Tài khoản mạng xã hội có phải là tài sản cần công nhận?

Liên quan đến tình hình an ninh không gian mạng, mới đây, nhiều kênh youtube của người Việt có hàng triệu lượt theo dõi đã bị các hacker tấn công, chiếm lấy quyền kiểm soát và trở thành các trang quảng cáo tiền ảo. Theo các chuyên gia, việc lấy lại các kênh youtube chính chủ thường là khả thi nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đem lại hiệu quả. Trong khi đó, pháp luật hiện nay lại chưa có cơ chế để bảo vệ các tài khoản mạng xã hội.

Theo đại diện của Metub, sau khi nhận được thông tin kênh YouTube của 1 streamer có 7,2 triệu lượt theo dõi bị hack trong đêm, đơn vị quản lý đã thực hiện các bước trình báo và xác minh chính chủ.

Việc xâm phạm vào tài khoản mạng xã hội và xóa toàn bộ nội dung được đăng tải là nỗi lo của rất nhiều người dùng, đặc biệt là những nhà sáng tạo nội dung.

Theo các chuyên gia, hiện nay, nếu xảy ra bất kỳ sự việc gì, thì chủ yếu là do người dùng sẽ làm việc trực tiếp với nền tảng mà không có sự hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý nhà nước tại Việt Nam. Hay nói cách khác, là thiếu cơ chế để bảo vệ người dùng mạng xã hội.

Câu hỏi đặt ra: Liệu tài khoản mạng xã hội của người dùng có phải là tài sản cần phải được công nhận? Để từ đó, cơ quan quản lý sẽ có trách nhiệm bảo vệ người dùng trên không gian mạng, hạn chế những vụ việc hack tài khoản mạng xã hội xảy ra trong thời gian vừa qua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Tuấn Anh - Hoàng Minh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tai-khoan-mang-xa-hoi-co-phai-la-tai-san-can-cong-nhan-216967.htm