Siêu vũ khí Hitler tham vọng có thể thiêu rụi mọi thứ từ vũ trụ

Trong Thế chiến 2, chính quyền Hitler đã yêu cầu các chuyên gia nghiên cứu, chế tạo siêu vũ khí nhằm thay đổi cục diện chiến sự. Đó là một tấm gương khổng lồ có thể thiêu rụi các thành phố như Moscow, London... từ vũ trụ.

Sau khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, Hitler thường xuyên hạ lệnh cho các nhà khoa học nghiên cứu và chế tạo ra nhiều loại vũ khí có khả năng sát thương cao để đánh bại quân Đồng minh. Trong số này, đáng chú ý là một siêu vũ khí được khai hỏa từ vũ trụ.

Đó chính là súng mặt trời thiêu đốt quân địch thành tro bụi ngoài không gian. Theo các tài liệu được tìm thấy, chính quyền Hitler đã yêu cầu nhà vật lý Hermann Oberth lên kế hoạch thực hiện ý tưởng chế tạo vũ khí trên từ năm 1929.

Theo đó, nhà vật lý Hermann lên kế hoạch xây một trạm vũ trụ ngoài không gian rồi sẽ phóng một tên lửa đẩy mang theo tấm gương khổng lồ lên quỹ đạo.

Ý tưởng ban đầu của phát xít Đức là sử dụng một gương cầu lõm với đường kính 1,6 km nhằm tập trung năng lượng và thiêu đốt quân địch. Chiếc gương hủy diệt này sẽ được đặt ở độ cao 35.000m.

Ước tính, chi phí ban đầu cho việc chế tạo, lắp đặt vũ khí khủng trên vào khoảng 3 triệu mark Đức và hoàn thành sau 15 năm.

Nhà vật lý Hermann từng khẳng định, chiếc gương khổng lồ trên là vũ khí tối thượng giúp Đức quốc xã tấn công, thiêu rụi mọi nơi trên Trái Đất, bao gồm cả các thành phố lớn như Moscow, London... Vũ khí này còn có thể đun sôi nước trên đại dương.

Tuy nhiên, đến cuối cùng, dự án chế tạo chiếc gương khổng lồ khai hỏa từ vũ trụ bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu dự án vũ khí này được thực hiện thì nhân loại sẽ đối mặt với nhiều thương vong, mất mát hơn và Thế chiến 2 sẽ có thể kéo dài nhiều năm hơn.

Mời độc giả xem video: Bí ẩn vũ khí hủy diệt đáng sợ của người Hy Lạp cổ đại.

Tâm Anh (theo History)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sieu-vu-khi-hitler-tham-vong-co-the-thieu-rui-moi-thu-tu-vu-tru-1911647.html