Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT tới gần, thầy và trò Trường THPT Bắc Yên gấp rút chuẩn bị hành trang kiến thức và tinh thần để bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã khiến việc học tập của các em học sinh bị gián đoạn, gây nhiều xáo trộn. Do vậy, cùng với việc ổn định tâm lý, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, hướng dẫn học sinh ôn tập để phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Học sinh khối 12 Trường THPT Bắc Yên tìm hiểu thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.

Nhà cách trường hơn 60 km, điều kiện gia đình còn khó khăn, nhưng gần 3 năm nay, em Giàng A Mua, xã Hang Chú luôn nỗ lực học tập, quyết tâm thi đỗ tốt nghiệp THPT. Mua cùng các bạn học sinh lớp 12A8 được nhà trường tập trung bồi dưỡng kiến thức phù hợp với học lực của mình. Em Giàng A Mua, chia sẻ: Nhà xa nên em thuê trọ ở gần trường để đảm bảo việc học. Trong suốt quá trình học tập, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy, cô giáo. Nhất là trong quá trình ôn thi, các thầy, cô đã tập trung ôn tập, bồi dưỡng cho em kiến thức và những môn còn yếu để em chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Còn em Đặng Bảo Ngọc, lớp 12A1, với quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT để trúng tuyển Trường Đại học Thương Mại (Hà Nội), chia sẻ: Cùng với sự hướng dẫn chu đáo của các thầy, cô giáo ở từng bộ môn, em đã xây dựng cho bản thân thời gian biểu hợp lý giữa việc học trên trường và tự học tại nhà. Em thường xuyên tham khảo thông tin trên các phương tiện truyền thông, tham gia các khóa học, luyện đề và thi thử trên mạng Internet... để có thêm kinh nghiệm làm bài thi.

306 học sinh lớp 12 của Trường THPT Bắc Yên đang bước vào những ngày cao điểm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc học của thầy và trò nhà trường. Tuy nhiên, Trường THPT Bắc Yên đã tổ chức tốt công tác giảng dạy, bồi dưỡng cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong đó, tập trung ôn luyện 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; hướng dẫn học sinh đăng ký nguyện vọng, ôn luyện theo các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).

Thầy giáo Phan Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Yên, cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức ôn tập phù hợp với nguyện vọng học sinh và có sự phân hóa năng lực người học; phân công các giáo viên có kinh nghiệm để giảng dạy, ôn thi và hỗ trợ cho học sinh khối 12; chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng nội dung, phương pháp bồi dưỡng, ôn tập hiệu quả với từng nhóm đối tượng học sinh. Đồng thời, tổ chức các đợt thi thử để học sinh làm quen, chuẩn bị tốt về tâm lý, kiến thức, kỹ năng tham gia thi.

Cô giáo Đinh Thị Ngoan, giáo viên môn Ngữ văn, chia sẻ: Do phần lớn là học sinh dân tộc thiểu số, nên các em còn mắc nhiều lỗi cơ bản như về chính tả, dùng từ, diễn đạt, lập luận… Các giáo viên đã tập trung khắc phục những lỗi sai cho các em bằng cách chữa bài và sửa lỗi trực tiếp. Cùng với đó, ôn tập những nội dung kiến thức trọng tâm, rèn luyện khả năng qua các đề thi thử; chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp phân chia thời gian hợp lý để thực hiện các nội dung đảm bảo hoàn thành bài thi Ngữ văn trong 120 phút.

Các giáo viên bộ môn Toán cũng đang nỗ lực trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản và nâng cao, cũng như kinh nghiệm làm bài thi. Thầy Phạm Đức Mạnh, giáo viên bộ môn Toán - Tin, cho biết: Chúng tôi đã rà soát, phân loại học sinh, xây dựng tài liệu ôn tập phù hợp với học sinh từ năng lực khá, giỏi đến học sinh trung bình - yếu kém. Trong quá trình luyện đề thi, học sinh có học lực trung bình - yếu sẽ được bồi dưỡng kiến thức, đảm bảo thực hiện tốt từ 20-30 câu trong đề, sau đó mới nâng dần mức độ khó. Còn với học sinh khá, giỏi sẽ luyện đề với các câu tương ứng. Bên cạnh kiến thức cơ bản, chúng tôi cũng truyền đạt những kinh nghiệm làm đề thi, phương pháp sử dụng máy tính cầm tay để giải toán.

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường đã chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; các hoạt động chuyên môn được tăng cường theo hình thức trực tuyến; thực hiện giãn cách theo phương án chia các lớp học để giảm số lượng học sinh/lớp; tổ chức cho học sinh các lớp tan học khác thời điểm để hạn chế tập trung đông người.

Chỉ còn gần 2 tháng nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra. Vượt lên những khó khăn, cùng sự quyết tâm và nỗ lực, tin rằng, thầy và trò Trường THPT Bắc Yên sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng này.

Lê Hạnh

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/san-sang-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-39791