Thanh tra GTVT Hà Nội ứng trực gần 150 vị trí, sẵn sàng giải tỏa ùn tắc

Ở 145 vị trí, khu vực chốt trực Thanh tra GTVT Hà Nội huy động 376 lượt người/ ngày thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự ATGT kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở Hà Nội trong ngày cuối của kỳ nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, theo cơ quan này từ 8h00 ngày 14/2 (mùng 5 Tết), nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào Thủ đô không còn xảy ra ùn ứ giao thông, các phương tiện di chuyển bình thường. Các tuyến cửa ngõ nóng như: Tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5B, đường Cổ Linh, Ecopark, khu vực cầu Chương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, Nguyễn Văn Cừ, Vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Quốc lộ 32… người dân lưu thông thuận lợi hơn.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội hướng dẫn, phân luồng người dân lưu thông trở lại Thủ đô.

Lực lượng Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã phối hợp tốt với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Ngoài ra, Thanh tra Sở đã bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tổ chức Lễ hội Gò Đống Đa trên địa bàn quận Đống Đa.

Thực hiện Phương án số 202, trong ngày hôm nay cũng như các ngày cao điểm trước đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bố trí lực lượng tại 145 vị trí, khu vực chốt trực, huy động 376 lượt người/ ngày thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo TTATGT kết hợp với kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường.

Tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm: Bố trí lực lượng tại 106 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 212 lượt người trực. Thời gian sáng từ 6h30' đến 9h00', chiều từ 16h30' đến 19h00'.

Đồng thời bố trí, huy động 5 xe cẩu kéo, cứu hộ sẵn sàng giải quyết các sự cố về ùn tắc giao thông tại 5 vị trí ra vào cửa ngõ Thủ đô như: Lối lên xuống khu đô thị Time City; ngã 3 Ba La - Quốc lộ 6 - Hà Đông; bờ Bắc Cầu Thăng Long - Đường Võ Văn Kiệt; đường Võ Chí Công - cầu Nhật Tân; ngã 3 Pháp Vân - Vành Đai 3.

Lê Tươi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thanh-tra-gtvt-ha-noi-ung-truc-gan-150-vi-tri-san-sang-giai-toa-un-tac-192240214154057175.htm