Tên lửa Sarmat của Nga có khả năng vượt mọi hệ thống phòng thủ tên lửa

Hiện tại không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể chống lại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa loại mới Sarmat của Nga và sẽ không thể làm như vậy trong nhiều thập niên tới, Thượng tướng Sergei Karakaev, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết.

Hệ thống ống phóng khổng lồ của tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat. (Nguồn: TASS)

"Đặc điểm chính của tên lửa này là vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa... Hiện nay không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào có thể chống lại Sarmat, ngày mai chưa thể có được, và chắc chắn trong một số thập niên nữa cũng sẽ không xuất hiện hệ thống có khả năng đó", ông Karakaev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Zvezda của Nga.

Ông nhấn mạnh rằng Sarmat đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nước Nga trong ít nhất 25 năm.

"Mức độ tư duy kỹ thuật được tích hợp trực tiếp vào hệ thống tên lửa Sarmat cho phép nó hoạt động trong 25 năm", ông Karakaev nói.

"Toàn bộ thuần chất là của Nga, sản xuất trong nước", ông Karakaev nói thêm.

Tên lửa Sarmat khổng lồ nặng tới 208,1 tấn - trọng tải đầu đạn gần 10 tấn và nhiên liệu là 178 tấn. Tên lửa này có thể mang theo tới 10 đầu đạn MIRV hạng nặng hoặc hạng nhẹ.

Hiện nay, Lực lượng tên lửa chiến lược Nga đang thực hiện một số biện pháp kỹ thuật quân sự để vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa tiềm năng của Mỹ ở châu Âu, bao gồm các phương tiện mới chống lại hệ thống phòng thủ tên lửa và phát triển các quỹ đạo bay mới của tên lửa.

"Một số biện pháp kỹ thuật quân sự đang được thực hiện để giảm thiểu hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa trong tương lai của Mỹ ở châu Âu và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Karakaev nói.

Ông nói rõ thông qua các biện pháp này Nga đang tạo ra những hệ thống tên lửa trang bị các phương tiện chống tên lửa hiện đại. Những tổ hợp như vậy đang được phát triển "có tính đến những đánh giá dự kiến về đặc tính của các hệ thống thông tin và tấn công thuộc mạng lưới phòng thủ tên lửa trong tương lai".

"Ngoài ra còn tiếp tục công việc nhằm mục đích giảm bớt khả năng bị đối phương phát hiện của tên lửa đạn đạo Sarmat", ông Karakaev nói thêm.

Đồng thời ông cũng nói rõ rằng trong tương lai gần Nga không có kế hoạch thành lập các binh đoàn tên lửa mới cũng như các đơn vị quân sự thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược.

(theo Sputnik)

Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ten-lua-sarmat-cua-nga-co-kha-nang-vuot-moi-he-thong-phong-thu-ten-lua-210045.html