Tận tụy, hết lòng với công việc

Giản dị, khiêm tốn, luôn tận tụy, hết lòng với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là những lời nhận xét của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng (ĐBP) Thạnh Trị (xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) về Đại úy Huỳnh Thanh Lâm - nhân viên kỹ thuật, Đội Tham mưu hành chính của Đồn.

Đại úy Huỳnh Thanh Lâm (bìa trái) - nhân viên kỹ thuật, Đội Tham mưu hành chính, Đồn Biên phòng Thạnh Trị, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Năm 2003, Đại úy Huỳnh Thanh Lâm, (SN 1983) nhập ngũ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Năm 2004, anh được cử đi học lớp sơ cấp y tế, năm 2005 về công tác tại ĐBP Bến Phố. Năm 2011, anh tiếp tục học lớp Trung cấp Biên phòng ngành Quản lý biên giới. Năm 2013, anh hoàn thành khóa học, về công tác tại Trạm Kiểm soát cửa khẩu Vàm Đồn, ĐBP Bến Phố.

Năm 2015, sau khi hoàn thành lớp nhân viên kỹ thuật, anh được điều động về công tác tại Đội Tham mưu hành chính, ĐBP Thạnh Trị cho đến nay. Trong suốt thời gian công tác, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đại úy Lâm tâm niệm việc học tập và làm theo gương Bác phải bằng những việc làm thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao là phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Quyết tâm này được anh thể hiện rõ trong công việc, học tập, sinh hoạt tại Đồn; chủ động tham mưu cấp ủy, chỉ huy Đồn trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, phương tiện, trang bị theo biên chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Đại úy Lâm chia sẻ: “Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, do vậy, tôi tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập đồng đội để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị và bản lĩnh của quân nhân cách mạng. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi xây dựng kế hoạch bằng cách làm cụ thể, khắc phục mọi khó khăn, cố gắng thực hiện một cách triệt để, khoa học nhằm bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất”.

Không những thế, Đại úy Lâm còn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, cùng cán bộ, chiến sĩ của Đồn tham gia xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Bên cạnh đó, anh cùng đồng đội làm tốt công tác dân vận, các hoạt động an sinh xã hội, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với người dân nơi đóng quân và kịp thời hỗ trợ mỗi khi người dân gặp khó khăn. Với anh em chiến sĩ, anh vừa là người anh, vừa là người bạn, luôn gần gũi, yêu thương, động viên, giúp đỡ anh em an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là đối với những chiến sĩ mới.

Vũ khí, trang thiết bị được Đại úy Huỳnh Thanh Lâm thường xuyên kiểm tra, lau chùi, bảo quản tốt, không để xảy ra hư hỏng, mất mát

Thiếu tá Lê Quốc Dũng - Phó Đồn trưởng ĐBP Thạnh Trị, nhận xét: “Đồng chí Huỳnh Thanh Lâm là tấm gương điển hình tiên tiến, có phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, thẳng thắn, luôn tận tụy, hết lòng với công việc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lâm có nhiều sáng kiến tham mưu Ban Chỉ huy Đồn trong công tác quản lý, sử dụng các loại vũ khí, trang bị theo biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Trong công tác xây dựng Đồn, đồng chí Lâm tích cực tham gia lao động, tăng gia sản xuất, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội”.

Những cố gắng, nỗ lực của Đại úy Huỳnh Thanh Lâm được ghi nhận qua nhiều giấy khen của các cấp. Tiêu biểu trong số đó là được xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020), đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong 5 năm liên tục (2016-2020), năm 2021, 2022 đạt Chiến sĩ tiên tiến./.

Trung Kiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tuy-het-long-voi-cong-viec-a164026.html