Thanh Hóa triển khai thành công công tác đối ngoại và ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều ngày 20/2, TP Thanh Hóa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại địa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác hội nhập quốc tế.

Tham gia tiếp đoàn có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Về phía Bộ Ngoại giao có Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022 và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Ngoại giao.

Kinh tế đối ngoại thúc đẩy kinh tế Thanh Hóa phát triển vượt bậc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, trong bối cảnh tình hình trong nước, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng và đời sống của nhân dân nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của Thanh Hóa năm 2022 đã đạt một số kết quả nổi bật.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,51%, đứng thứ 7 của cả nước. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 51.000 tỷ đồng, vượt 71% dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ; đây là năm đầu tiên số thu ngân sách Nhà nước của tỉnh vượt mốc 50 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Thanh Hóa cũng đã ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện; Ban hành Chương trình đối ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 nhằm xác định cụ thể định hướng, trọng tâm công tác đối ngoại và các giải pháp triển khai tại địa phương.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác hội nhập và ngoại giao kinh tế của tỉnh được triển khai đồng bộ, trong đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt trên 5,5 tỷ USD. Trên địa bàn tỉnh có 141 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với số vốn đăng ký 14,1 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước về thu hút FDI; tổng lượng khách du lịch ước đạt trên 11 triệu lượt…

Các mặt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; Quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Công tác văn hóa đối ngoại; thông tin đối ngoại; Biên giới lãnh thổ; Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân… được triển khai rộng khắp và hiệu quả.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong muốn Bộ Ngoại giao, các Cơ quan địa diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ tỉnh triển khai các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản trên địa bản tin; Hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa kết nối, tiến tới ký kết hợp tác hữu nghị với các địa phương của Nhật Bản.

Tỉnh cũng mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong giới thiệu tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tổ chức các hoạt động đối ngoại kết hợp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, vận động viện trợ phi chính phủ ở nước ngoài (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông - Châu Phi...); giới thiệu, kết nối các Đoàn ngoại giao, các doanh nghiệp nước ngoài đến Thanh Hóa để nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Bộ cũng tiếp tục quan tâm tổ chức các buổi tọa đàm cập nhật thông tin về bồi cảnh, tình hình thế giới và khu vực, các chủ trương của Đảng, chính sách đối ngoại của Nhà nước cho cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa; các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác đối ngoại...

Hiện nay, Thanh Hóa đang triển khai các trình tự, thủ tục lập hồ sơ Di tích khảo cổ Hang Con Moong; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; Tỉnh cũng có nhiều di tích lịch sử, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch, thể thao… Bộ quan tâm, hỗ trợ Thanh Hóa trong quảng bá các sản phẩm du lịch để thu hút du khách quốc tế.

Bộ Ngoại giao tiếp tục đồng hành với Thanh Hóa

Cũng tại Hội nghị, các vị Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phát biểu trao đổi các biện pháp nhằm phối hợp với các tỉnh, các đơn vị trong tỉnh về thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm đối tác… qua đó hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chúc mừng các thành tựu kinh tế - xã hội mà Thanh Hóa đã đạt được, đặc biệt là những bước phát triển vững chắc trong phát triển kinh tế; công tác đối ngoại, được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Bộ trưởng ủng hộ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc Tổ quốc.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, trong thời gian tới, ngành Ngoại giao xác định phương châm tiên phong, ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm, ngoại giao văn hóa cùng các công tác khác như công tác người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân, đào tạo là nhiệm vụ quan trọng của toàn ngành.

Tham gia đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy lần này có đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bổ nhiệm năm 2022, Bộ trưởng cho rằng các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đơn vị của Bộ chủ động trao đổi, nắm bắt các đề nghị, yêu cầu của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời có các ý kiến phản hồi, thống nhất các bước triển khai cụ thể để đáp ứng tối đa các ý kiến của tỉnh trong kêu gọi các nguồn lực bên ngoài, phục vụ phát triển của tỉnh nhà.

Trao đổi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về cơ chế làm việc giữa hai bên, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn giao Vụ Tổng hợp Kinh tế của Bộ Ngoại giao rà soát các ý kiến của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Các đơn vị chức năng liên quan của Bộ cùng tham gia vào kế hoạch này để kết nối, tìm kiếm các đối tác hỗ trợ Thanh Hóa.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ và cơ quan đại diện tiếp tục hỗ trợ xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh nhằm tăng cường giao lưu với các địa phương bạn, qua đó tăng cường kết nối thu hút đầu tư, mở rộng thị trường cho tỉnh; cung cấp thông tin về thị trường cho tỉnh.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã trao quà tặng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ Ngoại giao đã trao quà tặng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Bộ trưởng cũng đề nghị tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, các di sản của tỉnh…; giới thiệu quảng bá các tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút các nhà đầu tư; kết hợp trong công tác nâng cao nguồn nhân lực cho đối ngoại địa phương; phối hợp trong triển khai các hoạt động đối ngoại quốc gia lồng ghép với các hoạt động đối ngoại địa phương.

Bộ trưởng cũng mong muốn Thanh Hóa có thể nghiên cứu tìm kiếm các đối tác công nghệ xanh, công nghệ số, thông minh trong phát triển.

Với bạn Lào, Bộ trưởng đề nghị Thanh Hóa tăng cường hợp tác với các địa phương bạn, đặc biệt trong công tác quản lý biên giới, từ đó tạo được hiệu ứng lớn trong phát triển kinh tế biên mậu, thúc đẩy khu vực biên giới ngày càng phát triển.

Bộ trưởng kỳ vọng, thông qua sự kiện mở đầu hôm nay, hai bên đã trao đổi những thông tin hữu ích, các ý tưởng hợp tác cụ thể, thiết thực, đáp ứng mong muốn của cả hai bên, mở ra thời kỳ hợp tác mới, sâu sắc hơn giữa Bộ Ngoại giao và Thanh Hóa.

Tin/ảnh: Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thanh-hoa-trien-khai-thanh-cong-cong-tac-doi-ngoai-va-ngoai-giao-phuc-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-217412.html