Tạo đà phát triển giáo dục toàn diện

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục luôn được Đảng bộ, chính quyền thị xã Bình Long triển khai với quan điểm 'đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển', coi sự nghiệp giáo dục là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Xác định tầm quan trọng đó, nhiều năm qua, ngành GD&ĐT thị xã Bình Long đã quan tâm, đầu tư xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục theo chương trình mới.

Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất

Trường tiểu học Thanh Lương B, xã Thanh Lương được xây dựng từ thập niên 90 của thế kỷ trước nên nhiều công trình phòng học không thể đưa vào sử dụng, gây khó khăn cho công tác giảng dạy của trường trong những năm học trước. Để bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp, đầu năm 2022 xã Thanh Lương đã huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng hoàn thiện đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia.

Bước vào năm học 2023-2024, Trường tiểu học Thanh Lương B có 15 lớp với 372 học sinh được học 2 buổi. Hiệu trưởng trường Đồng Thị Hoa cho biết: Với ngôi trường được đầu tư xây dựng khang trang, đầy đủ trang thiết bị, chúng tôi luôn nỗ lực phấn đấu, đổi mới phương pháp và hình thức truyền đạt kiến thức, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Trường tiểu học Thanh Lương B, xã Thanh Lương được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu dạy và học

Xác định việc ưu tiên, dành nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục sẽ góp phần đưa địa phương về đích nông thôn mới nâng cao năm 2024, Đảng bộ, chính quyền xã Thanh Phú luôn chú trọng quan tâm thực hiện. Trong đó, đầu tư cho Trường mầm non Thanh Phú với 16 phòng học và phòng chức năng, khu hiệu bộ, sân chơi, bếp ăn… đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ. Hiệu trưởng Trường mầm non Thanh Phú Nguyễn Thị Phương cho biết: Hiện cơ sở vật chất của trường tương đối đầy đủ, đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Kết quả này là từ sự quan tâm của các cấp chính quyền đã dành nguồn lực đầu tư cho trường trong những năm qua. Được làm việc trong ngôi trường có đầy đủ phương tiện, đồ dùng dạy học… cũng là động lực để giáo viên ngày càng phấn đấu đưa trường phát triển hơn.

Với đầy đủ trang thiết bị, cô và trò Trường tiểu học Thanh Lương B nỗ lực trong giảng dạy và học tập

Còn tại Trường TH&THCS Thanh Phú có 46 cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy cho 738 học sinh của 27 lớp. Hiện nay, một số công trình của trường đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Hiệu trưởng trường Lê Thị Thanh Thu phấn khởi: Năm 2023, từ nguồn vốn của thị xã đã đầu tư xây dựng cho trường 40 phòng học và phòng chức năng. Trong đó có 15 phòng học lý thuyết cho học sinh bậc tiểu học và 25 phòng chức năng. Đây là động lực để giáo viên cố gắng, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục, học sinh chăm chỉ học tập phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

và trò Trường mầm nonThanh Phú được làm việc,học tập trong ngôi trườngcó đầy đủ phương tiện đồ dùng dạy học

Đưa con đến trường trong niềm vui, anh Lê Minh Thành ngụ ấp Phú Thành, xã Thanh Phú hồ hởi: Thời gian qua, Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng từ trường mầm non đến trường chuyên đều khang trang. Con, em chúng tôi sinh sống trên vùng đất Bình Long anh hùng tin tưởng vào sự quan tâm của Nhà nước, chắc chắn sẽ nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Ðổi mới quản lý giáo dục

Bên cạnh chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, những năm qua, công tác đổi mới quản lý giáo dục cũng luôn được ngành giáo dục thị xã Bình Long đẩy mạnh thực hiện; đặc biệt là đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học. Đồng thời, cử cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng nhằm tạo môi trường để giáo viên học hỏi nâng cao nghiệp vụ, phát huy năng lực, tính sáng tạo. Đến nay, 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn và hơn 91% giáo viên đạt chuẩn theo quy định. Bình Long được đánh giá top đầu của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trưởng phòng GD&ĐT thị xã Bình Long Nguyễn Thị Ngọc Trang cho biết: Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới thị xã Bình Long tiếp tục chú trọng duy trì chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó, đảm bảo nguồn nhân lực cho giáo dục mũi nhọn; ưu tiên kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học; tăng cường các giải pháp, thu hút nhà đầu tư nhằm thực hiện công tác xã hội hóa ngày càng mạnh mẽ hơn.

Việc đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất trường học sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học cũng như nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Bên cạnh đó, chú trọng mời gọi các nguồn lực xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục, đặc biệt ở giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ được học tập, phát triển toàn diện. Đây cũng là yếu tố quan trọng để ngành giáo dục thị xã Bình Long gặt hái nhiều thành công trong tương lai.

Thanh Mảng

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/72/155651/tao-da-phat-trien-giao-duc-toan-dien