Sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường trục phía Nam

Dự án đường trục phía Nam Thủ đô, đoạn đi qua huyện Phú Xuyên dài gần 9km. Sau thời gian dài 'đắp chiếu' để chờ mặt bằng sạch, gần đây, địa phương đã nối lại thi công. Tuy nhiên, vẫn còn hai khu vực chưa thể giải phóng mặt bằng, có thể gây ảnh hưởng tới khả năng thông xe toàn tuyến được thành phố gia hạn trong năm 2025.

Đường trục phía Nam Thủ đô, đoạn tiếp giáp giữa hai huyện Thanh Oai và Phú Xuyên. "đắp chiếu" từ cuối năm 2009 tới nay. Nguyên nhân là do 150m chiều dài tuyến thuộc xã Hồng Minh vướng mắc giải phóng mặt bằng. 15 hộ dân có đất do mua bán trái thẩm quyền từ năm 2008, không đồng thuận phương án đền bù để bàn giao đất, đã dẫn tới việc kết nối dự án từ Thanh Oai với cầu qua kênh Vân Đình gặp khó.

Ông Trần Hùng Dũng, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và môi trường Thái Sơn cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, chi phí thi công đã tăng gấp nhiều lần. Nhiều vật liệu đang tập kết bị hao hụt lớn. Giá nhiều loại vật liệu tăng 2-3 lần, khiến nhà thầu ảnh hưởng rất nhiều".

Theo ông Nguyễn Văn Lừng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên: "đã đối thoại rất nhiều lần, gần đây nhất cách đây khoảng 10 ngày cũng đã đối thoại với người dân. Tuy nhiên, các hộ cơ bản không đồng thuận việc thu hồi đó. Ủy ban xã đã báo cáo Ủy ban huyện để lên các phương án".

Đại diện đơn vị thi công rất sốt ruột khi dự án đắp chiếu từ cuối năm 2009 tới nay.

Khu vực xã Châu Can, đoạn cuối tuyến đường trục phía Nam thành phố kết nối với quốc lộ 1A, huyện Phú Xuyên, cũng gặp khó trong giải phóng mặt bằng với 17 hộ dân có đất ở, công trình trên đất. Công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại đã được triển khai. Song, chưa đi tới đồng thuận. Cũng như đoạn thuộc xã Hồng Minh, phương án cưỡng chế đã được tính tới nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Ông Đỗ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên, cho biết: "trong trường hợp tất cả các nội dung thực hiện theo đúng chính sách bồi thường hỗ trợ đã được triển khai, mà phải áp dụng các biện pháp để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định, trình tự pháp luật".

Trước đó, từ cuối tháng 3 đầu tháng 4 vừa qua, huyện Phú Xuyên đã phải cưỡng chế giải phóng mặt bằng đoạn cầu Sông Nhuệ 1. Ngay khi có mặt bằng sạch, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh thi công.

Các phương án cưỡng chế đã được tính tới nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Ông Lê Quang Khỏe, Công ty Cổ phần tập đoàn Đạt Phương, cho hay: "với tiến độ đề ra, đơn vị thi công sẽ cố gắng trong thời gian từ 4-5 tháng sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ cầu Sông Nhuệ 1".

Theo kế hoạch, huyện Phú Xuyên sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để trong quý 2 tới bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Hồng Minh cho đơn vị thi công; cuối năm 2024, đầu năm 2025, sẽ bàn giao mặt bằng sạch đoạn vướng mắc tại xã Châu Can để hoàn thiện dự án đường trục phía Nam đoạn qua địa bàn xã.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/se-cuong-che-giai-phong-mat-bang-duong-truc-phia-nam-235689.htm