Tái diễn bán hàng 'chui' dưới hình thức hội thảo

Sau một thời gian 'vắng bóng', chiêu trò núp bóng hội thảo giới thiệu sản phẩm, rồi tặng quà khuyến mại để bán hàng lại tiếp tục tái diễn trên địa bàn tỉnh. Mặc dù thủ đoạn không mới, nhưng do đánh vào đối tượng 'trọng tâm' là phụ nữ, người cao tuổi nên nhiều 'nạn nhân' vẫn dễ dàng dính 'bẫy'.

Một hội thảo giới thiệu sản phẩm được tổ chức tại thị trấn Hậu Lộc cuối năm 2023 thu hút hàng trăm người dân tham gia. (Ảnh cắt từ clip)

Mới đây nhất, những ngày đầu tháng 3/2024 chiêu trò này tiếp tục diễn ra tại xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa). Nhẹ dạ cả tin những lời quảng cáo “đường mật”, đã có tới 60 - 70 người dân dốc tiền mua sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alpha Lipit Gold Glutathion Sữa Non Nutrition G9 do Công ty TNHH Nghiên cứu và Ứng dụng dược phẩm MEDICAL có địa chỉ tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội bán với giá rất... nhập nhèm.

Theo Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ Tào Ngọc Quang, chính quyền địa phương rất bức xúc trước cách làm của phía công ty này. Trước đó, khi công ty đến liên hệ với xã để tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, căn cứ vào các công văn của Sở Y tế, UBND huyện Hoằng Hóa, địa phương đồng ý cho công ty triển khai nhưng đề nghị phía công ty phải thông báo kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, khi chưa nhận được kế hoạch đăng ký thì sáng 5/3 công ty này đồng loạt tổ chức hội thảo và bán hàng tại 6/7 thôn trong xã. Khi có thông tin phản ánh, người dân có nhu cầu đổi, trả sản phẩm, nhưng công ty chối bỏ trách nhiệm. Từ đó, mới dẫn đến việc nhiều người dân bức xúc kéo nhau lên công sở xã để phản ánh trong những ngày vừa qua.

Hay vào tháng 9/2023, một nhóm đối tượng thuê một trung tâm tổ chức sự kiện lớn tại thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc) để giới thiệu sản phẩm, tặng quà rồi lén lút bán hàng là các loại đồ gia dụng như chảo chống dính, nồi áp suất, nồi cơm điện... Tuy đã được lực lượng chức năng trên địa bàn cảnh báo, nhưng một số người dân vẫn “dốc tiền” mua sản phẩm khi lực lượng công an, quản lý thị trường không giám sát triệt để.

Thực tế, sau thời gian trầm lắng do dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2023 trở lại đây các chiêu trò tổ chức hội thảo rồi “tranh thủ” bán hàng đã quay trở lại. Thủ đoạn của các công ty vãng lai này vẫn tập trung vào đối tượng “tiềm năng” là phụ nữ, người cao tuổi. “Kịch bản” bán hàng cũng không có gì mới. Thường các nhóm hàng, đối tượng này đến các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức hội xin giấy giới thiệu để tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Lợi dụng các “giấy phép” này, các đối tượng, nhóm bán hàng đã tranh thủ bán hàng “chui”.

Qua nhiều vụ việc lừa đảo bán hàng đã diễn ra trong thời gian gần đây, có thể thấy các nhóm bán hàng này thường “nhắm” vào đối tượng người cao tuổi. Với chiêu trò hết sức tinh vi, đánh đúng vào tâm lý người già là có thời gian và luôn thích được quan tâm, thích được tặng quà, nên các chương trình được tổ chức đều theo kịch bản tặng quà khuyến mại, bán hàng hoàn tiền, mua nhiều được hoàn tiền nhiều... Tuy đã được cảnh báo nhiều lần, nhưng mỗi hội thảo được tổ chức vẫn thu hút hàng trăm người tham gia, hàng chục tới hàng trăm người mua hàng cùng những hệ lụy để lại về an ninh trật tự tại các địa phương.

Theo đại diện Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa, từ nhiều vụ việc bị phát giác, điều tra cho thấy không chỉ có nguy cơ mua phải hàng giá cao hơn thực tế nhiều lần, mà người mua hàng của những nhóm bán hàng vãng lai này còn có nguy cơ mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng do các đối tượng trà trộn hàng hóa, đánh tráo với các mã hàng, loại hàng đã đăng ký với cơ quan chức năng để được giới thiệu tại hội thảo.

Mặc dù truyền thông cả nước thời gian gần đây thường xuyên đưa tin, cảnh báo về các chiêu trò bán hàng đa cấp biến tướng, lợi dụng hội thảo để bán hàng trái phép với giá cao, bán hàng kém chất lượng, tuy nhiên những sự cố đáng tiếc vẫn tiếp tục diễn ra. Để ngăn chặn tình trạng này, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa. Chính quyền cơ sở cũng cần thận trọng hơn, trách nhiệm hơn trong công tác kiểm soát các hoạt động của công ty đến địa phương để tổ chức hội thảo, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm.

Bài và ảnh: Tùng Lâm

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/tai-dien-ban-hang-chui-duoi-hinh-thuc-hoi-thao/209380.htm