông qua dự luật kiện Hàn Quốc ra Trọng tài Quốc tế để đòi khoản nợ 7 tỉ USD tiền mua dầu thô từ Seoul. Theo ước tính, hiện 2 ngân hàng của HQ đang phong tỏa số tiền lên đến 7 tỉ USD của Iran do các lệnh cấm vận của Mỹ. Iran không thể tiếp cận và sử dụng khoản tiền này do phía HQ lo sợ bị Mỹ áp trừng phạt.

Ba Lan, Litva xem xét đóng cửa biên giới với Belarus vì lực lượng lính đánh thuê Wagner. Ba Lan và Litva đang xem xét việc đóng cửa biên giới với Belarus trong bối cảnh lo ngại về sự hiện diện của nhóm lính đánh thuê Wagner ở khu vực này. Litva nhiều lần cảnh báo các đồng minh phương Tây về việc lính đánh thuê Wagner có thể cải trang thành những người xin tị nạn cố gắng vượt qua biên giới của Belarus với các quốc gia thành viên EU hoặc thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến người tị nạn.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-saudi-arabia-to-chuc-hoi-nghi-hoa-binh-ukraine-ma-khong-moi-nga-post1556132.tpo