Tân binh Bộ đội Biên phòng tự tin trên thao trường huấn luyện

Chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh bước vào thời gian huấn luyện không còn những bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu. Tân binh dần trưởng thành hơn về mọi mặt và quen với điều lệnh, điều lệ, nếp sống, nếp sinh hoạt của người lính. Quyết tâm, trở thành những quân nhân ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuộc sống mới tại môi trường quân đội của tân binh Phan Khánh Duy bắt đầu từ việc dậy sớm tập thể dục và học sắp xếp quân trang gọn gàng, đây là một trong những việc đầu tiên Duy và các chiến sĩ mới được huấn luyện. Gấp chăn màn sao cho thật vuông giúp các chiến sĩ học được tính cẩn thận, tỉ mỉ và tính kỷ luật trong mọi công việc. Những ngày đầu bỡ ngỡ từ việc thực hiện quy định vệ sinh nơi ăn ở, thời gian sinh hoạt, cách xưng hô, chào hỏi... thường xuyên được cán bộ đơn vị trực tiếp uốn nắn, nhắc nhở, đến nay các chàng trai tuổi đôi mươi đã bắt nhịp với cuộc sống mới, xây dựng được những thói quen căn bản trong môi trường quân đội.

Với phương châm “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, trên thao trường huấn luyện, các tân binh tích cực luyện tập với những bài huấn luyện điều lệnh, đội ngũ tay không đầu tiên trong quân ngũ. Chủ yếu là học sinh vừa rời ghế nhà trường, nhưng những động tác đánh tay được các chiến sĩ thực hiện khá đồng đều. Sau 2 tuần rèn luyện, nhiều tân binh trở nên cứng cỏi, trưởng thành với thể lực tốt hơn.

Binh nhì Đàm Đức Lộc, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh cho biết: Trong môi trường quân ngũ tôi được chỉ dạy tận tình nền nếp sinh hoạt, được huấn luyện sinh hoạt khóa học, rèn luyện thể lực và học tập nội dung điều lệnh.

Chiến sĩ mới rèn luyện trên thao trường.

Trong thời gian 4,5 tháng, các chiến sĩ mới được học tập, huấn luyện rất nhiều nội dung, các bộ môn trong chương trình huấn luyện quân sự cũng như rèn luyện nâng cao sức khỏe, tăng gia sản xuất cải thiện đời sống và duy trì chế độ nền nếp. Để các tân binh nhanh chóng hòa nhập với môi trường kỷ luật, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động chú trọng triển khai công tác giáo dục chính trị, nắm bắt tư tưởng đối với chiến sĩ mới; giúp các tân binh ổn định tư tưởng, phát huy tính tự giác, ý thức kỷ luật, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân.

Thiếu úy Đinh Ngọc Linh, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội huấn luyện 2, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh cho biết: Đối với nội dung huấn luyện năm nay, thứ nhất là về quân sự, huấn luyện cho chiến sĩ biết các động tác điều lệnh đội ngũ, tiếp theo là kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện cho chiến sĩ về chiến thuật, trong đó có chiến thuật biên phòng và chiến thuật bộ binh; huấn luyện rèn luyện thể lực, nâng cao thể lực. Qua 2 tuần học tập và công tác tại đơn vị, chiến sĩ cơ bản có những thay đổi so với ngày đầu tiên nhập ngũ.

Để làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo đầy đủ về mọi mặt hậu cần. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ khung huấn luyện; xây dựng giáo án, bài giảng theo đúng quy trình, nhất là những người trực tiếp quản lý chiến sĩ mới. Đơn vị đầu tư, tu sửa hệ thống trang thiết bị mô hình, học cụ huấn luyện thao trường, bãi tập, bảo đảm tính khoa học từ đơn giản đến phức tạp. Năm nay, chất lượng chính trị của các tân binh được đánh giá cao hơn năm trước, tạo nhiều thuận lợi cho đơn vị trong thời gian huấn luyện. Tuy nhiên, các tân binh xuất thân từ nhiều gia đình, địa phương, nền nếp sinh hoạt, thói quen khác nhau, nhiều người lần đầu tiên sống trong môi trường tập thể, vì vậy, đơn vị quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng, nắm bắt tình hình tư tưởng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân nhân.

Theo Thượng tá Lê Văn Thuận, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh xây dựng kế hoạch lực lượng khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 đảm bảo đúng, đủ, toàn diện các nội dung. Triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ huấn luyện thường xuyên nắm vững tư tưởng của bộ đội, trong quá trình huấn luyện phải tận tâm, tận tình gần gũi để người cán bộ huấn luyện thực sự là người chỉ huy và là người anh trong gia đình. Đảm bảo điều kiện tốt nhất để chiến sĩ hoàn thành khóa huấn luyện.

Hoàng Phúc

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/tan-binh-bo-doi-bien-phong-tu-tin-tren-thao-truong-huan-luyen-3168324.html