Sự kiện nổi bật ngày 5.1

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Hoạt động của MTTQ các cấp góp phần tăng cường đồng thuận xã hội... là những sự kiện nổi bật ngày 5.1.

TRONG NƯỚC

Ngày 5.1, tại Hà Nội, khai mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Dự hội nghị tại đầu cầu trụ sở Chính phủ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Dự Hội nghị tại đầu cầu 63 tỉnh, thành phố có Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ngày 5.1, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hóa lên cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu. Theo đó, khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất khẩu, kinh doanh dịch vụ vận tải… từ 4.1 đến Tết Nhâm Dần 2022 tạm dừng đưa hàng hóa (đặc biệt là hàng đang ùn ứ lớn tại cửa khẩu như hoa quả tươi, tinh bột sắn, ván bóc…) lên các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong ảnh: Xe chở hoa quả vào bến bãi thuộc cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ngày 5.1, tại khu công nghiệp Long Khánh, UBND tỉnh Đồng Nai cùng với các sở, ban, ngành, địa phương và Công ty CP Công nghệ Thực phẩm Lương Gia tổ chức “Lễ ra quân xuất khẩu nông sản chế biến đầu năm 2022”, với nghi lễ cắt băng phát lệnh xuất phát đoàn xe vận chuyển lô hàng trái cây chế biến khẩu xuất sang thị trường châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Đông đầu năm 2022. Trong ảnh: Nghi thức phát lệnh xuất phát đoàn xe vận chuyển lô hàng trái cây chế biến xuất sang thị trường EU, Trung Đông và Hàn Quốc đấu năm 2022. Ảnh: Nguyễn Văn Việt-TTXVN

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2022), ngày 5.1, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn và tuyên dương cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, trong công tác Hội và phong trào sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng giêng” năm 2021. Trong ảnh: Lãnh đạo Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cùng các gương sinh viên được tuyên dương tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang - TTXVN

Ngày 5.1, theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1998, trú xã Song Kim Trường, huyện Can Lộc); Lộc Thị Luân (sinh năm 2001, quê ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu) cùng tỉnh Nghệ An và Ngô Nguyễn Đông Khoa (sinh năm 1969, trú ở phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều tra về hành vi “tổ chức mua bán người qua Campuchia để hoạt động mại dâm”. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN

Trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, số ca F0 liên tục tăng cao, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai) triển khai thực hiện dự án "ATM oxy" miễn phí để hỗ trợ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn trong việc đổi trả, tiếp cận nguồn oxy miễn phí cho các F0 đang điều trị tại nhà. Trong ảnh: Thành viên tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà ở phường Lĩnh Nam được trang bị đồ bảo hộ, chở oxy bằng xe máy đến tận nhà người bệnh. Việc sử dụng "ATM oxy" là hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Sáng 5.1, tại huyện Nong Bok, tỉnh Khammuan (Lào), diễn ra lễ khởi công xây dựng trường trung học và dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào - Việt Nam trị giá 5 triệu USD. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào được trao trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 8.2021. Trong ảnh: Các quan khách hai nước cắt băng khởi công xây dựng trường trung học và dạy nghề kiểu mẫu Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH

Sáng 5.1, Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2021, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục gây ra những tác động xấu tới mọi mặt đời sống xã hội, Hải Dương đã nỗ lực và quyết tâm rất nhiều để “vượt khó - tăng tốc”, ổn định và chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân. Trong những thành tựu chung đó, có sự đóng góp quan trọng của MTTQ các cấp trong tỉnh. Năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực triển khai các hoạt động để “thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá” thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, xây dựng tỉnh Hải Dương giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững. Quyết liệt chỉ đạo và hướng dẫn các cấp Mặt trận, các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra bằng những phần việc, phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện ở từng địa phương, đơn vị. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Mạnh

Chiều 5.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND huyện Cẩm Giàng về thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Cẩm Giàng đánh giá kỹ hơn tác động của các chính sách với các đối tượng thụ hưởng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh và các chính sách của Chính phủ tới đây sẽ đưa vào thực hiện nhằm kích cầu kinh tế; tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn… Trong ảnh: Đồng chí Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bình An

QUỐC TẾ

Ngày 5.1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố sẽ không từ bỏ hy vọng đối thoại với Triều Tiên, bất chấp vụ phóng vật thể bay không xác định trước đó cùng ngày của Bình Nhưỡng. Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi Triều Tiên thực hiện các nỗ lực đối thoại nghiêm túc nhất. Trước đó, trong sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay được cho là tên lửa đạn đạo hướng ra biển Nhật Bản. Đây là hành động phô diễn lực lượng đầu tiên của Bình Nhưỡng trong năm 2022. Trong ảnh: Người dân theo dõi bản tin tại Nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng vật thể bay không xác định của Triều Tiên ra Biển Nhật Bản, ngày 5.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Iran tại Vienna (Áo) đạt được tiến triển khiêm tốn và Mỹ hy vọng sẽ dựa vào những tiến bộ đã đạt được để làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tuần này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price ngày 4.1 đã đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh các cường quốc và Iran đang nỗ lực khôi phục thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Trong ảnh: Đặc phái viên Liên minh châu Âu (EU) về điều phối các cuộc thảo luận khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Enrique Mora (thứ 2, trái) và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Ali Bagheri Kani (thứ 2, phải) tại vòng đàm phán mới ở Vienna, Áo. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5.1 đã lên tiếng về biến thể của SARS-CoV-2, có tên gọi là IHU hay B.1.640.2, được phát hiện đầu tiên ở Pháp cuối năm 2021. Biến thể IHU có 46 đột biến, khiến giới chuyên gia quan ngại có thể kháng các loại vaccine hiện nay, cho dù biến thể này dường như không có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt khi so sánh với biến thể Omicron xuất hiện cùng khoảng thời gian nhưng nay đã lây lan ra toàn cầu. Trong ảnh: Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/su-kien-qua-anh/su-kien-noi-bat-ngay-51-192092